Kết quả Oscar: Ai cũng hài lòng

Tổng cộng 'The Shape of Water' và Guillermo Del Toro đã xuất sắc mang về được 4/13 đề cử tại Lễ trao giải Oscar 2018.

Lễ trao giải Oscar 2018 lần thứ 90 đã diễn ra vào lúc 5g00 ngày 4/3 (giờ địa phương) tại Nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles, Mỹ tức 8g00 sáng ngày 5/3 (giờ Việt Nam). Đây được xem như là đêm trao giải lớn nhất và hoành tráng nhất thế giới điện ảnh Hollywood. MC nổi tiếng Jimmy Kimmels là người cầm trịch lễ trao giải năm nay. Nổi tiếng với cách dẫn hài hước, tinh tế, Jimmy đã mang đến những tiếng cười nhẹ nhàng, giúp cho lễ trao giải năm nay bớt nhàm chán và thêm phần sôi động.

Jimmy Kimmels sẽ là người cầm trịch Lễ trao giải "Oscar 2018" được tổ chức lần thứ 90 tại nhà hát Dolby, Hollywood.

Trong số những đề cử được chú ý năm nay, ứng cử viên sáng giá được nhắc tên nhiều nhất thời gian gần đây có lẽ là bộ phim điện ảnh nói về tình yêu giữa người và "quái vật" biển The Shape of Water - Dáng hình của nước. Chiến thắng với ngôi vị cao nhất "Phim điện ảnh xuất sắc nhất", bộ phim về tình yêu giữa cô gái và thủy quái đã phá vỡ mọi rào cản về tình yêu giữa người và quái vật. So với bộ phim lãng mạn đình đám làm mưa làm gió năm 2017 La La Land với 14 đề cử thì The Shape of Water cũng không hề kém cạnh với 13 đề cử và chiến thắng được 4/13 đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Nói về The Shape of Water, cách đây không lâu khi vừa mới ra mắt, bộ phim đã vấp phải không phải 1 mà đến vài lần bị nghi vấn là tác phẩm mang tính đạo nhái. Tuy nhiên tất cả đều bị bác bỏ và The Shape of Water vẫn nghiễm nhiên chễm chệ trên danh sách đề Oscar, chẳng những thế, giờ đây bộ phim còn giành được ngôi vị cao nhất.

Nội dung The Shape of Water xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa cô gái lao công bị câm Elisa. Bối cảnh diễn ra vào những năm thập niên 60, Elisa sống những ngày bình thường với công việc và nếp sống lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn kín mỗi ngày, không có lấy một kẽ hở hay sự đổi mới. Mãi cho đến khi cô gặp được một con thủy quái với vẻ ngoài không mấy đẹp đẽ được các nhà khoa học nơi cô làm việc đưa về làm thí nghiệm và nghiên cứu. Cũng giống như bao bộ phim khác đề cao lý tưởng tình yêu không có rào cản, The Shape of Water đã khắc họa nên một tình yêu vô cùng đẹp đẽ của cô gái trẻ, người được cho là lạc lõng và không giống với bất kỳ ai. Để rồi một ngày cô bất ngờ tìm được sự đồng điệu tâm hồn nơi một sinh vật khác biệt với loài người.

Cũng giống như câu chuyện tình yêu không rào cản này, Guillermo Del Toro đã nói trong bài phát biểu nhận giải lúc ông lên sân khấu nhận lấy tượng vàng Oscar cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" như thế này: "Tôi là một người dân nhập cư và việc mà ngành công nghiệp này của chúng ta đã làm được chính là xóa bỏ đi những rào cản".

"The Shape of Water" chiến thắng với số lượng 4/13 hạng mục được đề cử, trong đó có 2 hạng mục được chú ý nhất chính là "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" và "Đạo diễn xuất sắc nhất" dành cho Guillermo Del Toro.

Tuy không chiến thắng ở những hạng mục đáng kinh ngạc nhưng Dunkirk cũng làm khán giả thế giới thỏa mãn khi ẵm về đến 3/8 đề cử ở các hạng mục Hòa âm, Dàn dựng âm thanh và Dựng phim xuất ắc nhất. Quả đúng như dự đoán, những giải thưởng Dunkirk mang về đa phần nghiêng về phần xử lý kỹ thuật và hậu kỳ.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri đứng ở vị trí thứ 3 với 7 đề cử. Bộ phim này từng làm nên kỳ tích tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 75 thế nhưng liệu điều đó có được lặp lại tại Oscar 2018?

