Kết quả giải trình tự gene chủng virus của 2 BN1552 và BN1553 sẽ có ngày 30/1

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đang gấp rút giải trình tự gene của BN1552 và BN1553 để xác định chủng virus mà các bệnh nhân này lây nhiễm. Dự kiến, kết quả sẽ có vào ngày 30/1.

Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập và nuôi cấy từ đầu dịch COVID-19. Ảnh: Viện VSDT TƯ.

Chủng virus SARS-CoV-2 mà Việt Nam đã phân lập và nuôi cấy từ đầu dịch COVID-19. Ảnh: Viện VSDT TƯ.

Tại cuộc họp tối muộn ngày 27/1, Bộ Y tế cho biết thông tin từ Nhật Bản cho thấy nữ công nhân từ Hải Dương, đến Nhật hôm 17/1, kết quả xét nghiệm (đã được phía Nhật Bản thực hiện qua giải trình tự gen) ngày 26/1 cho kết quả dương tính với Covid-19 chủng biến thể từ Anh.

Đây là chủng virus lây lan nhanh hơn chủng cũ 70%, đang lan mạnh ra nhiều nước. Trong hơn 1 tháng qua, từ Anh, chủng này đã xuất hiện tại hơn 70 quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước đó, Bộ Y tế sáng 2/1 cho hay đã phát hiện biến thể của SARS-CoV-2 tại Việt Nam ngày 22/12/2020, Việt Nam đã ghi nhận nữ bệnh nhân 45 tuổi, trú tại Trà Vinh (BN1435) là ca bệnh Covid-19 đầu tiên nhiễm biến thể này.

Sau khi nhập cảnh và cách ly một ngày, bệnh nhân có triệu chứng đau họng, sốt nhẹ và được lấy mẫu, chuyển về Viện Pasteur TP HCM làm xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 24-12. BN1435 đã có 4 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 sau một tháng điều trị và tiếp tục cách ly thêm 14 ngày tại Trà Vinh.

Tuy nhiên, trường hợp này là bệnh nhân nhập cảnh, được cách ly ngay, còn nữ công nhân Hải Dương là bệnh nhân lây nhiễm trong cộng đồng, hiện chưa xác minh được F0.

Đến sáng 28/1, đã có thêm 1 trong số những người tiếp xúc gần nữ công nhân này được xác định dương tính với COVID-19 (bệnh nhân 1552). Bệnh nhân mới cũng là công nhân cùng làm việc tại xã Hưng Đạo, Chí Linh, Hải Dương cùng nữ công nhân mới đi Nhật Bản.

Hiện BN1552 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương. Trong sáng 28/1, bệnh viện thực hiện xét nghiệm giải trình tự gen, tương tự xét nghiệm phía Nhật Bản đã làm, để xác định xem cô có nhiễm virus SARS-CoV-2 chủng mới hay không.

Báo NLĐ đăng tải thông tin Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết hiện bệnh viện đang tiến hành giải trình tự gene của 2 bệnh nhân Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Hải Dương và Quảng Ninh, là 2 bệnh nhân 1552 và 1553 được Bộ Y tế công bố sáng 28/1.

Các mẫu bệnh phẩm này cũng được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để tiến hành xét nghiệm song song. Dự kiến, kết quả sẽ có vào ngày 30/1.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, khi có kết quả giải trình tự gene sẽ xác định được các bệnh nhân nói trên có nhiễm biến chủng SARS-CoV-2 của Anh hay không.

Hiện, số ca mắc ở Việt Nam tính đến 6h ngày 29/01, Việt Nam có tổng cộng 786 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 647 ca. Tính từ 18h ngày 28/01 đến 6h ngày 29/01: 9 ca mắc mới trong cộng đồng tại Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, trong đó có 0 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 21.345.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suc-khoe/ket-qua-giai-trinh-tu-gene-chung-virus-cua-2-bn1552-va-bn1553-se-co-ngay-301-3Vl5PHLGg.html