Kết quả Asian Cup 2019: Thua Hàn Quốc, Trung Quốc đụng Thái Lan

Trong trận cầu đáng chú ý nhất tại bảng C Asian Cup 2019, ĐT Hàn Quốc đã thi đấu lấn lướt và dễ dàng vượt qua Trung Quốc với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ sở kim chi giành ngôi đầu bảng.

Đội hình xuất phát

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Kim Jin Su, Kim Young Gwon, Kim Min Jae, Kim Moon Hwan, Hwang In Beom, Jung Woo Young, Lee Chung Yong, Son Hueng Min, Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo.

Trung Quốc: Yang Yunling, Liu Yang, Shi Ke, Liu Yi Ming, Zhang Chengdong, Zhang LinPeng, Zhao Xuri, Wu Xi, Jin Jing Dao, Zheng Zhi, Yu Dabao.

Ghi bàn: Hwang Ui Jo (14' pen), Kim Min Jae (51').

Hàn Quốc (áo đỏ) nhẹ nhàng vượt qua Trung Quốc.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, cả Hàn Quốc và Trung Quốc đều có được 6 điểm và đã chắc chắn giành vé vào chơi ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Do đó, cuộc đọ sức này chỉ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.

Với thế trận lấn lướt cùng sự trở lại của ngôi sao Son Hueng Min, Hàn Quốc dễ dàng tạo ra thế trận lấn lướt so với Trung Quốc. Phút 14, họ có bàn thắng vượt lên dẫn trước sau pha đá phạt đền thành công của Hwang Ui Jo.

Quãng thời gian còn lại của hiệp thi đấu thứ nhất, Hàn Quốc vẫn chơi ép sân và tạo ra được một số tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Yang Yunling nhưng các chân sút của họ không thể tìm được bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Sang hiệp hai, kịch bản vẫn tương tự như hiệp một khi Hàn Quốc thi đấu lấn lướt so với Trung Quốc. Phút 51, Song Heung Min kiến tạo cơ hội để Kim Min Jae lập công, nhân đôi cách biệt cho đội bóng xứ sở kim chi.

Những phút tiếp theo, thế trận diễn ra khá sôi nổi và hấp dẫn với nhiều cơ hội ngon ăn được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Giành chiến thắng 2-0 ở trận này, Hàn Quốc giành vị trí nhất bảng C, còn Trung Quốc xếp thứ 2.

Thứ hạng chung cuộc các đội bảng C.

Hữu Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/ket-qua-asian-cup-2019-thua-han-quoc-trung-quoc-dung-thai-lan-948574.html