Kết quả Olympiakos vs Man City (0-1): Foden lập công đưa Man City vào vòng 1/8

Trận đấu Olympikos vs Man City đã diễn ra theo thế trận một chiều và không có gì bất ngờ khi đội khách giành chiến thắng chung cuộc 1-0 với pha lập công duy nhất của Phil Foden.

Ghi bàn
Man City: Foden (36')

Dù Aguero đã trở lại nhưng HLV Pep Guardiola vẫn không vội vàng sử dụng anh. Thay vào đó, ông tin tưởng bộ ba tấn công là Foden, Sterling và Jesus. Với thực lực vượt trội, Man City không khó khăn áp đảo trận đấu ngay sau tiếng còi khai cuộc. Điều này thể hiện qua việc đội khách tung ra tới 3 cú dứt điểm trúng đích chỉ sau 12 phút. Đội chủ nhà thậm chí chỉ chạm bóng trên sân City có 2 lần cho tới tận phút 20.

Tuy nhiên, việc Man City chăm chỉ dứt điểm không đồng nghĩa với bàn thắng. Họ vẫn tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng trong một ngày vô duyên của Jesus và Sterling, cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn Olympikos, bàn thắng cứ mãi lẩn tránh. Đội chủ nhà chắc hẳn đã tham khảo các trận đấu của City tại giải quốc nội nên dù bo cả đội về phòng ngự nhưng vẫn giữ được sự chủ động tối thiểu.

Đúng vào lúc bế tắc nhất, một pha xử lý đột biến của Sterling đã giúp City vượt lên. Phút 36, bộ ba tấn công của đội khách tạo nên pha phối hợp tam giác mãn nhãn. Jesus chọc khe cho Sterling băng xuống trong vòng cấm nhưng thay vì dứt điểm, đội trưởng trong trận này của City lại giật gót đẳng cấp cho Foden băng lên dứt điểm quyết đoán mở tỷ số trận đấu.

Pha phối hợp mãn nhãn của Foden và Sterling thu về bàn thắng.

Pha phối hợp mãn nhãn của Foden và Sterling thu về bàn thắng.

Sau bàn thắng này, City còn có thêm 2 cơ hội ngon ăn nữa nhưng tất cả đều bị Sterling bỏ lỡ rất đáng tiếc, qua đó khép lại hiệp 1 với tỷ số 1-0.

Sang đến hiệp 2, City tiếp tục duy trì sức ép khủng khiếp của mình và trong 20 phút đầu, lần lượt Guendogan, Cancelo và Bernardo Silva có được những cơ hội cực kỳ ngon ăn. Tuy nhiên, một lần nữa khâu dứt điểm của City lại nhận báo động khi tất cả đều không trở thành bàn thắng.

Nhận thấy khả năng ghi thêm bàn là rất thấp, City chủ động lùi đội hình xuống. Nét tích cực duy nhất trong những phút còn lại của họ là việc Aguero đã được tung vào sân sau thời gian dài chữa trị chấn thương.

Về phía đội chủ nhà, mãi từ phút 80 trở đi, họ mới tung ra được những cú sút đầu tiên. Dẫu vậy, nỗ lực yếu ớt của Olympikos không tránh cho họ nổi thất bại chung cuộc 0-1. Như vậy, City toàn thắng cả 4 trận đấu, tiếp tục dẫn đầu bảng C và giành vé sớm vào vòng 1/8.

Theo bongdaplus.vn

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/the-thao/202011/ket-qua-olympiakos-vs-man-city-0-1-foden-lap-cong-dua-man-city-vao-vong-18-2510681/