Kết quả 2.400 mẫu xét nghiệm COVID-19 tại 'ổ dịch' Bệnh viện K Trung ương

Theo thông tin từ Bệnh viện K, cập nhật đến rạng sáng ngày 9/5, trong số hơn 4.000 mẫu xét nghiệm đã có 2.400 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2. Số mẫu còn lại đang được tích cực, thần tốc xét nghiệm đế sớm có kết quả.

Ảnh minh họa: Internet

Sau khi tiến hành phong tỏa, cách ly phòng chống dịch -5h30 sáng ngày 7/5 (hiện Bệnh viện K đã ghi nhận 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, chưa có nhân viên y tế nào mắc bệnh), Bệnh viện K quyết tâm thần tốc lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ hơn 4.000 người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ nhân viên y tế, người lao động tại các cơ sở của bệnh viện và lên phương án sẵn sàng điều trị, chăm sóc, đảm bảo đời sống của hơn 4000 người cách ly tại bệnh viện trong 24h kể từ khi phong tỏa, cách ly.

Đến rạng sáng ngày 9/5, trong số hơn 4.000 mẫu xét nghiệm bằng phương pháp PCR đã có 2.400 mẫu âm tính với virus SARS-CoV-2. Số mẫu còn lại đang được tích cực, thần tốc xét nghiệm đế sớm có kết quả.

Công tác truy vết, khoanh vùng dập dịch vẫn được triển khai quyết liệt, khẩn trương để đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo tại bệnh viện.

Bệnh viện cũng đã tổ chức giãn cách tối đa, di chuyển người nhà, người bệnh nhẹ tới các đơn vị cách ly; luôn đảm bảo việc điều trị cho người bệnh và từ suất cơm, nước uống, xà phòng, khăn mặt, bàn chải đánh răng...cả người bệnh, người nhà người bệnh, cán bộ y tế đều đồng lòng chung sức chống dịch.

Trước đó, sáng 7/5, Bệnh viện K đã có quyết định về việc tạm thời cách ly các đơn vị phục vụ công tác chống dịch COVID-19 tại bệnh viện. Theo đó, tạm thời cách ly các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà người bệnh tại ba cơ sở Bệnh viện K để phục vụ cho công tác chống dịch.

Thời gian cách ly từ 5 giờ 30 phút sáng 7/5. Bệnh viện yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người cách ly. Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh và GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cùng PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, ThS Nguyễn Trọng Khoa- Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh... đã đến kiểm tra, đưa ra phương án chỉ đạo công tác khoanh vùng dập dịch nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Lê Vũ

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ket-qua-2-400-mau-xet-nghiem-covid-19-tai-o-dich-benh-vien-k-trung-uong-post1334908.tpo