Kết nối du lịch Ninh Bình – Nghệ An – Hà Tĩnh

Sáng 25/11, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình phối hợp với Hiệp Hội du lịch Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ninh Bình với chủ đề 'Non nước hữu tình'. Qua đó, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đa dạng hóa và nâng cao sản phẩm du lịch, thu hút lượng khách lưu trú tới Ninh Bình, kết nối các điểm du lịch Ninh Bình với các điểm đến nổi tiếng của Nghệ An, Hà Tĩnh,

Đại diện Hiệp hội du lịch giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình

Đại diện Hiệp hội du lịch giới thiệu các điểm đến nổi tiếng của Ninh Bình

Tại hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành được đại diện Hiệp hội Du lịch Ninh Bình giới thiệu tiềm năng, lợi thế, định hướng phát triển du lịch Ninh Bình, các điểm du lịch nổi tiếng, về văn hóa ẩm thực... Theo đó, Ninh Bình là tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực đa dạng, phù hợp phát triển du lịch.

Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An rộng hơn 12.000 ha với Khu du lịch sinh thái Tràng An, Khu di tích lịch sử - văn hóa cố đô Hoa Lư, Khu du lịch Tam Cốc – Bích Động và một phần khu rừng đặc dụng Hoa Lư.

Chùa Bái Đính nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, có sự tổng hòa giữa sự trầm mặc của Bái Đính cổ tự và sự nguy nga hoành tráng của Bái Đính tân tự. Ninh Bình cũng có Di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư vốn trước đây là kinh đô của ba vương triều Đinh, Tiền Lê, Lý với đền vua Đinh Tiên Hoàng, Lê Đại Hành.

Cùng với những danh lam thắng cảnh, Ninh Bình còn có nhiều làng nghề truyền thống như làng nghề thêu ren Văn Lâm, làng nghề chạm khắc đá Ninh Vân, làng nghề chiếu cói Kim Sơn, làng nghề gốm Bồ Bát...

Tại hội nghị, đại diện các công ty lữ hành Nghệ An và Hà Tĩnh nêu một số bất cập, tồn tại cần được khắc phục để du lịch Ninh Bình tiếp tục phát triển.

Đơn cử như giá vé ở các điểm tham quan du lịch tại Ninh Bình thường xuyên biến động, gây khó khăn cho doanh nghiệp lữ hành. Vào mùa cao điểm du lịch, du khách phải chờ lâu tại các điểm tham quan; Ninh Bình cần có sự quan tâm đến các mặt hàng lưu niệm, đa dạng hóa các món ẩm thực, đáp ứng nhu cầu phong phú của khách du lịch, đồng thời phải chấm dứt tình trạng trạng "chèo kéo" du khách tại một số điểm du lịch…

Theo bà Dương Thị Thanh – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Việc kết nối du lịch Ninh Bình – Nghệ An – Hà Tĩnh nhằm để mỗi tỉnh giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh mình đến với du khách. Đặc biệt chú trọng du lịch sinh thái và tâm linh thông qua các di tích văn hóa, lịch sử, danh lam thắng cảnh và ẩm thực của vùng đất Cố đô đến các doanh nghiệp du lịch, các nhà dầu tư tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Ninh Bình và các doanh nghiệp du lịch tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh gặp gỡ trao đổi, hợp tác kinh doanh.

Nhân Hội nghị xúc tiến du lịch, Hiệp hội Du lịch Ninh Bình đã trao số tiền 10 triệu đồng cho Quỹ Vì người nghèo tỉnh Nghệ An nhằm ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt lịch sử vào tháng 10/2017.

Hoàng Trinh

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/ket-noi-du-lich-ninh-binh-nghe-an-ha-tinh.html