Kết nối Việt Nam với thế giới bằng thời trang

Nói một cách công bằng, Ngọc Hân chưa nằm trong số những nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở Việt Nam. Thế nhưng, có tìm hiểu kỹ những thiết kế của cô mới thấy cách tiếp cận thời trang qua văn hóa – hay mang văn hóa đến với thời trang của Hoa hậu Việt Nam 2010 quả thực rất đáng trân trọng.

Tìm gặp Ngọc Hân không khó bởi nếu không đi công tác hay tham gia các sự kiện, cô Hoa hậu thường quanh quẩn bên mẹ trong cửa hàng áo dài ở Hàng Chuối. Ít người hình dung được rằng, chính không gian nhỏ bé ấy là nơi cô nảy ra nhiều ý tưởng táo bạo đưa những thiết kế của mình vươn ra chinh phục thế giới.

Hoa hậu Ngọc Hân tại phòng thiết kế tư gia.

Áo dài mang thế giới vào Việt Nam

Được trời phú cho vẻ đẹp mượt mà, trong sáng, Ngọc Hân đăng quang ngôi vị Hoa hậu khi vừa tròn 20 tuổi. Khi đó, cô đang là sinh viên khoa thiết kế trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, Ngọc Hân trải qua nhiều công việc như người mẫu, stylist, biên tập viên về thời trang, làm MC về thời trang và hiện đã sở hữu thương hiệu thời trang của riêng mình.

Không có ai trở thành thiên tài sau một đêm và thời trang đối với nhà thiết kế Ngọc Hân cũng vậy. Thế nhưng, trải qua thời gian, công chúng bắt đầu nhận thấy thiên hướng thiết kế của Hoa hậu Ngọc Hân ngày càng có bản sắc. Nhất là khi cô luôn chọn áo dài – trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam để làm nền cho những ý tưởng của mình. Là một hoa hậu, có lẽ hơn ai hết, Ngọc Hân ý thức được trách nhiệm gìn giữ truyền thống văn hóa của dân tộc. Có lẽ đó là lý do mà những thiết kế áo dài của Ngọc Hân luôn giữ được “hồn cốt” của áo dài Việt Nam, nhưng lại mang hơi thở thời đại khi những họa tiết lại được cô chắt lọc từ các nền văn hóa trên thế giới. Chính sự độc đáo đó đã làm cho những bộ sưu tập của Ngọc Hân ngày càng mang đến cho công chúng những ấn tượng đặc biệt trong những lần ra mắt.

Tự hào chia sẻ về những thành quả đã đạt được, Ngọc Hân cho biết: “Những họa tiết trên thiết kế áo dài của Hân đều do Hân lên ý tưởng, thiết kế. Cứ khi nào gặp một ý tưởng hay là Hân bắt tay vào làm miệt mài cho đến lúc hoàn thành thì thôi. Mỗi bộ sưu tập lại mang ý nghĩa khác nhau, lấy cảm hứng từ những hình ảnh tiêu biểu của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Mỹ hay Nga...”

Hồi tháng Bảy vừa qua, xuất hiện trong đêm nghệ thuật “Thắm tình hữu nghị Việt – Nga”, sự kiện hướng tới kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Cách mạng Tháng Mười Nga, Hoa hậu – MC Ngọc Hân đã khiến mọi người ngạc nhiên và trầm trồ khi xuất hiện trong tà áo dài có họa tiết búp bê Nga. Những người bạn Nga có mặt tại sự kiện đã vô cùng xúc động trước tình cảm với văn hóa Nga mà Hoa hậu Ngọc Hân mang đến cho họ. Nhà thiết kế chia sẻ: “Khi nhận được lời đề nghị làm MC cho sự kiện quan trọng này, Ngọc Hân đã nghĩ ngay đến việc hôm đó nên mặc trang phục gì phù hợp nhất. Một sự kiện song phương giữa Việt Nam và một nước khác thì trang phục nên thể hiện được sự gắn kết giữa cả hai nền văn hóa. Chính vì vậy, Ngọc Hân đã bắt tay vào chuẩn bị mẫu áo dài họa tiết búp bê Nga và thật bất ngờ là nó mang đến hiệu quả nhiều hơn là Hân mong đợi”.

Bộ sưu tập áo dài Tết Đinh Dậu cho trẻ em của Ngọc Hân.

Nối vòng tay lớn

Trong vô số những kỷ niệm buồn có, vui có trên con đường thiết kế thời trang của mình, Ngọc Hân còn nhớ mãi câu chuyện về “vị khách lúc nửa đêm” - một Việt kiều Nhật. “Tình cờ thấy bộ sự tập áo dài với các họa tiết văn hóa Nhật Bản của Hân trong một tạp chí trên máy bay, chị ấy muốn có bộ áo dài giống vậy, để gây ấn tượng với một đối tác người Nhật. Xuống sân bay là vị khách tìm ngay số điện thoại của Hân và nài nỉ Hân giúp để có áo dài mặc ngay trong ngày hôm sau”, Hoa hậu Việt Nam 2010 nhớ lại.

Trước sự chân thành của vị khách lạ, đặc biệt là tấm lòng của chị với mối quan hệ Việt – Nhật, Ngọc Hân đã nhận lời không chút nề hà, dù lúc đó đã 11 giờ đêm. Bản thân vị khách cũng không ngờ cô Hoa hậu lại nhiệt tình đến thế. Sau sự kiện đó, hai người trở thành bạn bè thân thiết.

Ngọc Hân chia sẻ: “Hân vui không phải bởi bán được bộ áo dài, mà niềm vui trong Hân lớn hơn thế rất nhiều. Điều Hân quan tâm nhất chính là cảm xúc của mọi người khi mặc đồ do mình thiết kế. Họ có thực sự hài lòng, thích thú không? Đó mới là điều quan trọng. Nhất là trong tình huống đó, trang phục của Hân sẽ mang tới những đối tác Nhật Bản của chị ấy một thông điệp vô cùng đáng quý”.

Trong hành trình với tà áo dài truyền thống của mình, nhà thiết kế - hoa hậu đã gặt hái được không chỉ những thành công trong sự nghiệp thiết kế, mà còn có cả những tình bạn không tuổi, không biên giới, giữa những người yêu tà-áo-dài-chất-chứa-văn-hóa của Ngọc Hân. Và, quan trọng hơn cả là những tà áo dài mà Ngọc Hân thiết kế đã góp phần nối dài hơn nữa sự kết nối văn hóa giữa các quốc gia, dân tộc. Điều đó với cô thực sự rất quan trọng.

Minh Hòa

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/ket-noi-viet-nam-voi-the-gioi-bang-thoi-trang-56468.html