Kết quả ngày thi đấu 6/9 FIBA World Cup 2019: Những cái tên đầu tiên ở vòng tứ kết đã lộ diện

Những đội bóng được đánh giá cao hơn tiếp tục bay cao và ghi tên mình ở vòng tứ kết chỉ sau trận đấu đầu tiên ở vòng 2.

Với 8 cặp đấu ở ngày hôm nay, các đội tuyển đã ghi tên mình ở vòng tứ kết đã lộ diện. Argentina, Ba Lan, Serbia và Tây Ban Nha là 4 đội bóng đã chắc suất ở vòng đấu loại trực tiếp chỉ sau trận đầu ở vòng 2.

Bảng I (16 đội lọt vòng 2): Ba Lan 79-74 Nga

Nga là đội tuyển đã làm tốt hơn ở 3/4 thời gian, thầy trò HLV Sergey Bazarevich đã sớm vươn lên dẫn trước ở hiệp 1 và tiếp tục giữ được lợi thế đó trước Ba Lan tới hết hiệp 3. Tuy nhiên, Ba Lan cùng tinh thần đeo bám quyết liệt và những phút đầu hiệp 4 thi đấu tốt hơn đã là những người có được chiến thắng cuối cùng. Với kết quả này, Ba Lan là đội đầu tiên ở vòng 2 ghi tên mình vào vòng tứ kết.

Adam Waczynski là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Ba Lan, cá nhân anh ghi được 18 điểm, 2 kiến tạo.

Các cầu thủ Ba Lan đã có một trận đấu tốt trước Nga ngày hôm nay.

Các cầu thủ Ba Lan đã có một trận đấu tốt trước Nga ngày hôm nay.

Bảng I (16 đội lọt vòng 2): Argentina 87-67 Venezuela

Các cầu thủ Argentina đã có cho mình một ngày thi đấu đầy hứng khởi. Các học trò của HLV Sergio Hernandez đã áp đặt thế trận từ sớm lên phía đội bóng Venezuela. Cách biệt dần dần được Argentina bồi đắp qua mỗi hiệp và 20 điểm là khoảng cách cuối cùng họ có được trước đội tuyển Venezuela.

Gabriel Deck là cầu thủ xuất sắc nhất trận, anh đóng góp 25 điểm, 4 rebounds và 2 kiến tạo cho Argentina.

Argentina hoàn toàn dễ dàng vượt qua Venezuela ở trong trận đấu ngày hôm nay.

Bảng J (16 đội lọt vòng 2): Serbia 90-47 Puerto Rico

Lọt vào được tới vòng đấu thứ 2 này nhưng không may mắn cho Puerto Rico là họ lại phải đối đầu với ĐKÁQ của giải đấu. Trước sức mạnh cũng như tư duy thi đấu tốt hơn, Serbia không quá khó khăn khi hủy diệt Puerto Rico. Với kết quả này, Serbia là đội đầu tiên ở bảng J lọt vào vòng tứ kết mà không cần tới kết quả ở trận thứ 2.

Nemanja Bjelica là cầu thủ thi đấu tốt nhất của Serbia, anh ghi được 18 điểm, trong đó có 3 tình huống ném 3 thành công.

Renaldo Balkman hoàn toàn biến mất ở trong trận đấu ngày hôm nay.

Bảng J (16 đội lọt vòng 2): Tây Ban Nha 67-60 Ý

Ý là đội bóng có sự khởi đầu tốt hơn trước một Tây Ban Nha khá lúng túng. Lợi thế dẫn trước tạm thời thuộc về đội tuyển Ý sau hai hiệp đấu đầu tiên. Tuy nhiên, với chiều sâu đội hình tốt hơn so với đối thủ, Tây Ban Nha vượt qua đối thủ ở nửa cuối trận đấu. Thắng lợi mặc dù có phần khó khăn nhưng cũng vừa đủ để nhà vô địch 2006 tiếp bước Serbia ở vòng đấu tiếp theo.

Juancho Hernangomez (16 điểm) và Ricky Rubio (15 điểm) là những cầu thủ có đóng góp quan trọng nhất cho Tây Ban Nha ở trận này.

Ricky Rubio đã có một ngày thi đấu thăng hoa và là một trong những cá nhân đóng góp nhiều nhất cho chiến thắng của Tây Ban Nha trước Ý.

