Kết nối du lịch Hà Nội – Côn Đảo – Sóc Trăng – Vĩnh Long

Thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giữa Hà Nội với các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Vĩnh Long, từ ngày 19-22/3/2018, Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức đoàn khảo sát du lịch thực tế tại Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Vĩnh Long.

Đoàn Fam Trip khảo sát trại Phú Bình.

Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các địa phương trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước cũng như công tác kết nối, xây dựng sản phẩm giữa các DN du lịch của TP Hà Nội với 3 địa phương trên.

Trong chương trình, đoàn đã khảo sát nhiều điểm du lịch như: Trại Phú Hải, Chuồng cọp kiểu Pháp hay còn gọi là trại Phú Thọ, Chuồng cọp kiểu Mỹ hay còn gọi là trại Phú Bình, miếu bà Phi Yến, chùa Núi Một, nghĩa trang Hàng Dương tại Côn Đảo – Bà Rịa - Vũng Tàu; chùa Phật Học 2, chùa Đất Sét, Trung tâm sản xuất bánh pía Tân Huê Viên tại Sóc Trăng; vườn Bưởi Năm Roi, Khu du lịch Vinh Sang, homestay Út Trinh, homestay PhươngThảo tại Vĩnh Long.

Khảo sát vườn bưởi Năm Doi, tại Vĩnh Long.

Tại Vĩnh Long, sáng 22/3 diễn ra Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội – Vĩnh Long chủ đề “Khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long”.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL Vĩnh Long cho biết, Du lịch là một trong những ngành kinh tế có nhiều tiềm năng của tỉnh, với những di tích văn hóa, lịch sử lâu đời như: Văn Thánh Miếu, Văn Xương Các, chùa Tiên Châu, đền Công Thần, đình Tân Giai, đình Tân Hoa, khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Khu tưởng niệm cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, khu tưởng niệm cố Giáo sư, Viện sĩ, Anh hùng Lao động Trần Đại Nghĩa,…

Cùng với đó là vẻ đẹp đặc trưng của vùng đồng bằng sông nước cùng với các chương trình du lịch mang nét độc đáo của vùng sông nước Cửu Long như du lịch làng nghề, du lịch trang trại, du lịch sinh thái miệt vườn, homestay… Tổng lượt khách lưu trú đến Vĩnh Long năm 2017 đạt 1.252.000 lượt, tăng 7,93% so với năm 2016.

Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội – Vĩnh Long chủ đề ''Khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long''

Ở góc độ quản lý Nhà nước, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Đức Hải cho biết, Hà Nội sẵn sàng đồng hành cùng Vĩnh Long trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch hoàn chỉnh để giới thiệu với không chỉ người dân Hà Nội mà cả với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, Sở Du lịch Hà Nội sẽ hỗ trợ Vĩnh Long trong quảng bá, xúc tiến, đào tạo nhân lực quản lý và người làm du lịch.

Tại Hội nghị, các DN lữ hành Hà Nội cũng đã góp ý, khơi gợi nhiều ý tưởng để các cơ quan quản lý du lịch và người làm du lịch tại Vĩnh Long xây dựng, phát triển, hoàn thiện sản phẩm nhằm thu hút du khách Hà Nội nói riêng, khách trong nước và quốc tế nói chung.

Dưới đây là một số hình ảnh trong chương trình khảo sát du lịch thực tế tại Côn Đảo – Bà Rịa Vũng Tàu, Sóc Trăng, Vĩnh Long do Sở Du lịch Hà Nội chủ trì tổ chức:

Đoàn khảo sát nghe hướng dẫn viên thuyết minh tại Trại Phú Bình.

Phía trên những chuồng cọp ở trại Phú Bình.

Những người làm du lịch ở Côn Đảo cho biết, chưa đến Trại Phú Bình xem như chưa tới Côn Đảo.

Xe điện ở Côn Đảo.

Một góc chùa Phật Học 2, Sóc Trăng.

Một tiểu cảnh trong chùa Phật Học 2.

Chùa Dơi, Sóc Trăng.

Trung tâm sản xuất bánh pía Tân Huê Viên.

Đoàn Fam Trip dâng hương tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.

Tại Khu tưởng niệm cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.trồng rất nhiều hoa giấy, quanh năm khoe sắc.

Đoàn chụp hình lưu niệm tại Văn Thánh Miếu Vĩnh Long.

Trải nghiệm làm mứt dừa non tại Khu du lịch Vinh Sang.

Trải nghiệm cưỡi đà điểu tại Khu du lịch Vinh Sang.

V

Một góc khu homestay Út Trinh, Vĩnh Long.

Đoàn khảo sát khu homestay Út Trinh, Vĩnh Long.

Những cổng hoa giấy tuyệt đẹp tại Vĩnh Long.

Ông Nguyễn Hồng Đài - Giám đốc Công ty APT Travel phát biểu ý kiến tại Hội nghị Hợp tác phát triển du lịch Hà Nội – Vĩnh Long chủ đề ''Khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch tại Vĩnh Long''

Đoàn Fam Trip chụp ảnh kỷ niệm với Lãnh đạo Sở VHTT&DL Vĩnh Long cùng DN, người làm du lịch Vĩnh Long.

Tin và ảnh: Hồ Hạ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ket-noi-du-lich-ha-noi-con-dao-soc-trang-vinh-long-312580.html