Kết luận điều tra vụ hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ

Lừa là người quen của bố cháu bé, Trình đã dụ cháu lên xe máy chở đến vườn chuối cách đó khoảng 4km rồi dùng vũ lực hiếp dâm bé gái này. Vụ việc vừa được Công an TP Hà Nội chuyển sang Viện KSND cùng cấp để truy tố kẻ đồi bại.

Liên quan đến vụ án Hiếp dâm bé gái trong vườn chuối ở Chương Mỹ (Hà Nội) hồi đầu tháng 2/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Trọng Trình (31 tuổi, trú xã Hòa Xá, huyện Chương Mỹ) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo quy định tại điểm c, Khoản 3, Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra

Bị can Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra

Theo kết luận điều tra, khoảng 10h30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy đi đến đoạn đường TL419, khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ thì thấy cháu Q. (sinh năm 2009) đi bộ nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.

Dừng xe lại giả vờ nhận là người quen của bố cháu Q., Trình ép cháu lên xe rồi chở đến vườn chuối thuộc cánh đồng Nếp Si, thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại tình dục với nạn nhân, mặc cho nạn nhân đau, hoảng sợ, van xin. Sau đó, gã bỏ mặc cô bé lại hiện trường rồi lấy xe máy đi về nhà.

Hình ảnh camera ghi lại việc Trình chở cháu Q. đi ra vườn chuối

Cháu Q. được người dân phát hiện đưa về nhà. Sau khi nghe cháu Q. kể lại, người thân đã đưa cháu đến Công an huyện Chương Mỹ để tố cáo.

Sau quá trình xác minh điều tra, ngày 6/3, Trần Trọng Trình bị cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ khởi tố về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. Điều này khiến gia đình bức xúc nên đã làm đơn gửi cơ quan chức năng. Hội LHPN Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã có văn bản gửi Công an thành phố Hà Nội, Viện KSND thành phố đề nghị vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Sau đó, ngày 18/3, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ vụ án để điều tra, làm rõ, đồng thời thời bắt tạm giam đối tượng.

Ngày 25/3, Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn quyết định chuyển tội danh “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” sang tội danh “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” với bị can Nguyễn Trọng Trình.

Theo kết quả giám định, cháu Q. bị tổn hại sức khỏe 9% bao gồm gãy 1/3 xương quay tay phải 6%, sẹo phần mềm tại tầng sinh môn 3%, bị rách màng trinh vị trí 3 giờ, 5 giờ, 6 giờ và 8 giờ.

Theo quy định tại điểm c, khoản 3 (hiếp dâm người dưới 10 tuổi) Nguyễn Trọng Trình phải đối diện với hình phạt từ 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ket-luan-dieu-tra-vu-hiep-dam-be-gai-trong-vuon-chuoi-o-chuong-my-post60644.html