Kết quả chụp cắt lớp sọ não bé gái rơi từ tầng 12 không phát hiện bất thường

Chiều 1-3, theo tin từ Bệnh viện Nhi trung ương, kết quả chụp CT (chụp cắt lớp vi tính) sọ não bé N.P.H (sinh năm 2018, có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội), rơi từ tầng 12 vào chiều 28-2, không thấy bất thường.

Bé H được chăm sóc, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi trung ương.

Tính đến chiều 1-3, tình trạng bé H ổn định và đã được chuyển lên Khoa Chỉnh hình nhi tiếp tục theo dõi và điều trị.

Trước đó, chiều 28-2, tại chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, bé H bò từ trong nhà, trèo ra lan can và treo lơ lửng ở tầng 12A trước khi rơi xuống. Khi rơi từ tầng 12 xuống, bé H may mắn được một người đàn ông ở dưới sân phát hiện và đỡ được.

Ngay sau đó, bé H được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Cấp cứu và Chống độc nhi khoa (Bệnh viện Nhi trung ương) và có dấu hiệu hoảng loạn, quấy khóc.

Đến sáng 1-3, bé H không có dấu hiệu khó thở. Kết quả chụp X-quang, bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải. Các bác sĩ Khoa Chỉnh hình nhi đã nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Ngoài ra, kết quả siêu âm, chụp X-quang vùng ổ bụng, lồng ngực cùng các xét nghiệm cận lâm sàng chưa thấy dấu hiệu bất thường. Bệnh nhi đã được chỉ định thuốc giảm đau và kháng sinh.

Thu Trang

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/992408/ket-qua-chup-cat-lop-so-nao-be-gai-roi-tu-tang-12-khong-phat-hien-bat-thuong