Kết quả bước đầu thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày

ĐBP - Sau gần 3 tháng triển khai thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị cai nghiện các chất dạng thuốc phiện, tỉnh ta đã có 248 bệnh nhân tham gia chương trình. Hầu hết họ đều tuân thủ đúng các quy định sử dụng thuốc methadone và phác đồ điều trị, định kỳ được tăng số liều mang về. Đây là những dấu hiệu tích cực cho thấy đề án thí điểm đang phát huy hiệu quả.

Người bệnh nhận thuốc methadone, đựng vào túi chuyên dụng mang về sử dụng tại nhà.

Điện Biên là 1 trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước được chọn triển khai Đề án thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày cho người bệnh điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện. Đề án nhằm giúp giảm thời gian và chi phí đi lại cho người bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người bệnh được tiếp cận, duy trì và tuân thủ điều trị mà vẫn đảm bảo thời gian cho công việc, sinh hoạt. Đồng thời giảm vấn đề bỏ điều trị do người bệnh không có điều kiện đến cơ sở y tế uống thuốc hàng ngày. 15 người bệnh đầu tiên được lựa chọn tham gia chương trình là những người tuân thủ tốt điều trị, thuộc Cơ sở Điều trị Methadone Noong Bua (TP. Điện Biên Phủ), từ ngày 5/4. Ngay sau đó, nhiều cơ sở điều trị, cấp phát thuốc đã cùng triển khai thí điểm. Tháng khởi đầu, mỗi người được nhận 1 liều mang về cho ngày hôm sau và 1 liều uống tại cơ sở. Người bệnh thực hiện tốt thì mỗi tháng sẽ được tăng thêm 1 liều mang về, có thể nhận lên đến 6 liều cho cả 1 tuần (1 liều uống tại chỗ).

Ông N.H.N. (phường Thanh Bình, TP. Điện Biên Phủ) hiện đang điều trị tại Cơ sở điều trị Methadone Noong Bua là một trong những người đầu tiên được xét chọn tham gia thí điểm cấp phát methadone mang về. Ông N. chia sẻ: “Tôi rất vui vì mình đủ các tiêu chuẩn, điều kiện được tham gia chương trình. Mấy năm qua điều trị methadone, mặc dù tôi không bỏ uống ngày nào nhưng những khi mưa gió hay có công việc đột xuất thì cũng nản lòng và phải cố gắng sắp xếp thời gian. Nay có thể mang thuốc về, 1 tuần chỉ đến cơ sở nhận thuốc vài lần, bản thân có nhiều thời gian hơn cho các công việc khác nên gia đình cũng rất vui và động viên, ủng hộ”.

Bà N.T.O. (phường Noong Bua) cũng đang điều trị tại Cơ sở Điều trị Methadone Noong Bua. Bà nghiện ma túy từ năm 1994, đã cai nghiện nhiều lần không thành công và phải tiêu tốn vào ma túy 200.000 - 400.000 đồng/ngày, ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và kinh tế gia đình. Năm 2017, bà O. tự nguyện tham gia điều trị methadone, sau gần 3 tháng thì đã ngưng sử dụng ma túy. Từ đó đến nay sức khỏe tốt lên, cải thiện mối quan hệ trong gia đình và xóm làng, tái hòa nhập cộng đồng. Nay được mang thuốc về sử dụng tại nhà, bà lại càng thêm phấn khởi bởi có thêm nhiều thời gian chăm sóc gia đình, phát triển kinh tế. Nhờ nghiêm túc điều trị và thực hiện việc quản lý sử dụng thuốc tại nhà, đến nay bà O. đã được nhận 3 liều mang về. Bà O. cho biết: “Việc triển khai thí điểm này rất hữu ích, mang lại nhiều thuận lợi cho bản thân tôi. Tôi sẽ tiếp tục tuân thủ tốt điều trị để được nâng lên 6 liều mang về”.

Theo kế hoạch Đề án, đến hết năm 2021, toàn tỉnh sẽ có hơn 300 người bệnh của 9 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc thuộc 3 địa bàn: TP. Điện Biên Phủ, huyện Mường Ảng và Điện Biên được lựa chọn tham gia chương trình. Đề án triển khai thí điểm trong 2 năm, dự kiến đến năm 2022 có 450 người được cấp phát thuốc methadone nhiều ngày. Sau gần 3 tháng khởi động, đến nay có 248 bệnh nhân thuộc 9 cơ sở trong kế hoạch đã được tham gia chương trình. Ông Vũ Hải Hùng, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) cho biết: Hầu hết bệnh nhân tuân thủ tốt các quy định của chương trình, được xét tăng số liều mang về hàng tháng. Chỉ có 4 - 5 người chưa nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn, không nghe điện thoại của cán bộ, bác sĩ, có dấu hiệu chia sẻ thuốc cho người khác... đã ngay lập tức bị đình chỉ tạm thời hoặc chấm dứt việc mang thuốc về. Cán bộ, bác sĩ các cơ sở tiếp tục rà soát bệnh nhân đang điều trị đủ tiêu chí xét chọn tham gia chương trình. Đồng thời kiểm tra, sàng lọc, rà soát bệnh nhân trong diện mang thuốc về nếu không tuân thủ tốt thì tạm dừng hoặc chấm dứt. Với kế hoạch hơn 300 người bệnh thì đến hết năm hoàn toàn có thể đạt và vượt chỉ tiêu bởi 9 cơ sở hiện đang có 950 bệnh nhân điều trị, tính cả những người mới khởi liều, chưa duy trì ổn định.

Khó khăn trong thời gian qua đối với chương trình thí điểm cấp phát thuốc methadone nhiều ngày là do tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng, việc đến nhà người bệnh kiểm tra, giám sát không thực hiện được mà chủ yếu là gọi điện hỏi thăm, nhắc nhở. Đến nay đã nhiều ngày, tỉnh ta không ghi nhận ca nhiễm mới Covid-19, lực lượng y tế sẽ tiếp tục thường xuyên đến nhà người bệnh kiểm tra việc sử dụng thuốc methadone tại nhà. Tuy nhiên, để Đề án thí điểm này đạt hiệu quả như mong đợi, người bệnh cần nâng cao tinh thần tự giác tuân thủ điều trị và sự ủng hộ, hỗ trợ, nhắc nhở từ phía gia đình.

Bài, ảnh: Nguyễn Hiền

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/y-te/188036/ket-qua-buoc-dau-thi-diem-cap-phat-thuoc-methadone-nhieu-ngay