Kết quả mới nhất sau 4 ngày nối lại tìm kiếm 11 công nhân Rào Trăng 3 mất tích

Sau 4 ngày nối lại công tác tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích, lực lượng chức năng đã tìm thấy một số vật dụng, phương tiện, giấy tờ tùy thân của nạn nhân và hoàn thành nắn dòng sông.

Sáng 28-3, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã hoàn thành đào đắp con mương dài 150 m, rộng 5m để nắn dòng chảy sông Rào Trăng nhằm tạo dòng chảy mới phục vụ công tác tìm kiếm 11 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế) còn mất tích.

Con mương đã được hoàn thành đào đắp để nắn dòng phục vụ công tác tìm kiếm

Con mương đã được hoàn thành đào đắp để nắn dòng phục vụ công tác tìm kiếm

Sau khi nước từ thượng nguồn đổ về con mương này, lực lượng cứu hộ - cứu nạn dùng 2 máy bơm công suất lớn tiến hành hút cạn nước trong vũng nước sâu để phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại hiện trường gặp nhiều khó khăn do nước và dòng chảy sông Rào Trăng khá lớn.

Phương tiện xe gắn máy được tìm thấy

Đây là giai đoạn 4 tìm kiếm các nạn nhân mất tích, được tái khởi động từ ngày 25-3 đến nay, sau một thời gian phải tạm nghỉ do thời tiết. Và đây là lần thứ 2 công tác tìm kiếm các nạn nhân ở khu vực này phải thực hiện phương án nắn dòng sông Rào Trăng.

Trong 4 ngày qua, với nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng quân đội, công an, GTVT và sự hỗ trợ của nhiều phương tiện, đến nay đã tìm thấy nhiều xe máy, áo quần cũ nát bị lấp dưới đất. Đặc biệt, tìm thấy túi xách, điện thoại cùng chiếc ví có giấy tờ tùy thân của công nhân mất tích Lê Văn Phú (trú tại TP Huế), mở ra hy vọng để tìm được thi thể các nạn nhân.

Chiếc ví đựng giấy tờ tùy thân của công nhân Lê Văn Phú được tìm thấy

Như tin đã đưa, vào rạng sáng 12-10-2020 một vụ sạt lở đất kinh hoàng đã vùi lấp toàn bộ khu nhà điều hành dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 làm 17 công nhân mất tích. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể nạn nhân.

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết dự kiến khoảng tháng 6-2021, khi đập dâng thủy điện Rào Trăng 3 hoàn thành thi công để ngăn nước từ thượng nguồn đổ về thì sẽ tiến hành tìm kiếm toàn diện ở giữa lòng sông Rào Trăng.

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/ket-qua-moi-nhat-sau-4-ngay-noi-lai-tim-kiem-11-cong-nhan-rao-trang-3-mat-tich-20210328133104367.htm