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" cũng là cái tên nhận được rất nhiều sự chú ý tại "Oscar 2018" bởi bộ phim này đã thật sự làm nên kỳ tích khi vượt qua tất cả đề cử để nhận được giải thưởng "Quả cầu vàng" cho Phim điện ảnh xuất sắc nhất.

8g00: MC Jimmy Kimmels xuất hiện mở màn cho buổi Lễ trao giải Oscar lần thứ 90.

8g22: Nam diễn viên Sam Rockwell xuất sắc nhận được giải thưởng Nam diễn viên phụ xuất sắc - Best supporting actor cho vai diễn Dixon trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Sam Rockwell cầm trên tay tượng vàng Oscar đầu tiên trong cuộc đời.

8g28: Giải thưởng Hóa trang xuất sắc nhất - Best make up and hairstyling do "chị đẹp" Gal Gadot cùng với Armie Hammer công bố đã được trao về cho đội ngũ của phim Darkest Hour.

8g33: Nữ nghệ sĩ Mark Bridges lần nữa thành công rinh về tượng vàng thứ 2 trong sự nghiệp của mình cho giải thưởng Phục trang xuất sắc với bộ phim Phantom Thread. Ông đã lên sân khấu nhận giải và cảm ơn ekip của mình.

"Phantom Thread" nhận giải "Phục trang xuất sắc".

8g49: Icarus - phim tài liệu về nạn sử dụng doping trong giới vận động viên thể thao vượt mặt các đề cử nhận giải thưởng "Phim tài liệu xuất sắc".

8g54: Sân khấu ca nhạc do nữ ca sĩ Mary J. Blige trình diễn, cô cũng là người nhận được 2 đề cử cho giải thưởng "Bài hát gốc xuất sắc" và "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" tại Oscar năm nay.

9g02: Dunkirk mang về 2 tượng vàng Oscar mộc lúc cho cả 2 hạng mục "Dàn dựng âm thanh xuất sắc" và "Hòa âm xuất sắc". Đây cũng là 2 giải thưởng đầu tiên ekip làm phim nhận được trong số 13 hạng mục mà phim được đề cử.

9g15: "The Shape of Water" sau thời gian đầu im hơi lặng tiếng đã bắt đầu rục rịch chuyển mình, khởi động chuỗi giải thưởng tại Oscar bằng giải thưởng đầu tiên ở hạng mục "Thiết kế sản xuất xuất sắc".

9g23: Bộ 3 ca sĩ Gael Garcia Bernal, Miguel và Natalia LaFourcade trình diễn ca khúc "Remember Me" đến từ bộ phim hoạt hình "Coco". Trong năm vừa qua, Coco đã giành được nhiều sự chú ý từ phía khán giả và các nhà phê bình. Bằng chứng là bộ phim đã thắng lớn ở các hạng mục dành cho phim hoạt hình tại các giải thưởng khác nhau trong đó có giải Quả cầu vàng - Golden Globe cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

9g27: Nữ nghệ sĩ Rita Morena công bố giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc cho bộ phim "Una mujer fantástica" (A Fantastic Woman). Đây là một bộ phim nói về cuộc đời khốn khổ của một người phụ nữ chuyển giới bị đối xử bất công, thô bạo, bằng cách nào đó, cô đã tìm lại được niềm tin và vượt lên số phận của mình.

9g35: Giải thưởng tiếp theo ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" được công bố bởi nữ diễn viên Mahershala Ali, và giải thưởng được trao cho Allison Janney cho vai diễn trong phim "I, Tonya". Allison đã phát biểu nhận giải rằng cô đã đạt được giải thưởng này bằng tất cả sự cố gắng của mình và nhận được tràng pháo tay ủng hộ của khán giả. Bản thân người công bố giải thưởng Mahershala Ali cũng từng nhận được giải thưởng ở hạng mục này tại Oscar 2017.

Sau 7 giải Grammy, cuối cùng Allison Janne cũng mang về tượng vàng Oscar đầu tiên để bổ sung vào bộ sưu tập giải thưởng cho sự nghiệp diễn xuất của mình.

9g40: "Dear Basketball" được vinh danh ở hạng mục "Phim hoạt hình ngắn xuất sắc".

