Kết quả AFF Cup 2018: Hùng hổ tới Malaysia, Myanmar nhận kết quả tan nát

HLV Antoine Hey và các cầu thủ Myanmar rất tự tin rằng họ sẽ đánh bại Malaysia ngay trên sân Bukit Jalil, thậm chí còn lạc quan về việc giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng A AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trước một ĐT Malaysia vượt trội, 'The White Angels' đã thua tan nát với cách biệt 0-3.

Ở trận đấu với Việt Nam, chỉ có may mắn và sự “nương tay” của trọng tài, Myanmar mới tránh được kết quả thua. Tuy nhiên, chia sẻ sau trận đấu, HLV Antoine Hey lại khẳng định Myanmar mới là đội chơi tốt hơn và Việt Nam đã may mắn có kết quả hòa 0-0. Không những thế, nhà cầm quân người Đức còn rất tự tin vào việc các học trò của ông sẽ đánh bại Malaysia ở lượt trận cuối ngay trên sân khách, qua đó đi tiếp với ngôi nhất bảng A AFF Cup 2018.

ĐT Malaysia.

Rất tiếc điều đó đã không xảy ra. Trước một ĐT Malaysia vượt trội về mọi mặt, ĐT Myanmar chỉ biết co cụm phòng ngự. Điều gì đến đã phải đến. Phút 26, trong một pha tấn công nhanh, Norshahrul Idlan Talaha đã ập vào dứt điểm cực nhanh mở tỷ số sau khi một đồng đội của anh dứt điểm đưa bóng trúng xà ngang bật ra.

Tới phút 44, một cầu thủ Myanmar buộc phải phạm lỗi với Safawi Rasid trong vòng cấm và trọng tài lập tức chỉ tay trên chấm 11m. Zaquan Adha Radzak không gặp nhiều khó khăn để nâng tỷ số lên 2-0 cho ĐT Malaysia.

Trong hiệp 2, Malaysia tiếp tục làm chủ trận đấu, trong khi các cầu thủ Myanmar chơi thực sự bế tắc. Phút 88, đội khách thua thêm 1 bàn nữa và người lập công lại là Zaquan Adha Radzak. 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng ở trận này.

Như vậy kết thúc các trận đấu tại bảng A, ĐT Việt Nam có 10 điểm, xếp đầu bảng, ĐT Malaysia vươn lên xếp thứ 2, có 9 điểm, còn ĐT Myanmar tụt xuống xếp thứ 3 và cùng với Campuchia, Lào sớm bị loại khỏi AFF Cup 2018.

Tùng Lâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/ket-qua-aff-cup-2018-hung-ho-toi-malaysia-myanmar-nhan-ket-qua-tan-nat-933373.html