Kết luận được kẻ giết cựu thủ tướng Thụy Điển, bí ẩn 34 năm khép lại

Một nhà thiết kế đồ họa tại một công ty bảo hiểm bị cáo buộc là người đã bắn chết Thủ tướng Thụy Điển Olof Palme vào năm 1986, công tố viên cho biết hôm 10/6.

Ông Palme là người lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển trong nhiều thập kỷ. Ông Palme thủ tướng Thụy Điển hai nhiệm kỳ, là một trong những người xây dựng mô hình nhà nước phúc lợi của Thụy Điển.

Ông Palme bị bắn chết ở trung tâm Stockholm năm 1986 sau khi đến rạp chiếu phim cùng vợ và con trai, theo Reuters.

Công tố viên Krister Petersson, người đã dẫn đầu cuộc điều tra vụ án từ năm 2017, cho biết kẻ giết người là Stig Engstrom. Engstrom được người Thụy Điển gọi là “người đàn ông Skandia” theo tên của công ty Engstrom làm việc có văn phòng gần vụ nổ súng.

 Stig Engstrom, còn được gọi là người đàn ông Skandia, đứng bên ngoài văn phòng Skandias ở Stockholm, Thụy Điển ngày 7/4/1986. Ảnh: Reuters.

Stig Engstrom, còn được gọi là người đàn ông Skandia, đứng bên ngoài văn phòng Skandias ở Stockholm, Thụy Điển ngày 7/4/1986. Ảnh: Reuters.

“Vì Engstrom đã chết, tôi không thể buộc tội ông ta. Tôi đã quyết định đóng lại cuộc điều tra”, ông Petersson nói.

Việc công bố kẻ giết người là một người hoạt động đơn độc và không hề có vai trò chính trị hôm 10/6 không thể khiến các thuyết âm mưu chìm xuống. Trong nhiều thập kỷ, người Thụy Điển đổ lỗi cho một loạt các lực lượng, từ những người ly khai Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và người Kurd đến các cơ quan an ninh của Nam Phi.

Công tố viên không công bố bất kỳ phát hiện đột phá nào trong công việc điều tra. Ông Petersson cho biết các bằng chứng không mới.

Engstrom đã là một nghi phạm từ lâu. Ông Engstrom đã có mặt tại hiện trường vụ án và nhiều lần bị cảnh sát thẩm vấn. Tuy nhiên, Engstrom nhanh chóng bị loại khỏi diện điều tra.

Petersson cho biết một đặc điểm của kẻ giết người theo lời của nhân chứng khớp với ngoại hình của Engstrom. Tuy nhiên, lời khai các nhân chứng về hoạt động của Engstrom tại hiện trường cũng mâu thuẫn với nhau.

Người thân của Engstrom đã liên tục bác bỏ các cáo buộc rằng ông là kẻ giết người. Daily Expressen dẫn lời vợ cũ Engstrom trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 năm nay rằng ông ấy quá rụt rè để có thể giết người.

Nhiều thập kỷ trước, một tên tội phạm đã bị kết tội giết Palme. Tuy nhiên, thì bản án đó đã bị đảo ngược. Thất bại của cảnh sát trong việc xác định thủ phạm đã để lại vết sẹo trong tâm lý của Thụy Điển, một quốc gia vẫn tự hào về mức độ an toàn của mình.

Ông Palme là thủ tướng Thụy Điển từ 1969-1976 và từ 1982-1986. Một số người ca ngợi ông đã định hình lên Thụy Điển hiện đại, trong khi những người bảo thủ lên án quan điểm chống thực dân và việc ông chỉ trích Mỹ.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ket-luan-duoc-ke-giet-cuu-thu-tuong-thuy-dien-bi-an-34-nam-khep-lai-post1094224.html