Kết quả bầu cử Mỹ 2020: 'Phe' ông Biden 'cảnh cáo ngược' ông Trump; Quan điểm của các lãnh đạo quốc tế ra sao?

Ngày 4/11, luật sư Bob Bauer, người trong đội ngũ chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden, cảnh báo rằng Tổng thống Donald Trump sẽ phải hứng chịu tổn thất nặng nề nếu ông hiện thực hóa những đe dọa thách thức quá trình kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử Mỹ 2020 vẫn chưa 'ngã ngũ' trong khi tranh cãi liên quan đến vấn đề kiểm phiếu bắt đầu căng thẳng ở 2 phe ứng viên Tổng thống. (Nguồn: Valimail)

Kết quả bầu cử Mỹ 2020 vẫn chưa 'ngã ngũ' trong khi tranh cãi liên quan đến vấn đề kiểm phiếu bắt đầu căng thẳng ở 2 phe ứng viên Tổng thống. (Nguồn: Valimail)

Cựu luật sư Nhà Trắng Bob Bauer nhấn mạnh, ông Trump sẽ "phải chịu một trong những thất bại đáng hổ thẹn nhất mà một tổng thống phải gánh chịu trước tòa án cấp cao nhất của đất nước này".

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ khiếu nại lên Tòa án Tối cao về hoạt động kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 vẫn chưa ngã ngũ, nhiều nhà lãnh đạo ở các nước đã bày tỏ quan điểm về sự kiện chính trị quan trọng của nước Mỹ.

Phát biểu trước những người ủng hộ bên ngoài Phủ Tổng thống tại thủ đô Brasilia, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro cho biết, ông hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ giành chiến thắng.

"Tôi có mối quan hệ tốt với ông Trump. Tôi hy vọng ông ấy sẽ tái đắc cử", ông Bolsonaro nói.

Kể từ khi lên nắm quyền đầu năm 2019, ông Bolsonaro đã trở thành một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump và luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với nhà lãnh đạo Mỹ.

Ngược lại, Tổng thống Bolsonaro cũng chỉ trích gay gắt ứng cử viên Dân chủ Biden vì cho rằng, ông này có ý định can thiệp vào công việc nội bộ của Brazil vì đã nhiều lần lên tiếng kêu gọi quốc gia Nam Mỹ này phải bảo vệ khu vực rừng Amazona.

Trong khi đó, từ châu Âu, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ với Mỹ đang được bảo đảm, bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Tại Đức, Ngoại trưởng Heiko Maas hối thúc các chính trị gia Mỹ giúp duy trì "niềm tin" vào hệ thống bầu cử: "Điều quan trọng là tất cả các chính trị gia, những người tiếp cận các cử tri trực tiếp, cần thiết lập niềm tin vào hệ thống bầu cử và kết quả".

Tuy nhiên, ông Mass cũng cho rằng, hiện "còn quá sớm" để đưa ra bình luận sâu hơn về cuộc bầu cử Mỹ 2020.

Còn tại Mexico, Tổng thống Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, không bình luận về cuộc bầu cử Mỹ cho đến khi có kết quả kiểm phiếu cuối cùng.

Phát biểu với báo giới, ông López Obrador bày tỏ sự hài lòng vì chưa có bất kỳ sự tác động nào của cuộc bầu cử Mỹ tới tỉ giá hối đoái giữa đồng nội tệ Peso và đồng USD.

Hiện cuộc đua giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Biden vẫn chưa thể đi đến hồi kết khi công tác kiểm phiếu tại 5 bang gồm Alaska, Nevada, Pennsylvania, North Carolina, Georgia vẫn đang diễn ra.

Tính đến 6h30 ngày 5/11 (giờ Việt Nam), ông Biden đang dần tiến tới mốc 270 phiếu cần có để chiến thắng khi đã sở hữu 264 phiếu đại cử tri, trong khi Tổng thống Trump có được 214 phiếu đại cử tri.

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-qua-bau-cu-my-2020-phe-ong-biden-canh-cao-nguoc-ong-trump-quan-diem-cua-cac-lanh-dao-quoc-te-ra-sao-128177.html