9g46: "Coco" lần nữa làm nên kỳ tích tại Oscar 2018 và xuất sắc rinh về giải thưởng "Phim hoạt hình xuất sắc".

9g53: Cặp đôi Gina Rodriguez và "chàng Nhện" Tom Holland công bố giải thưởng "Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc" rơi vào tay ekip sản xuất bộ phim "Blade Runner 2049". Phim có sự tham gia của tài tử điển trai Ryan Gosling và Harrison Ford.

10g00: "Dunkirk" lại mang về tượng vàng Oscar thứ 3 trong năm nay cho hạng mục "Dựng phim xuất sắc" - Best Editing.

10g15: Phim tài liệu "Heaven Is a Traffic Jam on the 405" của đạo diễn Frank Stiefel nhận được giải thưởng ở hạng mục "Phim tài liệu ngắn xuất sắc".

10g21: "The Silent Child" được vinh danh ở hạng mục "Phim truyện ngắn xuất sắc". Đây là một bộ phim nói về một bé gái bị điếc nặng. Phim do Rachel Shenton chắp bút phần kịch bản, thông qua diễn xuất của diễn viên nhí 6 tuổi Maisie Sly.

10g31: Margot Robbie và Chadwick Boseman công bố giải thưởng "Kịch bản chuyển thể xuất sắc" và trao giải thưởng cho James Ivory với bộ phim nói về chuyện tình đồng giới đầy lãng mạn "Call me by your name".

James Ivory.

10g41: Nữ minh tinh Nicole Kidman xuất hiện đầy lộng lẫy, công bố đề cử chiến thắng hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc". Không ngoài dự đoán, "Get out" thật sự đã làm nên chuyện tại Oscar 2018 và nhận giải thưởng đầu tiên tại Lễ trao giải năm nay. Get out cũng là bộ phim đánh dấu và chứng minh rằng phim kinh dị hoàn toàn có thể chiến thắng vẻ vang tại Oscar.

Jordan Peele lên nhận giải thưởng "Kịch bản gốc xuất sắc" của bộ phim kinh dị "Get out".

10g50: Sandra Bullock là nghệ sĩ tiếp theo nhận được vinh dự bước lên bục cao để công bố giải thưởng thành tựu "Kỹ thuật quay phim xuất sắc" cho Roger Deakins đến từ ekip phim "Blade Runner 2049". Sau 13 lần được đề cử thì cuối cùng Roger Deakins cũng có thể mang một chiếc cúp vàng về khoe với gia đình, bạn bè và đồng nghiệp rồi.

11g03: Giải thưởng thứ 2 mà "The Shape of Water" mang về là "Nhạc nền trong phim hay nhất" và tượng vàng được trao về tay Alexander Desplat bởi nam nghệ sĩ người Pháp Christopher Walken.

11g06: Ca khúc đầy xúc cảm "Remember Me" đã mang về cho phim hoạt hình "Coco" giải thưởng thứ 2 tại Oscar 2018 ở hạng mục "Ca khúc trong phim hay nhất".

11g18: Sau 4 lần để cử với hàng loạt phim điện ảnh xuất sắc, cuối cùng Guillermo Del Toro cũng chạm được vào tượng vàng Oscar sau 4 lần được đề cử với giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất". Có thể nói "The Shape of Water" là một sự trở lại hết sức thành công của ông. Và có lẽ lựa chọn trở lại trong năm nay cùng tác phẩm này quả là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn.

Nữ diễn viên Emma Stones là người trao giải cho Guillermo Del Toro ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất".

11g25: Nam diễn viên kỳ cựu Gary Oldman chính thức được vinh danh ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai diễn chính trong bộ phim nói về thời trang "Darkest Hour". Giải thưởng được công bố và trao bởi Jane Fonda cùng Helen Mirren. Vai diễn Thủ tướng Churchill thật sự đã được Gary thể hiện một cách vô cùng thành công. Giải thưởng này ông hoàn toàn xứng đáng được nhận.

Gary Oldman.

Vai diễn Thủ tướng Anh Churchill thật sự đã được ông tái hiện lại một cách vô cùng tuyệt vời.

11g34: Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của Oscar 2018 được công bố bởi 2 nữ diễn viên xinh đẹp Jodie Foster cùng Jennifer Lawrence. Và ngôi vị này đã được trao về tay nữ diễn viên Frances McDormand với vai nữ chính trong bộ phim Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Cô cũng từng giành ngôi vị này ở giải thưởng Quả cầu vàng ở hạng mục tương tự.

