Kết quả 2 trận đấu cuối bảng B bóng đá nam SEA Games 31: U23 Malaysia hòa U23 Campuchia 2:2

Trước khi lượt trận cuối cùng bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra, U23 Malaysia đã chính thức đi tiếp với 2 chiến thắng và 1 trận hòa, được 7 điểm, họ chỉ cần giành chiến thắng trước U23 Campuchia, thì sẽ dẫn đầu bảng B.

HLV trưởng U23 Malaysia ông Maloney từng chia sẻ sẽ cố gắng giành trọn 3 điểm để tránh tuyển chủ nhà tại bán kết.

Còn U23 Campuchia chỉ có trận thắng được 3 điểm. Coi như không còn cơ hội lọt vào vòng bán kết, nhưng U23 Campuchia sẽ là đội chủ nhà của kỳ Sea games 32 vào năm sau, nên việc thể hiện tốt ở trận đấu cuối trước U23 Malaysia sẽ là động lực cho các cầu thủ U23 Campuchia vào năm sau. Bản thân giám đốc kỹ thuật người Nhật bản Honda cũng mong muốn như vậy.

Bước vào trận đấu, các cầu thủ U23 Malaysia đã dồn ép các cầu thủ U23 Campuchia về sân nhà. Còn U23 Campuchia tỏ rõ ý đồ phòng ngự phản công với sơ đồ 4×5×1. U23 Campuchia dù chịu nhiều sức ép nhưng bất ngờ có bàn thắng dẫn trước. Cầu thủ U23 Malaysia Cheng Jiun Ho để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Choun Chanchav không mắc sai lầm nào, mở tỉ số cho U23 Campuchia ở phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1.

Vào hiệp 2, phút Đến phút 51, U23 Malaysia có bàn thắng gỡ hòa cũng trên chấm phạt đền. Hậu vệ U23 Campuchia phạm lỗi với Muhammad Bin Ismail trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Muhammad Razak không khó để đánh bại thủ thành Kimhuy, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Phút 63', từ tình huống phản công, Sa Ty có tình huống thoát xuống rất nhanh rồi tỉa bóng hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1 cho U23 Campuchia.

69' U23 Malaysia lại quân bình được tỷ số với bàn thắng thứ hai của Muhammad Razak.

Những phút còn lại, U23 Malaysia dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng nhưng không một lần tận dụng thành công. Thậm chí, "Hổ Mã Lai" còn suýt chút nữa phải trả giá ở phút bù giờ nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Ghani.

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau 2:2. U23 Malaysia có 8 điểm, U23 Campuchia có 4 điểm. U23 Malaysia phải chờ trận đấu giữa U23 Thailand gặp U23 Lào để xem vị trí xếp hạng của mình. Nếu U23 Thailand thắng, U23 Malaysia sẽ đứng ở vị trí nhì bảng và sẽ gặp U23 VN ở bán kết, còn U23 Thailand hòa hoặc thua U23 Lào thì U23 Malaysia sẽ chiếm vị trí nhất bảng và gặp U23 Indonesia ở bán kết.

- U23 Thailand thắng U23 Lào 1:0.

Vì đá sau, U23 Thailand đã biết mục tiêu của mình ở trận đấu với U23 Lào. U23 Thailand sau trận thua U23 Malaysia ở trận đấu đầu tiên do mất người ở cuối hiệp 1, nên đã thua U23 Malaysia với tỷ số 2:1. Nhưng ở 2 trận đấu sau, gặp U23 Singapore và U23 Campuchia, U23 Thailand đều dành chiến thắng với tỷ số 5:0, nên gặp U23 Lào sẽ là cơ hội cho U23 Thailand ghi nhiều bàn thắng để chiếm ngôi nhất bảng B. Trong khi U23 Lào là đội yếu nhất bảng, họ thua 2 trận và hòa 1 trận. Nên trận đấu này U23 Lào chiến đấu vì danh dự là chính.

Trước U23 Lào, HLV Polking xếp đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị. U23 ThaiLand vẫn dễ dàng kiểm soát trận đấu. Nhưng trong hệ thống ít khi thi đấu cùng nhau, cách triển khai tấn công của ThaiLand trước Lào gặp nhiều chuệch choạc.

Bàn mở tỷ số là tình huống phối hợp tấn công có nét hiếm hoi của U23 Thailand ở trận này. Sau cú sút đầu tiên, thủ môn Oudone của Lào cản phá bằng phản xạ ấn tượng. Bóng nẩy ra, nhưng tìm đúng vị trí At lùi về và dẫn đến pha phản lưới.

Sau bàn thắng, U23 ThaiLand giảm nhịp độ trận đấu, con U23 Lào nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ, nhưng các pha tấn công của thầy trò HLV Hans Michael Weiss thiếu sức nặng. Hiệp một kết thúc với điểm nhấn duy nhất là pha phản lưới của At.

Sang hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra chậm rãi và ít cơ hội cho cả 2 đội. U23 Lào suýt gỡ hòa sau pha đánh đầu của Nalongsit ở phút 67, nhưng các đầu ngón tay của Kawin cứu U23 ThaiLand. Trong khi đó, "Voi chiến" gần như không tạo cơ hội mười mươi trong hiệp 2.

Trong 10 phút cuối U23 Lào tạo sức ép mạnh mẽ . Phút 90', Lào có cơ hội trong tình huống Bounphachan dứt điểm góc hẹp, nhưng bất thành.

Kết quả U23 Thailand thắng U23 Lào 1:0 và trở thành đội đứng nhất bảng B và sẽ gặp U23 Indonesia ở bán kết.

Có lẽ người hâm mộ VN cũng cảm thấy "dễ thở" hơn sau trận đấu này. Mục đích của U23 VN là bảo vệ ngôi vương đoạt được ở Sea games 30 tại Philippines năm 2019 thì chúng ta phải thắng tất cả các trận đấu còn lại. HLV Park cũng đã chuẩn bị tâm lý cho U23 VN gặp U23 Thailand vì ai cũng nghĩ U23 Malaysia sẽ dễ dàng chiến thắng U23 Campuchia, nhưng đúng là quả bóng tròn. Cho nên việc U23 VN gặp U23 Malaysia ở bán kết là điều mọi người mong muốn hơn là gặp U23 Thailand. Rất mong HLV Park có chiến thuật hợp lý để U23 VN đi đến trận chung kết.

Còn trận đấu giữa U23 Indonesia và U23 Thailand sẽ là trận đấu rất thú vị giữa 2 vị HLV Shin Tae Yong và HLV Polking đấy!

Nguyễn Mạnh Quý

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/ket-qua-2-tran-dau-cuoi-bang-b-bong-da-nam-sea-games-31-u23-malaysia-hoa-u23-campuchia-22-a12509.html