Kết quả bảng B AFF Cup 2018: Phillipines cầm hòa Thái Lan, Singapore đại thắng Timor Leste

Ở lượt trận thừ 3 bảng B AFF Cup 2018, Thái Lan đã không thể thắng Phillipines dù đã dẫn trước 1 bàn, còn Singapore đã thắng Timor Leste với tỉ số 6-1.

ĐT Thái Lan hành quân đến sân Panaad của ĐT Philippines với mục tiêu giành trọn 3 điểm để sớm giành vé vào bán kết. Đội bóng xứ sở chùa vàng có cơ hội mở tỷ số ở ngay phút thứ 2 sau cú sút táo bạo từ giữa sân của Kraisorn.

Tuy nhiên, tham vọng của đội khách vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ chủ nhà. Đoàn quân của HLV Eriksson nhập cuộc đầy tự tin, chủ động chơi pressing ngay trên phần sân đối thủ. Liên tục là những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng hàng công của Philippines đều bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Tuyến giữa của Philippines có một ngày thi đấu hiệu quả khi chia cắt tiền đạo số một của Thái Lan, Adisak Kraisorn với tuyến tiền vệ. Chân sút từng ghi 7 bàn tại AFF Cup năm nay không có nhiều khoảng trống để tung cú dứt điểm trong phần lớn thời gian trận đấu.

Thai Lan không thể vượt qua được Phillipines và đành chia điểm trên sân khách

Gặp khó khăn như vậy, nhưng đẳng cấp của Thái Lan vẫn lên tiếng khi ở phút 56, xuất phát từ một pha phản công nhanh, hậu vệ cánh Philip Roller căng ngang cho Supachai băng vào dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn đội chủ nhà.

Phillipines sau đó liên tục dồn ép với hàng tá cơ hội bị bỏ lỡ, và phải đến phút 81, họ mới tìm được bàn thắng gỡ hòa khá may mắn. Cú sút xa của Jovin Bedic chạm một cầu thủ áo xanh, dội cột dọc, thủ môn Chatchai lao đến cản phá nhưng lóng ngóng đưa bóng vào lưới. 1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở trận đấu còn lại, SIngapore gặp đối thủ yếu nhất bảng Timor Leste. Ngay phút 12, Singapore đã chọc thủng lưới Timor Leste sau pha phối hợp tấn công khá đơn giản, Safuwan Baharudin chớp thời cơ rất nhanh, rồi đánh bại thủ môn Fernandes. Nhưng thật bất ngờ là ở phút 13, Timor Leste tìm được bàn san bằng tỷ số, nhờ công của Walter Gama.

Dù vậy, cũng chỉ 6 phút sau khi bị gỡ hòa, đội chủ nhà có tiếp bàn thắng thứ 2, Safuwan Baharudin tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2.

Trước khi hiệp 1 kết thúc, Singapore có thêm 2 bàn thắng nữa, đều do công của tiền đạo trẻ Ikhsan Fandi.

SIngapore thắng tưng bừng Timor Leste.

Cách biệt an toàn đã được tạo ra và SIngapore chơi ung dung trong hiệp 2. Trong thế trận nhàn nhã ấy, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn ghi được thêm 2 bàn ở cuối trận, lần lượt do công của Faris Ramli ở phút 90 và Safuwan Baharudin ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, qua đó ấn định chiến thắng đậm 6-1.

Ảnh minh họa

Với kết quả như trên, Thái Lan Vẫn xếp đầu bảng với 7 điểm, Phillipines vẫn đứng thứ hai do kém hiệu số, Singapore xếp thứ ba với 6 điểm. Indonesia và Timor Leste xếp cuối cùng và chắc chắn bị loại.

Đ.Long

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/the-thao/ket-qua-bang-b-aff-cup-2018-phillipines-cam-hoa-thai-lan-singapore-dai-thang-timor-leste-15973