Kết quả bầu cử Mỹ 2020: 'Cửa thắng' hẹp lại, phe ông Trump đâm đơn kiện, đảng Cộng hòa tự tin ở Thượng viện

Ngày 4/11, đội ngũ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tại bang thứ 3, Georgia, tìm cách tạm dừng quá trình kiểm phiếu tại những bang chiến trường chủ chốt.

Trong bối cảnh kết quả bầu cử Mỹ 2020 đang nghiêng về ông Biden, đội ngũ tranh cử của ông Trump yêu cầu tạm dừng quá trình kiểm phiếu tại Georgia. (Nguồn: CNN)

Trong bối cảnh kết quả bầu cử Mỹ 2020 đang nghiêng về ông Biden, đội ngũ tranh cử của ông Trump yêu cầu tạm dừng quá trình kiểm phiếu tại Georgia. (Nguồn: CNN)

Theo AP, Tổng thống Trump đang dẫn trước đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ ở bang chiến địa có 16 phiếu đại cử tri này, với khoảng cách rất sít sao 49,9% - 48,9%.

Trong khi đó, trên Twitter, Tổng thống Trump tiếp tục phàn nàn về quá trình kiểm phiếu. Ông viết: "Về kết quả bỏ phiếu bầu cử, chúng tôi đã tuyên bố ở các bang Pennsylvania, Georgia và North Carolina, tôi đã dẫn trước với cách biệt lớn. Ngoài ra, ở bang Michigan đã có một số lượng lớn phiếu bầu rác".

Trước đó, ban vận động tranh cử của Tổng thống Trump đã yêu cầu tạm dừng việc kiểm phiếu tại Pennsylvania, Michigan.

Ông Justin Clark, phó phụ trách chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, cho hay: "Chúng tôi đệ đơn kiện yêu cầu tạm dừng kiểm phiếu cho tới khi có sự minh bạch và đảng Cộng hòa có thể bảo đảm rằng tất cả các hoạt động kiểm phiếu diễn ra ngay thẳng và đúng luật".

Sau khi giành chiến thắng ở hai bang chiến địa là Michigan và Wisconsin, cựu Phó Tổng thống Biden đang có lợi thế lớn trong cuộc đua với Tổng thống Trump. Hiện ứng cử viên của đảng Dân chủ có 264 phiếu đại cử tri, tiến gần sát mốc 270 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Trong khi đường đua của hai ứng viên Tổng thống chưa thấy điểm đích, cuộc cạnh tranh vào Thượng viện Mỹ cũng chưa ngã ngũ, khi vẫn còn 4 vị trí chưa được xác định.

Tuy nhiên, các nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã cho thấy sự tự tin sẽ giữ quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ sau khi Thượng nghị sĩ Susan Collins với lợi thế chính trị chênh lệch đã tái đắc cử ở bang Maine, trong khi các nghị sĩ Cộng hòa khác dẫn trước các đối thủ Dân chủ ở 3 bang Alaska, Georgia và North Carolina.

Các thượng nghị sĩ Cộng hòa hiện giữ 53-47 ghế ở Thượng viện. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc đua rất căng thẳng hiện nay, các thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ cần phải giành được 3 ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ nếu ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ bước chân vào Nhà Trắng và thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành Phó Tổng thống.

Trong trường hợp ông Biden thua ông Trump, đảng Dân chủ phải cần tới 4 ghế.

(theo Reuters, AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ket-qua-bau-cu-my-2020-cua-thang-hep-lai-phe-ong-trump-dam-don-kien-dang-cong-hoa-tu-tin-o-thuong-vien-128200.html