Kết quả giám định ADN xác định hai thi thể tử vong sau hỏa hoạn ở nhà ông Hiệp 'khùng' chính là cặp vợ chồng

Cơ quan chức năng cho biết, qua giám định ADN xác định hai nạn nhân tử vong tại khu nhà trọ của ông Hiệp 'khùng' chính là cặp vợ chồng. Hiện gia đình đang chờ bàn giao thi thể nạn nhân đưa về mai táng.

Chiều ngày 24/9, lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã có kết quả xét nghiệm ADN của hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ở dãy nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”) trên đường Đê La Thành vừa qua.

Khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Khu nhà nơi xảy ra hỏa hoạn.

Theo đó, xác định đúng là anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và vợ là Hà Thị Lành (SN 1977) cùng trú tại phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, chính là 2 thi thể tìm thấy ngày 21/9 tại vụ cháy. Qua đó thông báo gia đình trong chiều 24/9 xuống làm thủ tục nhận thi thể người thân.

Theo vị lãnh đạo này, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục phối hợp lực lượng chức năng Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

Vị trí nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trưa hôm nay, gia đình nhận được thông báo của UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình và cả Công an phường Ngọc Khánh, thông báo về việc xét nghiệm thủ tục pháp y 2 nạn nhân vụ cháy Đê La Thành đã hoàn tất.

Người thân cho biết, sau khi nhận lại thi thể hai vợ chồng nạn nhân xấu số, gia đình sẽ đưa về án táng tại quê nhà.

Rất đông người dân có mặt tại hiện trường.

Trước đó, vào hồi 17h58 ngày 17/9, tại khu vực sau số nhà 889 đường Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình (Hà Nội) đã xảy ra cháy, sau đó lan sang 8 nhà liền kề mặt đường La Thành (Từ số nhà 891 đến 907 và khu vực dốc bệnh viện Nhi Trung ương).

Theo báo cáo của UBND quận Ba Đình, vụ hỏa hoạn đã làm 19 căn nhà bị cháy, ảnh hưởng đến 31 hộ dân và 99 nhân khẩu. Bên cạnh đó, vào ngày 21/9, cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 2 thi thể trong hiện trường vụ cháy. Nơi phát hiện ra 2 thi thể thuộc khu nhà trọ của ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, biệt danh Hiệp “khùng”).

Theo điều tra ban đầu, vụ hỏa hoạn lan rộng khoảng 900m2, các căn nhà bị cháy hầu hết là nhà tạm, cơi nới, không đảm bảo về kết cấu xây dựng. Toàn bộ hệ thống khung thép, mái tôn bị sập, do tác động của nhiệt khi cháy. Vì vậy, công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn và kéo dài thời gian.

Công tác khám nghiệm hiện trường sơ bộ nhận định nguyên nhân cháy do chập điện; và điểm cháy xuất phát tại nhà ông Nguyễn Thế Hiệp (71 tuổi, phường Ngọc Khánh), cũng là hiện trường chính.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/ket-qua-giam-dinh-adn-xac-dinh-hai-thi-the-tu-vong-sau-hoa-hoan-o-nha-ong-hiep-khung-chinh-la-cap-vo-chong-3705402.html