Kết quả kiểm tra ma túy tài xế vụ xe khách tông xe Santa Fe tại Thanh Hóa?

Qua xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng, bước đầu xác định cả hai lái xe vụ xe khách tông xe 7 chỗ tại xã Hoằng Quỳ (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đều âm tính với ma túy.

Chiều 8/2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua xét nghiệm nhanh của lực lượng chức năng, bước đầu xác định cả hai lái xe đều âm tính với ma túy.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân sơ bộ được xác định xe ôtô 7 chỗ di chuyển trên QL1A hướng Hà Nội - Thanh Hóa, đến Km 315 + 250 chiếc xe con rẽ trái qua đường ngược chiều để vào làng Quỳ Chữ thì bị ôtô khách chạy cùng chiều đâm thẳng vào hông.

Sau khi gặp nạn, chiếc xe Santa Fe bị bép dúm một bên. Ảnh: Zing

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 9h30 phút ngày 8/2 làm 8 người (6 người lớn, 2 trẻ nhỏ) trên xe con gặp nạn. Trong đó có 3 người đã tử vong, 2 người bị thương nhẹ sau khi được sơ cứu đã trở về nhà, 3 người còn lại đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Công an xã Hoằng Quỳ và Công an huyện Hoằng Hóa đã kịp thời có mặt, bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời phân làn giao thông, chống ùn tắc.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, cùng các lực lượng chức năng chỉ đạo việc cứu chữa các nạn nhân, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh tính 3 người tử vong gồm Nguyễn Xuân Toàn (36 tuổi), Trần Phương Thảo (36 tuổi, cùng trú Biên Hòa, Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt (58 tuổi, trú Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

PV

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/phap-luat/ket-qua-kiem-tra-ma-tuy-tai-xe-vu-xe-khach-tong-xe-santa-fe-tai-thanh-hoa-18239