Frances McDormand.

11g45: Sau những giây phút chờ đợi trong sự hồi hộp, cuối cùng bộ phim được vinh danh ở giải thưởng giá trị nhất Oscar 2018 "Phim điện ảnh xuất sắc nhất" đã được trao về tay "The Shape of Water". Có thể nói Guillermo Del Toro đã thành công đưa đứa con tinh thần của mình lên ngôi vị cao nhất.

Danh sách các đề cử chiến thắng tại Oscar 2018

Phim xuất sắc

Call Me By Your Name Darkest Hour Dunkirk Get Out Lady Bird Phantom Thread The Post The Shape of Water - Winner

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Đạo diễn xuất sắc

Christopher Nolan - Dunkirk Jordan Peele - Get Out Greta Gerwig - Lady Bird Paul Thomas Anderson - Phantom Thread

Guillermo del Toro - The Shape of Water - Winner

Nam diễn viên chính xuất sắc

Timotheé Chalamet - Call Me by Your Name Daniel Day-Lewis - Phantom Thread Daniel Kaluuya - Get Out Gary Oldman - Darkest Hour - Winner Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Sally Hawkins - The Shape of Water Frances McDormand - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Winner Margot Robbie - I, Tonya Saoirse Ronan - Lady Bird Meryl Streep - The Post

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Willem Dafoe - The Florida Project Woody Harrelson - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri Richard Jenkins - The Shape of Water Christopher Plummer - All the Money in the World Sam Rockwell - Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Winner

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Mary J. Blige - Mudbound Allison Janney - I, Tonya - Winner Leslie Manville - Phantom Thread Laurie Metcalf - Lady Bird Octavia Spencer - The Shape of Water

Kịch bản gốc xuất sắc

The Big Sick Get Out - Winner Lady Bird The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Call Me By Your Name - Winner The Disaster Artist Logan Molly's Game Mudbound

Phim tài liệu xuất sắc

Abacus: Small Enough to Jail Faces Places Icarus - Winner Last Men in Aleppo Strong Island

Phim hoạt hình xuất sắc

The Boss Baby The Breadwinner Coco - Winner Ferdinand Loving Vincent

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

A Fantastic Woman (Chile) - Winner On Body and Soul (Hungary) The Insult (Lebanon) Loveless (Nga) The Square (Thụy Điển)

Dựng phim xuất sắc

Baby Driver Dunkirk - Winner I, Tonya The Shape of Water Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Quay phim xuất sắc

Blade Runner 2049 - Winner Darkest Hour Dunkirk Mudbound The Shape of Water

Thiết kế sản xuất xuất sắc

Beauty and the Beast Blade Runner 2049 Darkest Hour Dunkirk The Shape of Water - Winner

Phục trang xuất sắc

Beauty and the Beast Darkest Hour Phantom Thread - Winner The Shape of Water Victoria and Abdul

Nhạc nền xuất sắc

Dunkirk Phantom Thread The Shape of Water - Winner Star Wars: The Last Jedi Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Ca khúc trong phim hay nhất

Remember Me (phim Coco) - Winner Mystery of Love (phim Call Me By Your Name) This Is Me (phim The Greatest Showman) Mighty River (phim Mudbound) Stand Up For Something (phim Marshall)

Dàn dựng âm thanh xuất sắc

Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk - Winner The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi

Hòa âm xuất sắc

Baby Driver Blade Runner 2049 Dunkirk - Winner The Shape of Water Star Wars: The Last Jedi

Kỹ xảo hình ảnh xuất sắc

Blade Runner 2049 - Winner Guardians of the Galaxy Vol. 2 Kong: Skull Island Star Wars: The Last Jedi War for the Planet of the Apes

Hóa trang và làm tóc xuất sắc

Darkest Hour - Winner Victoria and Abdul Wonder

Phim truyện ngắn xuất sắc

Dekalb Elementary The 11 O'Clock My Nephew Emmett The Silent Child - Winner All Of Us

Phim tài liệu ngắn xuất sắc

Edith & Eddie Heaven is a Traffic Jam - Winner Heroin(e) Knifeskills Traffic Stop

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc

Dear Basketball - Winner Garden Party Lou Negative Space Revolting Rhymes

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/ket-qua-oscar-ai-cung-hai-long-20180305134533626.htm