Kết quả kiểm tra ban đầu đối với tài xế xe ben gây tai nạn liên hoàn tại TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, sau khi gây tai nạn tài xế xe ben do quá hoảng sợ đã rời khỏi hiện trường. Đến sáng nay, anh này đã đến cơ quan công an trình diện.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sáng 2/3, ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) thông tin tới báo chí về kết quả điều tra ban đầu vụ xe ben tông hàng loạt phương tiện giao thông xảy ra trên địa bàn tối 1/3.

Theo đó, vào 8h30 sáng cùng ngày, tài xế xe ben Mai Văn Giàu (SN 1994, quê Bình Định) đã đến cơ quan công an trình diện. Hiện Công an quận Gò Vấp đang tạm giữ tài xế Giàu để điều tra. Bước đầu, tài xế thừa nhận toàn bộ lỗi gây ra tai nạn nghiêm trọng trên. Qua điều tra ban đầu, xác định tài xế không có biểu hiện say xỉn, dùng chất kích thích.
Vụ tai nạn xảy ra khoảng 22h35 ngày 1/3. Lúc này, Mai Văn Giàu điều khiển xe ben lưu thông trên đường Phan Văn Trị hướng từ Gò Vấp về Bình Thạnh. Khi gần tới giao lộ Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) thì ủi bay hàng chục mét dải phân cách giữa đường. Sau đó phương tiện này tiếp tục lao sang làn đường ngược lại tông và cuốn liên tiếp 6 xe máy của người đi đường.
Vụ tai nạn khiến anh Đỗ Quang Đại (28 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) tử vong, 5 người khác bị thương. Trong số 5 người bị thương có 2 nạn nhân chấn thương nhẹ, được bác sĩ cho về nhà tự điều trị. 3 nạn nhân còn lại gồm: Nguyễn Quốc Toản và Đỗ Minh Tuấn (cùng 24 tuổi) bị gãy xương chân; Vũ Văn Thành (29 tuổi) bị chấn thương ở vùng đầu, đang được phẫu thuật.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, chính quyền địa phương quận đã cử đoàn cán bộ đến thăm viếng, hỗ trợ chi phí mai táng và điều trị. Đồng thời phối hợp với Ban An toàn giao thông quận họp khẩn với 16 phường để triển khai, nhận diện các tuyến đường có xe quá cảnh đi qua địa bàn để có phương hướng kiểm soát, giảm tai nạn.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ket-qua-kiem-tra-ban-dau-doi-voi-tai-xe-xe-ben-gay-tai-nan-lien-hoan-tai-tp-ho-chi-minh-311024.html