Kết quả Chelsea 2-0 Tottenham: Conte thêm một lần 'bó tay'

Cũng như khi gặp Chelsea ở cúp Liên đoàn Anh, Tottenham lại ngậm ngùi thất bại với tỷ số 0-2 trước đối thủ này ở Premier League.

Kết quả thi đấu Chelsea 2-0 Tottenham

Bàn thắng

Chelsea: Ziyech (47'), Silva (55')

Tottenham đang có chút khởi sắc dưới thời HLV Conte. Họ giành chiến thắng tới 7/11 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Trong chuỗi này, Spurs chỉ hứng chịu đúng 2 thất bại, đều trước Chelsea cúp Liên đoàn Anh (thua cả hai lượt đấu).

Thêm một lần, Conte lại chịu cơn ác mộng từ đội bóng cũ khi gặp lại trong khuôn khổ Premier League vào đêm qua. Sau 90 phút thi đấu, Chelsea đã vượt qua Tottenham với tỷ số 2-0. Với kết quả này, The Blues tiếp tục xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng với 47 điểm, kém đội đầu bảng Man City 10 điểm. Còn Spurs đứng thứ 7 với 36 điểm, ít hơn đội xếp thứ 4 là MU 2 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận.

Bước vào trận đấu này, HLV Tuchel tiếp tục tin dùng Lukaku đá cao nhất trên hàng công. Chelsea tạo ra sức ép sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên họ vấp phải khó khăn khi đối diện với hàng thủ có tổ chức tốt của đội khách.

Như thường lệ, Spurs vẫn chơi rình rập. Phút 14, họ có pha phản công khá tốt nhưng Harry Winks lại dứt điểm khá tệ từ ngoài vòng cấm, khiến cơ hội trôi qua. Trong khi đó, bên phía Chelsea, Lukaku cũng có cơ hội hiếm hoi nhưng lại đá hụt vô cùng đáng tiếc.

Đầu hiệp 2, Chelsea bất ngờ tăng tốc và họ đã có được bàn thắng ngay ở phút 47. Hakim Ziyech đã ghi bàn thắng tuyệt đẹp với pha cứa lòng từ ngoài vòng cấm, không cho thủ môn Lloris cơ hội cản phá.

Pha lập công này giúp tinh thần của đội chủ nhà cải thiện. 10 phút sau, trung vệ Thiago Silva đã đánh đầu hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Chelsea.

Sau khi có được lợi thế dẫn trước, Chelsea chuyển sang chơi phòng ngự phản công, còn Tottenham “đổi vai” dồn lên tấn công. Trong thế trận ấy, The Blues có không ít cơ hội đáng chú ý của Lukaku hay Mount nhưng tất cả đều không được tận dụng. Chung cuộc, Chelsea giành chiến thắng với tỷ số 2-0.

Đội hình ra sân

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Silva, Rudiger, Sarr, Jorginho, Kovacic, Ziyech, Mount, Hudson-Odoi, Lukaku

Tottenham: Lloris, Tanganga, Sanchez, Dier, Davies, Doherty, Hojbjerg, Winks, Sessegnon, Bergwijn, Kane

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ket-qua-chelsea-2-tottenham-conte-them-mot-lan-bo-tay-a541037.html