Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 14/5: Đại thắng MU, Liverpool nhen nhóm hy vọng dự C1

Cập nhật Kết quả, Bảng xếp hạng (BXH) Ngoại hạng Anh ngày 14/5: MU bất ngờ thể hiện phong độ khá thất vọng với 2 trận thua liên tiếp chỉ trong vòng 3 ngày. Trong khi đó, Liverpool có hy vọng vào top 4 sau khi đánh bại MU với tỷ số 4-2.

Kết quả vòng 36 Ngoại hạng Anh 2020/21:

Ngày 12/5

FT: MU 1-2 Leicester (vòng 36)

FT: Southampton 3-1 Crystal Palace (bù vòng 32)

Ngày 13/5

FT: Chelsea 0-1 Arsenal (vòng 36)

Ngày 14/5

FT: Aston Villa 0-0 Everton (bù vòng 19)

FT: MU 2-4 Liverpool (bù vòng 34)

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất:

Liverpool đại thắng MU ngay trên sân khách

Liverpool đại thắng MU ngay trên sân khách

Đêm qua, Ngoại hạng Anh diễn ra hai trận đấu bù thuộc vòng 19 và vòng 34. Aston Villa tiếp đón Everton trên sân nhà, còn MU gặp Liverpool tại Old Trafford. Trận đấu đầu tiên, Aston Villa và Everton đã tạo ra một thế trận chặt chẽ và không có bàn thắng nào được ghi.

Ngược lại, MU và Liverpool đã tạo ra một thế trận cực kỳ hấp dẫn. Bruno Fernandes mở điểm cho MU nhưng những sai lầm ở hàng thủ khiến "Quỷ đỏ" phải trả giá rất đắt. Jota gỡ hòa và hai bàn thắng liên tiếp của Firmino ở cuối hiệp một và đầu hiệp hai giúp Liverpool vượt lên dẫn trước 3-1.

Những nỗ lực của MU chỉ giúp họ có thêm một bàn thắng do công của Marcus Rashford ở phút 68. Salah ấn định tỉ số 4-2 cho Liverpool ở phút 90. Chiến thắng này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Liverpool. Đội bóng vùng Merseyside chính thức vượt qua West Ham để chiếm lấy vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 60 điểm, hơn 2 điểm so với đối thủ.

Họ còn cách vị trí thứ 4 của Chelsea tới 4 điểm nhưng vẫn còn trong tay một trận chưa đấu. Như vậy, hy vọng lọt vào Top 4 của thầy trò Jurgen Klopp chính thức "sống lại". Ba đối thủ cuối cùng của Liverpool tại Ngoại hạng Anh 2020/21 là West Brom (16/5), Burnley (20/5) và Crystal Palace (23/05).

Cả ba đối thủ đều bị đánh giá "cửa dưới" so với "The Kop", nhất là West Brom - đội bóng đã xuống hạng. Bởi vậy, khả năng thầy trò Jurgen Klopp giành trọn 9 điểm trong 3 trận đấu cuối là rất lớn.

Đội đang xếp ba, Leiceser City hơn Liverpool đúng 6 điểm nhưng sở hữu lịch thi đấu cực kỳ khó khăn khi còn phải đối đầu với Chelsea (19/05) và Tottenham (23/5). Ngoài trận đấu với Leicester, đối thủ còn lại của Chelsea là Aston Villa (23/5) cũng là kẻ không dễ bị "bắt nạt".

Để chờ Chelsea đại chiến với Leicester, Liverpool ngoài việc ngồi nhìn mừng thầm thì họ cũng phải giải quyết được những đối thủ tiếp theo. Nếu sảy chân một trong 3 vòng đấu còn lại thì hy vọng dự C1 của họ cũng lập tức vụt tắt. Do đó, nhiệm vụ của thầy trò Jurgen Klopp là tập trung cho trận đấu của bản thân và cố gắng giành chiến thắng đậm nhất có thể để tạo ra lợi thế về chỉ số phụ trong trường hợp cần phải so sánh.

Chi Dân

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ket-qua-bang-xep-hang-bxh-ngoai-hang-anh-ngay-145-dai-thang-mu-liverpool-nhen-nhom-hy-vong-du-c1-139127.html