'Kết nối gây mê - phẫu thuật và chất lượng hồi phục sau mổ'

Đó chính là chủ đề hội thảo khoa học chuyên đề của Bệnh viện Quân y (BVQY) 103, Học viện Quân y được tổ chức tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đông đảo đại biểu là các nhà khoa học chuyên ngành gây mê của các bệnh viện, cơ sở y tế trong và ngoài quân đội. Đoàn chủ tọa hội nghị gồm các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Nhất Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, PGS, TS Công Quyết Thắng, Chủ tịch Hội Gây mê hồi sức Việt Nam, GS, TS Nguyễn Quốc Kính, nguyên Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức và TS Hoàng Văn Chương, Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Gây mê, Bệnh viện Quân y 103.

Tại hội nghị, các nhà khoa học, các đại biểu đã trình bầy nhiều tham luận, báo cáo khoa học như: Việc sử dụng thuốc giãn cơ - đã tới lúc cần thay đổi; áp lực bơm hơi khoang phúc mạc trong phẫu thuật nội soi; tương lai của gây mê phẫu thuật không opiod; gây tê thần kinh ngoại vi dưới siêu âm - xu hướng mới trong kiểm soát sau mổ; tăng cường hồi phục sau phẫu thuật lồng ngực có nội soi hỗ trợ...

Quang cảnh hội nghị khoa học.

Đây là cơ hội quý báu để các đại biểu, các nhà khoa học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, bác sĩ, Bệnh viện Quân y 103 nói chung, Bộ môn - Khoa Gây mê cùng đội ngũ học viên Học viên Quân y ở các cấp học đại học và sau đại học trao đổi, học tập, tiếp thu kiến thức y học tiên tiến cũng như những kinh nghiệm quý báu của các bệnh viện, các cơ sở y tế trong và ngoài quân đội về gây mê, hồi sức gắn với phẫu thuật và phục hồi sau mổ để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao,

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá PGS, TS Vũ Nhất Định, Phó giám đốc BVQY 103 nhấn mạnh, với mục tiêu là tăng cường chất lượng, hiệu quả, an toàn trong chăm sóc và điều trị, qua hội nghị khoa học chuyên chề này, các thầy thuốc, các nhà khoa học sẽ cùng nhau chung một suy nghĩ, một quyết tâm và hành động để đưa ngành khoa học gây mê hồi sức tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, vươn tới những trình độ tiên tiến trên thế giới, phục vụ tốt nhất công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân.

Tin, ảnh: TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ket-noi-gay-me-phau-thuat-va-chat-luong-hoi-phuc-sau-mo-551389