Kết nối, liên thông văn bản điện tử của các tổ chức chính trị-xã hội với Trục liên thông văn bản quốc gia

Chiều 27-4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì cuộc họp về phương án kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tham dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội như: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã nghe báo cáo của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) về công tác triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Từ ngày khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia 12-3-2019 tính đến nay, có khoảng 1,7 triệu văn bản điện tử được gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính. Số lượng văn bản điện tử được gửi, nhận trong tháng 3-2020 so với tháng đầu tiên khi vận hành Trục đã tăng gấp 5 lần, đặc biệt trong những tháng cả nước quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, số lượng văn bản điện tử tăng mạnh, hằng tháng có khoảng 200.000 văn bản điện tử được trao đổi giữa các cơ quan.

Sau hơn 1 năm khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, hiện 94/94 cơ quan Trung ương và địa phương (31 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành và thường xuyên gửi, nhận văn bản điện tử 2 cấp chính quyền thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia. Tiến tới trước ngày 30-6-2020, hoàn thành kết nối 4 cấp chính quyền. Ngoài các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đã triển khai kết nối và thử nghiệm gửi, nhận văn bản điện tử với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và một số cơ quan tỉnh ủy, đang thử nghiệm kết nối tới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban giám sát tài chính quốc gia,… Tổng cộng hiện nay, Trục liên thông văn bản quốc gia đã kết nối tới 129 điểm.

Đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như các tổ chức chính trị-xã hội nhận định, Trục liên thông văn bản quốc gia có ý nghĩa quan trọng và hiệu quả hoạt động đã được minh chứng trong thời gian qua. Đại diện của các cơ quan, tổ chức đều mong muốn Văn phòng Chính sẽ hỗ trợ các đơn vị này trong việc kết nối, liên thông trao đổi thông tin trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, Văn phòng Chính phủ sẵn sàng đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với các tổ chức để công tác kết nối, liên thông trao đổi thông tin trên Trục liên thông văn bản quốc gia sớm hoàn thành, cố gắng đến giữa tháng 5-2020 sẽ hoàn thành kết nối các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các đơn vị trên Trục liên thông văn bản quốc gia; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa Văn phòng Chính phủ và các đơn vị.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì, phối hợp cùng với Ban Cơ yếu Chính phủ, Trung tâm tin học, Vụ Hành chính và các đơn vị chức năng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội để triển khai công tác này. Cùng với đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam-VNPT và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội Viettel cần phân công cán bộ tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ cho các tổ chức trên tinh thần bảo đảm an toàn thông tin tuyệt đối.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng lưu ý, việc kết nối liên thông văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia có thành công hay không là do quyết tâm lãnh đạo của các tổ chức. Vì vậy, Văn phòng Chính phủ mong muốn sự hợp tác từ lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức để công tác liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các đơn vị được triển khai hiệu quả.

Tin, ảnh: VŨ MY

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ket-noi-lien-thong-van-ban-dien-tu-cua-cac-to-chuc-chinh-tri-xa-hoi-voi-truc-lien-thong-van-ban-quoc-gia-616451