Kết quả phân hạng British GP 2018: Hamilton tận dụng tốt ưu thế sân nhà

Sebastian Vettel đã khởi đầu vòng chạy phân hạng British GP rất tốt, vươn lên dẫn đầu ngay ở lượt chạy đầu tiên. Thế nhưng, Lewis Hamilton đã không để cho các CĐV nhà thất vọng khi vượt qua tay lái người Đức để giành pole một cách kịch tính ở vòng chạy cuối cùng.

Silverstone được biết đến như là trường đua ưa thích của tay lái người Anh, Lewis Hamilton. Nhà ĐKVĐ đã giành chiến thắng 4 năm liên tiếp tại đây, và nếu tối nay anh tiếp tục tận dụng được ưu thế xuất phát đầu tiên để về giành chức vô địch thì Hamilton sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại do Jim Clark và Alain Prost, với tổng cộng 6 chiến thắng tại British GP.

Tay lái của đội Mercedes đã rất xúc động khi bước ra khỏi chiếc W09 và được người hâm mộ quê nhà hò reo cổ vũ khi đây đã là lần thứ 6 anh giành được pole tại chặng đua này.

Trở lại với cuộc đua phân hạng hôm qua, Vettel là người đã có sự khởi đầu tốt khi vươn lên dẫn đầu vòng chạy phân hạng. Nhưng đó là khi anh chạy với bộ lốp mềm Soft trên chiếc Ferrari của mình, trong khi bộ đôi Mercedes lại chạy với bộ lốp trung bình Medium. Khi "mũi tên bạc" chuyển sang bộ lốp mềm nhất Supersoft, Hamilton đã một lần nữa cho thấy tại sao Silverstone lại là trường đua sở trường của mình.

Tay lái 4 lần vô địch đã chạy nhanh nhất trong lượt đua thứ hai và sau đó phá vỡ kỷ lục 1 vòng chạy của Vettel. Còn tay lái người Đức lại mắc sai lầm trong vòng chạy phân hạng cuối cùng của mình và không thể cải thiện thành tích thứ 2. Trong khi đó, người đồng đội ở đội đua Ferrari là Kimi Raikonen cũng không thể bắt kịp được thành tích của Hamilton mặc dù đã thiết lập thành tích nhanh nhất ở sector 1 và đành phải chấp nhận xuất phát ở vị trí thứ 3, với 1/10 giây kém hơn.

Tay đua còn lại của đội Mercedes, Bottas đứng thứ tư, trước bộ đôi Red Bull Verstappen và Ricciardo. Trong khi đó, Kevin Magnussen của Haas đứng thứ 7, trước người đồng đội Romain Grosjean. Hai vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Charles Leclerc và Esteban Ocon.

Cuộc đua chính thức sẽ diễn ra lúc 14h10 (giờ địa phương) - tức là 20h10 giờ Việt Nam - nhiệt độ tại trường đua Silverstone được dự báo là khoảng 28 độ C trong suốt cuộc đua.

Chúng ta sẽ chờ xem liệu Hamilton có thể giành chức VĐ và thiết lập kỷ lục về số lần thắng chặng British GP hay không.

KH

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/ket-qua-phan-hang-british-gp-2018-hamilton-tan-dung-tot-uu-the-san-nha-118375.html