Kết quả bầu cử Pakistan bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến

Quá nhiều kết quả kiểm phiếu được chuyển đến trong cùng một thời điểm đã khiến Hệ thống RTS bị treo do quá tải.

Ủy ban bầu cử Pakistan ngày 26/7 cho biết, kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống của nước này đã bị chậm lại do lỗi của Hệ thống chuyển giao kết quả (RTS), một phần mềm trực tuyến được chỉ định để chuyển số phiếu bầu từ các điểm bỏ phiếu đến trụ sở bầu cử.

Việc công bố kết quả chính thức bầu cử Pakistan đã bị chậm lại do lỗi phần mềm trực tuyến. Ảnh: Express

Phát biểu trước báo giới tại Thủ đô Islamabad vào sáng nay, ông Sardar Muhammad Raza Khan, Trưởng ban bầu cử cho biết, sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu vào tối 25/7, hàng chục nghìn cán bộ phụ trách công tác bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu khác nhau trên toàn quốc, đã chuyển kết quả kiểm phiếu trong cùng một thời điểm, và điều này đã dẫn tới Hệ thống RTS bị treo do quá tải.

Sau sự cố này, Ủy ban bầu cử (ECP) đã yêu cầu tất cả các cán bộ phụ trách công tác kiểm phiếu tại các điểm bỏ phiếu phải chuyển kết quả đến các trụ sở bầu cử thông qua hình thức thủ công. Tuy nhiên, do thời tiết mưa gió và các điểm bỏ phiếu cách xa các trụ sở bầu cử, nên đã gây ra sự chậm trễ hơn trong việc công bố kết quả bầu cử cuối cùng.

Cuộc bỏ phiếu tại Pakistan được bắt đầu vào lúc 8h sáng ngày 25/7 (theo giờ địa phương) và kết thúc vào lúc 18h cùng ngày. Kết quả sơ bộ không chính thức cho thấy, đảng PTI (Pakistan Tehreek - e - Insaf) của ông Imran Khan đang dẫn đầu với ước tính giành được 107 - 120 trong tổng số 272 ghế trong Quốc hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền của cựu Thủ tướng Nawaz Sarif ước tính chỉ nhận được 42 - 69 ghế./.

Ngọc Huân/VOV1Theo Tân hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/ket-qua-bau-cu-pakistan-bi-cham-lai-do-loi-phan-mem-truc-tuyen-792291.vov