Kết quả giải U19 châu Á 2018 ngày 22.10: U19 CHDCND Triều Tiên gây sốc

Trong đầu tiên ở lượt trận thứ 2 bảng C giải U19 châu Á 2018, U19 Việt Nam đã để thua U19 Australia 1-2 trong khi ở bảng B, U19 CHDCND Triều Tiên đã gây sốc, đánh bại U19 Iraq 1-0.

*Tiếp tục cập nhật

Có được thế trận tốt hơn trong phần lớn thời gian hiệp 1 nhưng U19 Việt Nam đã bị U19 Australia chọc thủng lưới ở phút 37, sau cú dứt điểm thành bàn của Thurgate. Trong thế buộc phải ghi bàn, HLV Hoàng Anh Tuấn đã chỉ đạo học trò đẩy cao đội hình tấn công.

U19 CHDCND Triều Tiên bất ngờ thắng U19 Iraq.

Trong khi mải mê tấn công tìm kiếm bàn gỡ, ở phút 76 hàng thủ U19 Việt Nam đã mắc sai lầm để Ben Folami thoát xuống chọc thủng lưới thủ môn Y Eli Niê, giúp U19 Australia dẫn 2-0.

Không còn gì để mất U19 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình tấn công và đã có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 ở phút 85 nhờ công của cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Nam. Dù rất nỗ lực ở những phút còn lại nhưng các học trò của ông Hoàng Anh Tuấn bất lực trong việc tìm kiếm bàn san bằng cách biệt. Để thua U19 Australia 1-2, U19 Việt Nam đã thua 2 trận liên tiếp ở vòng bảng, đứng bét bảng C với hiệu số bàn thắng bại -2 và chính thức bị loại khỏi giải U19 châu Á 2018.

Trong trận đấu cùng giờ thuộc bảng B, U19 CHDCND Triều Tiên gây sốc đã gây bất ngờ khi đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là U10 Iraq với tỉ số 1-0 nhờ pha làm bàn của Pak Kwang-Chon ở phút 55. Kết quả này giúp U19 CHDCND Triều Tiên tạm thời leo lên vị trí thứ 2 bảng đấu.

Ở cặp đấu còn lại của bảng B diễn ra vào 19h00, với đẳng cấp vượt trội, U19 Nhật Bản đã dễ dàng chọc thủng lưới U19 Thái Lan 3 lần ngay trong hiệp 1 nhờ cú đúp của Miyashiro (27’ và 42’) và 1 bàn thắng của Saito (44’).

Không có gì để mất, U19 Thái Lan đã vùng lên tấn công trong hiệp 2. Nỗ lực của U19 Thái Lan đã được đền đáp ở phút 54 với pha làm bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 nhờ công của Suphanat Mueanta. Đây là tất cả những gì U19 Thái Lan làm được trước U19 Nhật Bản.

Thắng U19 Thái Lan, U19 Nhật Bản có 6 điểm sau 2 trận thắng và đoạt tấm vé tứ kết đầu tiên của bảng B. Trong khi đó dù để thua, U19 Thái Lan vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng U19 CHDCND Triều Tiên ở lượt đấu cuối cùng (vào 16h00 ngày 25.10) trong khi ở trận đấu cùng giờ, U19 Iraq hòa hoặc thua U19 Nhật Bản.

Trong khi đó ở trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào 19h00, dù chơi không vượt trội so với U19 Jordan nhưng U19 Hàn Quốc đã có bàn thắng vươn lên dẫn 1-0 nhờ cú volley hiểm hóc của Cho Young-Wook ngay phút thứ 4.

Thủng lưới từ rất sớm, U19 Jordan đã dâng cao đội hình chơi tấn công công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, thế trận phòng thủ chắc chắn của U19 Hàn Quốc khiến U19 Jordan bất lực trong việc tiếp cận khung thành đối thủ.

Ở phút 74, U19 Jordan đã rơi vào tình thế khó khăn khi Yousef Abualjazar bị đuổi vì dính thẻ vàng thứ 2. Bất ngờ là đúng 4 phút sau đó, trong thế chơi thiếu người, U19 Jordan đã có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ công của Omar Hani (78’).

Hơn 10 phút cuối, đội hình dâng cao của U19 Jordan đã phải nhận thêm 2 bàn thua nữa sau các pha dứt điểm của Jeon Se-Jin (80’) và Choi Jun (92’). Để thua nhưng cơ hội giành vé lọt vào tứ kết của U19 Jordan vẫn còn rất sáng sủa. U19 Jordan sẽ giành vé đi tiếp nếu đánh bại U19 Australia ở lượt đấu cuối cùng vào 19h00 ngày 25.10.

BXH B và C.

Phạm Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ket-qua-giai-u19-chau-a-2018-ngay-2210-u19-chdcnd-trieu-tien-gay-soc-923627.html