Kết luận nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc

Dựa vào hiện trường xe rước dâu gặp nạn 13 người chết, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn thảm khốc là do xe khách 16 chỗ lấn làn, tài xế xe container hoàn toàn không có lỗi.

Theo Tiền Phong, trao đổi với báo chí Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân vụ xe rước dâu gặp nạn thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn trước đó.

Hiện trường vụ tai nạn trước đó.

Theo đó, kết luận nguyên nhân gây ra vụ tai nạn được giữ nguyên so với nhận định ban đầu, là xe rước dâu 16 chỗ mang BKS 75B - 000.52 lấn làn va chạm với chiếc container mang BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ-moóc 51R - 215.75 chạy chiều ngược lại.

Đại tá Dũng cũng cho hay, tài xế xe tải hoàn toàn không có lỗi trong xe rước dâu gặp nạn. Tuy nhiên để có kết luận cuối cùng, khách quan, chính xác thì phải chờ thêm bước nữa. Cơ quan điều tra cần làm rõ là nguyên nhân do khách quan hay chủ quan, do yếu tố con người hay kỹ thuật gây ra.

Như đã đưa tin, vụ việc xe rước dâu gặp nạn 13 người chết xảy ra vào khoảng 2h15 sáng 30/7. Thời điểm đó, xe khách 16 chỗ BKS 75B- 000.52 chở theo đoàn người đi rước dâu người lưu thông trên QL1 theo hướng Bắc - Nam. Đến Km 950+700 bất ngờ xảy ra tai nạn với xe đầu kéo BKS 51D - 411.21, kéo theo rơ móc 51R - 215.75 lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu chiếc xe khách nát vụn, 13 người trên xe khách đã tử vong, 4 người bị thương. Thương tâm nhất là các nạn nhân trên xe đều là họ hàng.

Khánh Hoài (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/ket-luan-nguyen-nhan-vu-xe-ruoc-dau-gap-nan-tham-khoc-1096643.html