Kết nối 3 miền di sản Quảng Ninh - Ninh Bình - Thanh Hóa

Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa là những địa phương có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, nhờ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nhiều di tích và danh thắng tầm quốc gia, quốc tế. Điển hình trong đó là 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận, gồm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Quần thể danh thắng Tràng An (Ninh Bình) và Thành nhà Hồ (Thanh Hóa).

Cả 3 địa phương đều có hệ thống giao thông kết nối đường bộ, đường sắt, đường hàng không đồng bộ; cơ sở hạ tầng du lịch tương đối tốt; cơ sở lưu trú quy mô, hiện đại, có khả năng đón và phục vụ khách du lịch cao cấp. Với tiềm năng, thế mạnh và thị trường du lịch riêng, Thanh Hóa, Ninh Bình, Quảng Ninh có điều kiện lý tưởng để thực hiện liên kết phát triển các sản phẩm thế mạnh của vùng, như: du lịch di sản, du lịch nghỉ dưỡng biển – đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch MICE, du lịch kết hợp thể thao mạo hiểm…

Đoàn khảo sát đi thăm khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa).

Đoàn khảo sát đi thăm khu di tích Lam Kinh (Thanh Hóa).

Quảng Ninh – Thanh Hóa – Ninh Bình có vai trò, vị trí địa lý du lịch quan trọng và thuận lợi để liên kết vùng, liên kết trong nước, liên kết quốc tế phát triển du lịch và trở thành một mắt xích quan trọng trong các chương trình du lịch của quốc gia. Ngành du lịch 3 tỉnh đã và đang không ngừng khai thác, tận dụng tối đa các lợi thế tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lý du lịch để phát triển du lịch.

Nhận thấy tiềm năng liên kết giữa 3 tỉnh, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình và Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát, trải nghiệm thực tế, tìm hiểu một số điểm đến trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, như: Cố đô Hoa Lư, Tuyệt tình cốc, khu sinh thái Tràng An, khu bảo tồn gấu - Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình); Thành nhà Hồ, suối cá Cẩm Lương, khu du lịch Pù Luông, khu di tích lịch sử Lam Kinh (Thanh Hóa).

Đoàn khảo sát đi thăm khu bảo tồn Gấu tại Rừng quốc gia Cúc Phương, Ninh Bình.

Ông Hoàng Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, cho biết: Để khai thác được thế mạnh, tiềm năng du lịch của 3 tỉnh thì công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch phải được quan tâm, đồng thời tạo mọi điều điện cho các đơn vị kinh doanh lữ hành xây dựng các tour, tuyến kết nối. Ông cũng đánh giá, hoạt động liên kết du lịch giữa 3 tỉnh là hoạt động hết sức có ý nghĩa, không chỉ giúp các doanh nghiệp lữ hành xây dựng được các tuyến, điểm du lịch, mà còn tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động một cách tốt nhất.

Tại hội nghị hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa diễn ra ngày 31/5 vừa qua, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, sáng kiến, đề ra một số giải pháp cụ thể nhằm xây dựng hành lang pháp lý làm cơ sở cho việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh, công tác quản lý, việc xây dựng chính sách thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư, phát triển tiềm năng, thế mạnh riêng có... Các đại biểu nhấn mạnh đến việc xây dựng sản phẩm du lịch có sự liên kết vùng và định hướng thành "tuyến cứng", làm cơ sở cho doanh nghiệp lữ hành hình thành dòng sản phẩm chung giữa ba tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đồng thời chú trọng công tác quảng bá du lịch, thông qua việc xây dựng slogan về liên kết du lịch ba tỉnh để cùng truyền thông đến người dân và du khách. Các ý kiến nêu bật vai trò quan trọng của doanh nghiệp lữ hành trong việc quảng bá sản phẩm, xây dựng tour, tuyến và đưa khách du lịch từ tỉnh này sang tỉnh khác; công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, thông qua việc liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.

Để việc hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh có hiệu quả, các đơn vị lữ hành đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết, xây dựng tour tuyến. Từ đó xác định sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương nhằm phát huy tính liên kết trong hoạt động du lịch, từng bước định vị thương hiệu du lịch vùng của 3 địa phương như một điểm đến. Chị Nguyễn Thị Oanh, đại diện Công ty lữ hành Viettravel Chi nhánh Quảng Ninh, cho biết: Qua chuyến khảo sát của đoàn vừa qua, đơn vị có những đánh giá rất cao về các cảnh điểm và dịch vụ của các điểm đến. Để liên kết được các điểm đến giữa 3 tỉnh thì sản phẩm phải được quảng bá một cách bài bản hơn...

Đoàn khảo sát đi thăm khu du lịch Pù Luông - Thanh Hóa.

Rõ ràng, việc kết nối, hợp tác phát triển du lịch của 3 tỉnh sẽ phát huy những thế mạnh riêng biệt để hình thành chuỗi các sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, mới lạ và độc đáo. Đây là yêu cầu thiết thực và cấp bách hiện nay, nhất là trong giai đoạn du lịch toàn cầu đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của các sản phẩm du lịch tương đồng.

Ông Phạm Đăng Quyền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ 4 điểm nổi bật trong hội nghị hợp tác phát triển du lịch ba tỉnh Thanh Hóa – Ninh Bình – Quảng Ninh. Đó là, trao đổi về vấn đề quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác giữa 3 tỉnh về việc xây dựng các sản phẩm du lịch; hợp tác, quảng bá du lịch giữa các địa phương; hợp tác phát triển về nguồn nhân lực du lịch. Để các nội dung này trở thành hiện thực, thời gian tới, lãnh đạo của 3 tỉnh sẽ chỉ đạo Hiệp hội du lịch của các địa phương vận động các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực du lịch, tìm hiểu các thế mạnh độc đáo của mỗi địa phương để giới thiệu cho du khách khi đến với 1 trong 3 tỉnh.

Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tại Thanh Hóa.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: Ba tỉnh đều có các di sản được UNESCO công nhận, nhưng do thiếu sự kết nối nên sự phát triển du lịch các địa phương có những hạn chế nhất định. Để việc hợp tác, kết nối du lịch giữa 3 tỉnh đạt được hiệu quả cao hơn thì việc phối hợp giữa các cơ quan về du lịch giữa 3 tỉnh phải được trao đổi thường xuyên hơn. Các địa phương cần tổ chức các chương trình khảo sát các tuyến, điểm du lịch và đánh giá tiềm năng của việc liên kết để các sản phẩm du lịch thực sự có chất lượng.

Tại hội nghị kể trên, đại diện lãnh đạo 3 tỉnh và 3 Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết các Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đồng thời, 9 doanh nghiệp của các địa phương cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan.

Có thể nói, chương trình kết nối, hợp tác phát triển du lịch 3 tỉnh Quảng Ninh – Thanh Hóa – Ninh Bình, không chỉ góp phần phát huy những thế mạnh riêng biệt, để hình thành chuỗi các sản phẩm riêng biệt, hấp dẫn, mới lạ, độc đáo mà còn phù hợp với chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam.

Việt Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/201906/ket-noi-3-mien-di-san-quang-ninh-ninh-binh-thanh-hoa-2446136/