Kết nghĩa trước, kết án sau

Nguyễn Văn Nhiều (1986, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) làm nghề thợ hồ suốt ngày phơi nắng trên các công trình xây dựng mà tiền công chẳng đủ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Nguyễn Văn Nhiều (1986, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) làm nghề thợ hồ suốt ngày phơi nắng trên các công trình xây dựng mà tiền công chẳng đủ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Trong quá trình làm việc, Nhiều quen và kết nghĩa chị em với Lê Thị Nhựt (1977, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Điều mà Nhựt không ngờ đến là bà chị kết nghĩa của Nhiều đang là đối tượng thuộc diện “chẳng ra gì”. Chuyện kết nghĩa chưa được bao lâu thì cả hai đã diễn “tuồng” trộm cắp tài sản (TCTS).

Nguyễn Văn Nhiều và Lê Thị Nhựt

Nguyễn Văn Nhiều và Lê Thị Nhựt

Sáng 4-1-2019, Nguyễn Văn Nhiều điều khiển xe máy hiệu Sirius BKS 92F1-175.73 lưu thông trên đường Trần Bích Sang (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) có biểu hiện nghi vấn nên bị lực lượng tuần tra của CAQ Liên Chiểu kiểm tra hành chính. Lúc đó, Nhiều không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xe máy mà còn mang trên người một đoản phá khóa. Nghi đây là xe trộm cắp nên tổ tuần tra đưa Nhựt và cả phương tiện về cơ quan CA để làm việc.

Tại cơ quan CA, Nhiều khai nhận, xe máy trên là tài sản do y và Lê Thị Nhựt trộm vào tối 26-12-2018 tại khu TĐC gạch ngói Quảng Thắng. Vào thời điểm đó, Nhiều điều khiển xe máy hiệu Yamaha Jupiter Gravita, BKS 92E1-033.78 chở Lê Thị Nhựt đến khu vực nói trên và giao xe cho Nhựt đứng ngoài cảnh giới, còn Nhiều đi bộ vào dãy trọ ở lô 247 khu tái định cư. Khi phát hiện xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS 43K1-424.54 của anh Nguyễn Khánh Nhật (1998, trú xã Hòa Phú, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) dựng trước phòng trọ, không có người trông coi, Nhiều sử dụng đoản phá khóa rồi lấy trộm xe máy này. Để tránh bị phát hiện, Nhiều đã tháo BKS 43K1-424.54 vứt tại cầu Phú Lộc thuộc P. Thanh Khê Tây (Q. Thanh Khê) rồi gỡ trộm BKS 92F1-175.73 từ xe máy hiệu Honda Wave của anh Nguyễn Đình Linh (1999, trú xã Duy Trung, H. Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dựng trước phòng trọ tại 239/11A-Dũng Sĩ Thanh Khê (P. Thanh Khê Tây) gắn vào xe Sirius.

Ngoài lần TCTS này, Nhiều cùng với Nhựt còn thực hiện 2 vụ TCTS khác trên địa bàn Q. Liên Chiểu. Đó là, vào ngày 20-12-2018, Nhiều điều khiển xe máy chở Nhựt đến trước dãy trọ tại K1/85-Phạm Như Xương thuộc P. Hòa Khánh Nam (Q. Liên Chiểu) trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter Gravita, trị giá hơn 10 triệu đồng. Sau đó một tuần, cả hai tiếp tục trộm một xe máy hiệu Yamaha Exciter, giá trị gần 20 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản do 2 đối tượng này chiếm đoạt trong 3 vụ là 51 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan CA còn làm rõ, ngoài 3 vụ TCTS nói trên, Nhiều còn thực hiện riêng 5 vụ TCTS khác trên địa bàn quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Như vậy, tổng cộng Nhiều thực hiện tất cả 8 vụ TCTS với tổng giá trị chiếm đoạt hơn 126 triệu đồng.

Ngày 7-8, TAND Q. Liên Chiểu đưa ra xét xử công khai vụ án “Trộm cắp tài sản” đối với 2 bị cáo Nguyễn Văn Nhiều và Lê Thị Nhựt. Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nhiều khai do làm nghề phụ hồ quá khổ, lại mê game bắn cá nên chọn trộm cắp để có tiền. Riêng bị cáo Nhựt từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án tích, phạm tội lần này của Nhựt thuộc trường hợp "tái phạm nguy hiểm". Sau khi xem xét, HĐXX TAND Q. Liên Chiểu đã tuyên phạt bị cáo Nhiều 5 năm tù, Nhựt 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”. Riêng bị cáo Nhựt phải thi hành án phạt 4 năm tù của bản án trước đó, tổng hợp hình phạt mà Nhựt phải thi hành là 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_210867_ket-nghia-truoc-ket-an-sau.aspx