Kết luận bất ngờ của thanh tra về việc gia đình ca sĩ Mỹ Linh phá đất rừng phòng hộ xây biệt thự

Việc gia đình ca sĩ Mỹ Linh xây dựng biệt thự trên đất rừng phòng hộ đã có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng, trả lời cho những thắc mắc trước đây.

Biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh vi phạm đến đâu?

Năm 2001, vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh mua miếng đất ở xã Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội. Năm 2009, ca sĩ Mỹ Linh xây nhà và nhiều công trình khác trên đất.

Theo báo Tiền Phong, tại cuộc giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 16/10, nhiều câu hỏi được đặt ra liên quan đến khu biệt thự của vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh tại xã Minh Phú (huyện Sóc Sơn). Cụ thể, công trình này được xây dựng trên đất gì, có phải trên đất rừng phòng hộ hay không? Có được cấp phép hay không và vi phạm được xử lý dứt điểm chưa?

Anh Quân, Mỹ Linh trong biệt thự của mình đang gây xôn xao dư luận

Anh Quân, Mỹ Linh trong biệt thự của mình đang gây xôn xao dư luận

Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Đỗ Minh Tuấn cho hay, nhà của ca sỹ Mỹ Linh và việt phủ Thành Chương nằm trong danh sách các công trình trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về đất rừng Sóc Sơn giai đoạn 2006 - 2008.

"Liên quan đến các công trình này thì đó là các công trình vi phạm lớn ở những giai đoạn trước nên sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND huyện đang báo cáo UBND thành phố có sự thống nhất với Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT để đề xuất hướng xử lý", ông Tuấn cho hay.

Gia đình Mỹ Linh, Quanh Quân cùng các con trong biệt thự nhà vườn hơn 1000m2

Mới đây, 2sao đưa tin, bên lề kỳ hàng lang kỳ họp thứ 7, HĐND TP.Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Nguyễn Xuân Phương đã trả lời báo giới liên quan đến những công trình vi phạm đất rừng trên địa bàn.

Đặc biệt, liên quan đến công trình của gia đình ca sĩ Mỹ Linh trên địa bàn, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn cho biết, công trình đã được Thanh tra Chính phủ kết luận năm 2006 chỉ rõ, hiện huyện đang chờ kết luận Thanh tra của Hà Nội để có hướng xử lý.

Con gái Anh Quân, Mỹ Linh vui đùa trong biệt thự

Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn thông tin, khu đất của gia đình ca sĩ Mỹ Linh có sổ đỏ, trong sổ hiện nay được phép xây dựng 400m2 đất làm nhà ở, 200m2 đất trồng cây ăn quả, còn lại 11.600 m2 đất vẫn là đất rừng.

“Hiện nay công trình nhà ca sĩ Mỹ Linh đã xây dựng với tổng diện tích 538,6m2. Số diện tích xây dựng vượt quá là hơn 138 m2. Hiện cơ quan thanh tra đang làm và sẽ kết luận cả việc cấp sổ đỏ cũng như các vấn đề liên quan”, ông Phương nói.

Không gian rộng lớn của biệt thự

Theo ông Phương, sau khi có kết luận của thanh tra, chính quyền địa phương sẽ thực hiện nghiêm túc. “Tôi cũng muốn nói, hãy coi ca sĩ Mỹ Linh như là một công dân. Sai đến đâu mình xử đến đấy và khi đã có kết luận, sẵn sàng thuyết phục để mọi người tự nguyện khắc phục chứ không phải cưỡng chế...", Bí thư huyện ủy Sóc Sơn nhấn mạnh.

Xem thêm video:Toàn cảnh biệt thự gia đình Mỹ Linh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/ket-luan-bat-ngo-cua-thanh-tra-ve-viec-gia-dinh-ca-si-my-linh-pha-dat-rung-phong-ho-xay-biet-thu-d137246.html