Bảng M (16 đội phân hạng): Nigeria 83-66 Bờ biển Ngà

Mặc dù chỉ thua kém Nigeria vỏn vẹn 2 điểm sau nửa đầu trận đấu. Thế nhưng với việc để đối thủ áp đảo hoàn toàn ở hiệp thi đấu thứ 3 và cùng với đó là sự bế tắc ở trong tấn công. Bờ biển Nga vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên ở kỳ FIBA năm nay.

Nnamdi Vincent là cầu thủ làm tốt nhất bên phía Nigeria, cá nhân anh đóng góp 15 điểm cho đội bóng.

Nigeria không gặp phải khó khăn gì trước việc phải đối đầu với Bờ biển Ngà.

Bảng M (16 đội phân hạng): Trung Quốc 77-73 Hàn Quốc

Là hai đội bóng được đánh giá có nền bóng rổ phát triển bậc nhất ở châu Á, chính vì thế mà trận đấu giữa hai đội bóng này được đánh giá là kịch tính và đáng coi nhất ngày 6/9. Trải qua 3/4 thời gian thi đấu, cách biệt giữa hai đội bóng chỉ vỏn vẹn có 2 điểm và lợi thế thuộc về đội bóng chủ nhà Trung Quốc. Hai phút cuối cùng của hiệp 4 là những màn ăn miếng trả miếng được diễn ra với tốc độ cao tới từ cả hai đội. Thế nhưng người chiến thắng cuối cùng vẫn là Trung Quốc nhờ vào những tình huống dứt điểm chuẩn xác ở phút thi đấu cuối cùng.

Ailun Guo và Rui Zhao (cùng 16 điểm) đều là những cầu thủ có đóng góp quan trọng cho Trung Quốc ở trận đấu này.

Trung Quốc cuối cùng cũng có chiến thắng đầu tiên tại FIBA 2019.

Bảng N (16 đội phân hạng): Angola 62-71 Iran

Cả hai đội nhập cuộc khá chậm rãi lợi thế dẫn trước tạm thời thuộc về Angola sau nửa đầu của trận đấu. Tuy nhiên với việc để Iran áp đảo trong nửa còn lại và bế tắc hoàn toàn trong việc tấn công, đại diện của Trung Phi là đội bóng đầu tiên giúp Iran có được chiến thắng ở kỳ FIBA năm nay.

Mohammadsamad Nik Khahbahrami là cầu thủ nổi bật nhất bên phía Iran, anh ghi được tới 21 điểm, trong đó có tới 5 tình huống ném 3 thành công.

Tiếp bước Trung Quốc, Iran cũng có cho mình chiến thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay.

Bảng N (16 đội phân hạng): Tusinia 86-67 Philippines

Đối đầu với đại diện tới từ Châu Phi, Philippines vẫn chưa thể có được chiến thắng đầu tiên ở kỳ FIBA năm nay. Mặc dù đã thi đấu vô cùng nỗ lực ở hiệp 4 với 28 điểm, số điểm cao nhất mà Philippines ghi được ở một hiệp đấu tính tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng với cách biệt mà Tunisia có được ở 3 hiệp đấu trước đó, Philippines cũng không thể làm được gì hơn là chấp nhận thêm một trận thua vào thành tích nghèo nàn của họ.

Omar Abada là cầu thủ ghi điểm nhiều nhất của Tunisa, anh đóng góp 16 điểm và trong đó có 2/3 cú ném 3 thành công.

Là quốc gia có nền bóng rổ phát triển bậc nhật Đông Nam Á, thế nhưng ở sân chơi FIBA, Philippines vẫn chưa là gì.

Ảnh: FIBA.

FIBA World Cup năm nay được chia làm 4 vòng. Ở vòng đầu tiên sẽ có 8 bảng, mỗi bảng 4 đội, các đội sẽ thi đấu vòng tròn và chọn ra 2 đội có thành tích tốt nhất bước tiếp vào vòng sau. Những đội chiến thắng sẽ được xếp thành 4 bảng và tiếp tục thi đấu như vòng 1 để tìm ra những đội tiến vào vòng loại trực tiếp.

Trong khi đó, những đội bị loại ở vòng 1 cũng sẽ tham gia một vòng bảng khác để xác định vị trí của mình ở cuộc thi năm nay, cách thức cũng là chia bảng và thi đấu vòng tròn. Đây được coi là vòng xếp hạng từ 17 đến 32.

HUY PHẠM

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ket-qua-ngay-thi-dau-6-9-fiba-world-cup-2019-nhung-cai-ten-dau-tien-o-vong-tu-ket-da-lo-dien-20190907011446609.htm