Kết quả hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Kết quả hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh; Hoạt động công tác Gia đình 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang; Kiên Giang: Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em là tin tức gia đình tiêu biểu tại các tỉnh Nam Bộ mới đây.

Kết quả hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Năm 2020, Thành phố Sài Gòn – Gia Định tròn 44 năm chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động đã được Thành phố tổ chức từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 02 tháng 7 năm 2020 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trong đó có hoạt động tuyên dương các "Gia đình văn hóa – hạnh phúc tiêu biểu năm 2020" vào ngày 28 tháng 6 – Ngày Gia đình Việt Nam.

Hưởng ứng các hoạt động trên, 24 quận, huyện, 319 phường, xã, thị trấn đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên dương, họp mặt gia đình văn hóa – hạnh phúc, với nhiều nội dung phong phú nhằm kết nối gia đình chung tay xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

53 gia đình CNVC-LĐ văn hóa - hạnh phúc tiêu biểu được tuyên dương - Ảnh minh họa - Nguồn: Báo Pháp luật Việt Nam

Các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 theo tình hình cụ thể của từng đơn vị nhằm nêu bật ý nghĩa và vai trò của gia đình, từ đó nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố và góp phần chăm lo quan tâm thường xuyên xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Khi mà Thành phố vừa trải qua những khó khăn, thách thức của cuộc phòng, chống Covid-19.

Hình thức tổ chức đa dạng, phong phú và sáng tạo đã truyền tải được các thông điệp về Ngày Gia đình Việt Nam, về chính sách chủ trương pháp luật của nhà nước về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng sống liên quan đến gia đình; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa… góp phần tích cực công tác giáo dục và vận động người dân tự giác tham gia vào xây dựng gia đình văn hóa, nếp sống văn minh phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam chung tay xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Điểm nổi bật của các hoạt động kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2020 là sử dụng công nghệ trực tuyến như thi online, tuyên truyền online (livestream).

Nhìn chung, các hoạt động dành cho gia đình và trẻ em luôn được các cấp chính quyền quan tâm và tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm tạo điều kiện và môi trường để các gia đình cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình, quan hệ gia đình giữa các thành viên, chăm sóc nuôi dạy con, phát triển kinh tế gia đình, nhất là trong xã hội hiện đại như ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ đã không ngừng tác động và ảnh hưởng đến lối sống, văn hóa của từng gia đình. Do vậy, Ngày Gia đình Việt Nam thực sự là dịp để gia đình dành cho nhau những quan tâm, yêu thương và sự sẻ chia để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ và hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc là nơi đó sẽ không có bạo lực, không có bất bình đẳng, mọi trẻ em đều được yêu thương và để không ai bị bỏ lại phía sau.

Hoạt động công tác Gia đình 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Thực hiện Công văn số 497/BVHTTDL-GĐ ngày 11/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang có kế hoạch hướng dẫn Ban chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020; Tổ chức hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày gia đình Việt Nam (28/6); Kế hoạch các hoạt động năm 2020 thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam":

Duy trì thực hiện thường xuyên việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thực hiện: thực hiện 06 kỳ tuyên truyền các hoạt động về gia đình và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Báo An Giang, thực hiện 06 kỳ chuyên mục "Gia đình và cuộc sống" phát trên sóng Đài Phát thanh -Truyền hình An Giang, đồng thời tăng cường tuyên truyền chủ đề và thông điệp nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Duy trì việc thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại hai địa bàn xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành và xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn.

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở VH TTDL, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, củng cố duy trì hoạt động và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Hôn nhân-Gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình... Thường xuyên theo dõi và kiểm tra tình hình hoạt động duy trì mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, nhóm phòng, chống BLGĐ đã ngăn chặn kịp thời các vụ bạo lực xảy ra trên địa bàn khóm, ấp, bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình; các thành viên trong mỗi nhóm được phân công lập danh sách các đối tượng có nguy cơ cao gây bạo lực (nghiện rượu, đối tượng đã từng gây bạo lực, gia đình thường xuyên mâu thuẫn, gia đình không có thu nhập ổn định, kinh tế khó khăn...) để theo dõi, gặp gỡ tư vấn về gia đình và PCBLGĐ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh nhân rộng được 33 CLB GĐPTBV và 01 nhóm PCBLGĐ, nâng tổng số CLB từ 585 lên 618 CLB GĐPTBV, nhóm PCBLGĐ chỉ từ 510 lên 551 nhóm PCBLGĐ và duy trì tốt 380 địa chỉ tin cậy cộng đồng. Nhìn chung, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở huyện, thị xã, thành phố đang được duy trì, tập trung củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động; tổ chức sinh hoạt định kỳ 01 lần/ tháng theo qui định, số người tham dự sinh hoạt từ 25-35/câu lạc bộ.

6 tháng cuối năm 2020, Sở VHTTDL đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như: Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp huyện, thị xã, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn; thực hiện các chương trình, kế hoạch phối hợp về công tác gia đình với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan; Tổ chức hội nghị tổng kết giai đoạn các hoạt động công tác gia đình (Chiến lược phát triển gia đình, chương trình hành động QGPCBLGĐ, Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình…); - Tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11); tổ chức Hội thi văn nghệ Gia đình hạnh phúc lần VI/2020; triển khai thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; tổ chức chương trình trao đổi giao lưu với diễn giả TP. HCM, các nhà khoa học với khán giả An Giang trên sóng đài PTTH An Giang về PCBLGĐ; thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình (theo Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Kiên Giang: Tập huấn kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em

Nhằm hưởng ứng chủ đề năm 2020 "An toàn cho phụ nữ và trẻ em", ngày 21/7/2020, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Giồng Riềng tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên đề về "Kỹ năng nhận diện và ứng xử, ngăn chặn phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình và xã hội".

Tham dự hội nghị, có 100 đại biểu là đại diện cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ các ấp; thành viên Câu lạc bộ "Gia đình phát triển bền vững"; "Gia đình hạnh phúc" trên địa xã Ngọc Hòa, Hòa Thuận - huyện Giồng Riềng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Trần Thị Mai Lan, hội viên Hội Luật gia tỉnh trao đổi các nội dung cơ bản về vấn đề bạo lực gia đình; nhận diện các dấu hiệu, tình huống và nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình; thông qua các vụ việc, trường hợp cụ thể và những con số thống kê thực tế, báo cáo viên phân tích, chỉ rõ một số kỹ năng ứng xử, ngăn chặn, từ đó đưa ra một số biện pháp xử lý; những vấn đề liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em trong gia đình và ngoài xã hội; hậu quả và kỹ năng ứng xử khi biết trẻ bị xâm hại tình dục.

Thông qua lớp tập huấn nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ về phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại tình dục trẻ em; hỗ trợ, hướng dẫn cập nhật kiến thức, kỹ năng về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn và lành mạnh cho phụ nữ và trẻ em.

Thủy Bích (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ket-qua-hoat-dong-ngay-gia-dinh-viet-nam-28-6-nam-2020-tren-dia-ban-tp-ho-chi-minh-20200722172039377.htm