Kết quả Asian Cup 2019: Thái Lan bất ngờ thảm bại trước Ấn Độ

Tưởng như Thái Lan sẽ dễ dàng có chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Ấn Độ, thế nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Đội bóng của HLV Milovan Rajevac đã thảm bại với tỷ số 1-4 đầy bất ngờ.

Đội hình ra sân:

Thái Lan: Chatchai, Bunmathan, Chalermpong, Pansa, Thitiphan, Kraisorn, Dangda, Dechmitr, Songkrasin, Tristian Đỗ, Supachai.

Ấn Độ: Sandhu, Bose, Sandesh, Thapa, Sunil, Ashique, Halder, Udanta, Hali Charan, Kotal, Edathodika.

ĐT Thái Lan bất ngờ thua thảm 1-4 trước ĐT Ấn Độ.

Ấn Độ đã chủ động đá phòng thủ phản công trước đối thủ được đánh giá cao hơn Thái Lan. Dù cầm bóng ít hơn (31 so với 69%) nhưng Blue Tigers không hề quá lép vế so với đối thủ.

Về phía Thái Lan, cầm bóng nhiều hơn, chủ động tấn công nhưng ở 30 phút đầu “Voi chiến” không tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm nào trước hàng thủ chắc chắn, tỉnh táo của Ấn Độ. Tệ hơn, đại diện của Đông Nam Á còn bất ngờ bị thủng lưới trước.

Phút 27, Thái Lan đã bị thổi phạt penalty sau pha để bóng chạm tay trong vòng cấm của hậu vệ Theerathon Bunmatan. Trên chấm 11m, đội trưởng Sunil Chhetri đã không mắc một sai lầm nào, sút tung lưới thủ môn Chatchai, đưa Blue Tigers vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Đúng 6 phút sau khi bị thủng lưới, Thái Lan đã có câu trả lời ngay lập tức. Phút 33, xuất phát từ 1 cú đá phạt, cầu thủ để tay chạm bóng dẫn đến quả 11m là Theerathon Bunmathan đã có cú treo bóng vào vòng cấm Ấn Độ, giúp Teerasil Dangda đánh đầu ghi bàn, quân bình tỷ số 1-1 cho “Voi chiến”.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên trong 45 phút đầu nhưng bất ngờ một lần nữa xảy ra ngay phút đầu tiên hiệp 2. Phút 46, xuất phát từ 1 tình huống phản công chớp nhoáng, Sunil Chhetri thoải mái xâm nhập vòng cấm, dứt điểm rất khó trong thế không bị ai theo kèm (hàng thủ Thái Lan dâng cao không kịp lùi về), lần thứ 2 sút tung lưới thủ môn Chatchai, ghi bàn giúp Ấn Độ vươn lên dẫn trước với tỷ số 2-1.

Để thủng lưới quá sớm đã ảnh hưởng rất lớn đến sự tự tin của các cầu thủ Thái Lan. “Voi chiến” liên tục chuyền bóng hỏng, lỗi và thi đấu bế tắc. Ngược lại, Ấn Độ hưng phấn, trung thành với lối đá phòng thủ phản công rất nguy hiểm.

Jeje Lalpekhlua lập công ấn định chiến thắng 4-1 cho Ấn Độ.

Phút 68, xuất từ một pha phản công tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành Thái Lan, Anirudh Thapa đã ghi bàn đưa Ấn Độ dẫn trước Thái Lan với tỷ số 3-1. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn rất nhiều cho Thái Lan khi ở phút 81, cầu thủ vào sân thay người Jeje Lalpekhlua đã có cú dứt điểm ngẫu hứng, hiểm hóc chọc thủng lưới “Voi chiến”, giúp Blue Tigers vượt lên dẫn trước với tỷ số 4-1 qua đó đặt dấu chấm hết đối với đội bóng Đông Nam Á.

Thua thảm với tỷ số 1-4 trước đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng A, Thái Lan tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8 bởi sẽ đối đầu với 2 đối thủ khó chịu ở bảng A là chủ nhà UAE và Bahrain. “Voi chiến” sẽ đá trận thứ 2 ở vòng bảng vào ngày 10.1, gặp Bahrain. Với Ấn Độ, chiến thắng thuyết phục trước Thái Lan giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng A.

Minh Tú

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ket-qua-asian-cup-2019-thai-lan-bat-ngo-tham-bai-truoc-an-do-945628.html