Kết nối yêu thương tại điểm trường khó khăn tỉnh Tuyên Quang

Chiều 4/12, trong khuôn khổ dự án tình nguyện của sinh viên các trường Đại học trên địa bàn Hà Nội, chuyến thăm và tặng quà cho các em nhỏ vùng cao có hoàn cảnh khó khăn tại xã Minh Tiến, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã diễn ra hết sức ý nghĩa.

Các mạnh thường quân và BTC chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô giáo và các em học sinh trường Tiểu học Minh Tiến - Ảnh: Mai Sương

Chương trình vinh dự có sự góp mặt của Á hậu 1 Hoa hậu du lịch thế giới 2018, Hoa hậu du lịch thế giới thành phố - Aneta Sustkova, Tiến sĩ Pavel Janasek - Chủ tịch Hiệp hội đối ngoại châu Âu kiêm Chủ tịch Hội đồng khoa học Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế, Nhà báo Quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng biên tập, Tổng đại diện khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Singapore của Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác Quốc tế, NCS Học viện Ngoại giao.

Chương trình còn có sự góp mặt của các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các sinh viên đến từ các trường: Học viện Y học cổ truyền Việt Nam, Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân...

Á hậu 1 Hoa hậu du lịch thế giới 2018, Hoa hậu du lịch thế giới thành phố Aneta Sustkova trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Tiểu học Minh Tiến - Ảnh: Mai Sương

Tiến sĩ Pavel Janasek – Chủ tịch hiệp hội đối ngoại châu Âu kiêm chủ tịch Hội đồng khoa học Tạp chí Chống tham nhũng và Hợp tác quốc tế trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Tiểu học Minh Tiền - Ảnh: Mai Sương

Bên cạnh đó, hoạt động còn có sự tham gia trực tiếp của hai mạnh thường quân là chị Đỗ Thị Thanh Tâm - Tổng Giám đốc CTCP Dược thảo Á Âu và chị Trần Thị Hằng - Giám đốc Công ty vàng bạc Phú Gia Thanh Hóa.

Nhà báo Quốc tế Lê Hoàng Anh Tuấn trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh trường Tiểu học Minh Tiến - Ảnh: Mai Sương

Trong chuyến đi tình nguyện lần này, BTC cũng như các khách mời cùng các mạnh thường quân đã trao tặng hơn 400 chiếc áo ấm đến tay từng em học sinh của trường Tiểu học Minh Tiến với mong muốn động viên tinh thần đến các em. Đồng thời, các nhà tài trợ cũng gửi đến trường Tiểu học Minh Tiến một món quà nhỏ nhằm tỏ lòng biết ơn các thầy cô của trường tận tâm tận huyết từng ngày mang tri thức đến với các em học sinh.

Đoàn thiện nguyện đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang - Ảnh: Mai Sương

Cũng nhân dịp này, các mạnh thường quân đã tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang thăm em Nông Kiều Anh - học sinh lớp 1A trường Tiểu học Minh Tiến. Đây là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố em mất từ khi em mới được 6 tháng tuổi, mẹ em thì bỏ đi biệt xứ. Em hiện đang sống cùng ông nội là thương binh (cụt chân) và bà nội mang trong mình bệnh ung thư. Thêm vào đó, không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, em Nông Kiều Anh lại mắc căn bệnh suy tim cấp độ 3 và hiện đang phải nghỉ học để điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Chị Trần Thị Hằng (ở giữa) và chị Đỗ Thị Thanh Tâm (bên phải) trao quà cho đại diện trường Tiểu học Minh Tiến - Ảnh: Mai Sương

Chương trình kết nối yêu thương tại Tuyên Quang là sự chuẩn bị chu đáo từ phía ban tổ chức cùng sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhà trường và các em học sinh. Trong thời gian tới, nhóm sinh viên sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa và đem lại giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Đặng Thảo

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/ket-noi-yeu-thuong-tai-diem-truong-kho-khan-tinh-tuyen-quang-n11644.html