Kết nối, kích cầu du lịch Quảng Ninh - Khánh Hòa

Chiều 10-6, tại thành phố Nha Trang, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch tỉnh năm 2020 tại Khánh Hòa. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Chiều 10-6, tại TP. Nha Trang, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch tỉnh năm 2020 tại Khánh Hòa. Đến dự có các ông: Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh; Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Du lịch, đại diện doanh nghiệp du lịch của Quảng Ninh và Khánh Hòa.

 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp hai tỉnh bắt tay kết nối phát triển du lịch.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng đại diện doanh nghiệp hai tỉnh bắt tay kết nối phát triển du lịch.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh đã giới thiệu đến 180 doanh nghiệp du lịch của Khánh Hòa và các địa phương lân cận (Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng) về chương trình kích cầu du lịch cũng như các sản phẩm mới của du lịch Quảng Ninh. Theo đó, từ ngày 15-5, Quảng Ninh đã phát động kích cầu du lịch nội địa với các chính sách ưu đãi như: Miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, khu di tích danh thắng Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh trong các dịp lễ đến hết năm 2020; giảm 50% phí tham quan các điểm du lịch nói trên trong tháng 6, 7. Ngoài ra, du khách di chuyển bằng đường hàng không qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn sẽ được miễn phí tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử và phục vụ xe buýt miễn phí từ Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đến TP. Uông Bí... Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cũng giới thiệu chương trình kích cầu du lịch của tỉnh với chủ đề “Nha Trang biển gọi”.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ mong muốn được kết nối với Khánh Hòa để cùng nhau phát triển du lịch; đồng thời khẳng định chính quyền tỉnh Quảng Ninh sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp du lịch của hai địa phương có môi trường thuận lợi, kết nối hiệu quả, tạo ra sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, góp phần phục hồi ngành Du lịch. Ông Lê Hữu Hoàng khẳng định, Khánh Hòa sẽ luôn quan tâm hỗ trợ, đồng hành với các doanh nghiệp du lịch của địa phương và Quảng Ninh để thực hiện hiệu quả chương trình xúc tiến, kích cầu du lịch, gắn kết hai di sản là vịnh Hạ Long (di sản thiên nhiên của thế giới) và vịnh Nha Trang (vịnh đẹp của thế giới). Ông bày tỏ mong muốn hai địa phương sẽ sớm kết nối để mở đường bay Vân Đồn - Cam Ranh, góp phần thúc đẩy kinh tế hai địa phương nói chung và du lịch nói riêng.

X.T

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/du-lich/202006/ket-noi-kich-cau-du-lich-quang-ninh-khanh-hoa-8168351/