Kết quả bốc thăm VCK Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam và cái duyên đối đầu các đội bóng tây Á

Đội tuyển Việt Nam với thứ hạng 103 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4 vừa qua đã được BTC giải xếp vào nhóm hạt giống số 3. Lá thăm may rủi đã đưa đội thầy trò Park Hạng-sao vào bảng D với những đối thủ mạnh ở khu vực tây Á

Vào lúc 22h30 tối 4.5 theo giờ VN, lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 (Giải bóng đá vô địch châu Á 2019) đã được tổ chức tại Dubai (UAE). HLV Park Hang-seo và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm đã đại diện cho ĐT Việt Nam tới tham dự sự kiện này.

Kết quả sau những lá thăm may rủi lần lượt được đưa ra, ĐT Việt Nam đã rơi vào bảng đấu được dự báo rất khó khăn với sự góp mặt của 3 đại diện đến từ Tây Á gồm Iran, Iraq và Yemen.

Trong số 3 đối thủ này, Iran vang danh một thời khi từng 3 lần liên tiếp đăng quang ngôi vô địch, còn Iraq chính là đội bóng đã buộc ĐT Việt Nam phải dừng bước tại tứ kết Asian Cup 2007 và sau đó bước lên bục cao nhất của giải đấu này. Iraq cũng chính là đội bóng xếp thứ 1 châu Á trên BXH FIFA tháng 4.2018.

Đại diện thứ hai của bóng đá Đông Nam Á giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2019 là Thái Lan nằm ở bảng đấu cùng với chủ nhà UAE, Ấn Độ và Bahrain. Trong khi đó, Philippines sẽ cạnh tranh với Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan.

Có thể thấy được rằng hai đội bóng khác tại Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines ở vào hai trạng thái đối lập. Trong khi Philippines gần như sẽ bị loại sớm khi bảng C có Hàn Quốc, Trung Quốc và Kyrgyz thì Thái Lan hoàn toàn có thể tranh chấp ngôi đầu khi 4 đội bóng ở bảng A có trình độ ngang ngửa nhau.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức loại trực tiếp.

8 đội thắng giành quyền vào tứ kết và tiếp tục phân cặp để thi đấu chọn ra 4 đội vào bán kết. 2 đội thắng bán kết vào chung kết tranh ngôi vô địch.

Nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ là có được ít nhất 4 điểm để tranh 1 vé trong 4 vé hạng ba xuất sắc nhất để vào tứ kết.

Đó sẽ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn vì ở cấp độ đội tuyển quốc gia, khả năng gây bất ngờ, tạo đột biến sẽ khó hơn nhiều so với đấu trường U.23.

Theo lịch thi đấu đã được AFC công bố, VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5.1 đến 1.2.2019 tại 8 SVĐ ở 4 thành phố lớn của UAE là Abu Dhabi gồm 3 SVĐ: Zayed Sports City, Mohammed Bin Zayed, Al Nahyan, Dubai có SVĐ Al-Maktoum, thành phố Al Ain với SVĐ Hazza Bin Zayed và SVĐ Khalifa Bin Zayed. Tiếp đó là TP Sharjah với SVĐ Sharjah.

Như vậy, ngay sau khi kết thúc AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Việt Nam sẽ phải gấp rút chuẩn bị để tham gia vào đấu trường châu lục. Điều này sẽ buộc HLV trưởng Park Hang-seo phải có sự tính toán kỹ lưỡng để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho cuộc “trường chinh” này.

Anh Đoàn

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ket-qua-boc-tham-vck-asian-cup-2019-tuyen-viet-nam-va-cai-duyen-doi-dau-cac-doi-bong-tay-a-87407.html