Kết hợp sức mạnh để tạo ra tiềm năng mới
Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3-8/9 tới tại TP Vladivostok ở vùng Viễn Đông Liên bang Nga. Diễn đàn năm nay mang chủ đề chính là 'Viễn Đông 2030: Kết hợp sức mạnh để tạo ra tiềm năng mới' dự kiến sẽ thu hút sự tham dự hàng nghìn đại diện các công ty, doanh nghiệp, các chuyên gia hàng đầu của Nga và quốc tế.
Các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về triển vọng hợp tác chiến lược trong bối cảnh thế giới đa cực mới, mà trọng tâm là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới
Nhấn mạnh EEF theo truyền thống là diễn đàn để thảo luận các chủ đề chính về sự phát triển toàn diện không chỉ của vùng Viễn Đông mà còn của toàn bộ khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cố vấn của Tổng thống Nga kiêm thư ký điều hành Ủy ban Tổ chức EEF, ông Anton Kobykov nêu rõ, Diễn đàn đã tự khẳng định mình là nền tảng quan trọng nhất để tăng cường hợp tác trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cầu Russky ở TP Vladivostok, Liên bang Nga.
“Ngày nay, một cuộc đối thoại quốc tế mang tính xây dựng có tầm quan trọng đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu đang có nhiều thay đổi. Do nhu cầu phát triển chủ quyền ngày càng tăng, các nước đang tìm kiếm các điểm tăng trưởng mới, điều này đặt ra các ưu tiên của Diễn đàn sắp tới”, ông lưu ý.
Tại Diễn đàn năm nay, đại diện của các cơ quan Chính phủ Nga và nước ngoài, cũng như cộng đồng chuyên gia và doanh nghiệp sẽ thảo luận về những cải tiến đối với các công cụ thương mại toàn cầu và hệ thống thanh toán giữa các nước, các phương thức để có được chủ quyền về công nghệ, cũng như các vấn đề liên quan đến hợp tác toàn diện, kể cả phần nào là hội nhập hiệp hội. Nhiều chú ý sẽ được dành cho phát triển vùng Viễn Đông của Nga. EEF sẽ giải quyết các chủ đề như tiềm năng kinh tế để phát triển lãnh thổ, các chế độ ưu đãi và quy hoạch tổng thể cho các thành phố Viễn Đông.
Cố vấn Anton Kobykov bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, Diễn đàn sẽ giúp vạch ra những quỹ đạo phát triển mới trong bối cảnh những thay đổi toàn cầu này và phát triển các cơ chế nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Nga trong hợp tác với các đối tác ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Nga tại Khu vực Liên bang Viễn Đông, ông Yury Trutnev cho biết, việc Nga tiếp tục xoay trục sang phương Đông đòi hỏi phải xây dựng các tuyến đường sắt và đường cao tốc mới, các cơ sở năng lượng và các bước tiếp theo để phát triển Tuyến đường biển Bắc (Bắc Băng Dương).
Ông nhấn mạnh: “Chìa khóa cho sự phát triển nhanh chóng của vùng Viễn Đông là sự hỗ trợ của Tổng thống Vladimir Putin và tầm nhìn của ông về những thách thức ưu tiên mà vĩ mô khu vực phải đối mặt”.
Phó Thủ tướng Nga bổ sung: “Nguyên thủ quốc gia Nga đã tuyên bố phát triển vùng Viễn Đông là ưu tiên quốc gia trong cả thế kỷ XXI. Vì mục đích này, các biện pháp hỗ trợ độc đáo đang được phát triển và giới thiệu, sau đó sẽ được mở rộng sang các vùng lãnh thổ khác của nước Nga. Trong năm thứ chín, kết quả của sự phát triển này đã được trình bày tại EEF, nơi không chỉ trở thành một trong những diễn đàn quốc tế lớn nhất cho các cuộc gặp gỡ với các công ty hàng đầu của Nga và các đối tác nước ngoài mà còn là công cụ để thay đổi hoàn toàn điều kiện sống ở Viễn Đông và Bắc Cực”.
Các sự kiện kinh doanh của EEF 2024 được chia thành 7 chủ đề: Các đường hướng hợp tác quốc tế mới, Công nghệ đảm bảo độc lập, Hệ thống giá trị tài chính, Viễn Đông của Nga, Con người, Giáo dục và Lòng yêu nước, Giao thông vận tải và hậu cần: Những tuyến đường mới và Quy hoạch tổng thể: Từ kiến trúc đến nền kinh tế. Chương trình của EEF cũng bao gồm các cuộc đối thoại giữa các doanh nhân Nga và các đối tác từ Trung Quốc, Ấn Độ và các nước thành viên ASEAN. Diễn đàn Quốc tế Ngày Chim ưng lần thứ 2 sẽ diễn ra trong ngày khai mạc EEF.
Ngoài ra trong khuôn khổ EEF còn có Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo BRICS, Hội nghị Quốc tế APEC về Hợp tác Giáo dục Đại học và chương trình thanh niên Ngày của Tương lai. Theo truyền thống, các địa phương của Khu vực Liên bang Viễn Đông sẽ giới thiệu những thành tựu tại triển lãm “Phố Viễn Đông” trong những ngày diễn ra diễn đàn.
Nơi doanh nghiệp Việt tận dụng cơ hội tìm đối tác
Sau chuyến thăm vừa qua của Tổng thống Vladimir Putin tới Việt Nam, mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược toàn diện, với nhiều thỏa thuận đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác giữa hai quốc gia. Trên cơ sở đó, nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư hai bên đang và rất quan tâm tới việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư và EEF sẽ là cầu nối kết nối.
Phó giám đốc điều hành Quỹ Roscongress kiêm Giám đốc EEF Igor Pavlov cho biết, Việt Nam đang phát triển rất năng động. Trong đó, Việt Nam có hơn 17 thỏa thuận thương mại tự do đã ký kết, đồng thời đang có thỏa thuận hợp tác kinh tế với hơn 230 quốc gia trên thế giới, vì vậy sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thị trường tương đối rộng lớn khi mà hầu hết các quốc gia lớn trên thế giới đều là đối tác thương mại của Việt Nam.
Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi nhìn thấy kinh tế Việt Nam tăng trưởng rõ rệt, từ đó nhìn thấy sự hấp dẫn của kinh tế Việt Nam với nhà đầu tư và doanh nghiệp tại Liên bang Nga”.
Các lĩnh vực tiềm năng đầu tư tại Việt Nam bao gồm lĩnh vực hydrocarbon, nông nghiệp, chế biến thủy sản và công nghệ thông tin. Ngoài ra, Việt Nam cũng đang tích cực cải thiện cơ sở hạ tầng, tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư Nga tham gia phát triển mạng lưới đường bộ và các dự án xây dựng. Ngược lại, với thị trường Liên bang Nga rộng lớn, doanh nghiệp Việt Nam cũng có thể tham gia Diễn đàn để kết nối mở rộng hợp tác, đầu tư.
“Chúng tôi muốn giúp doanh nghiệp tìm kiếm nhiều cơ hội hơn nữa trong hoạt động đầu tư, trong đó Diễn đàn là một nền tảng để mọi người hợp tác sao cho gọn nhẹ và hiệu quả, quỹ Roscongress cố gắng tạo ra hoạt động như thế để tạo giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư có thể kết nối với nhau”, ông Igor Pavlov chia sẻ thêm.
Trên thực tế, trong những năm qua, hợp tác giữa các doanh nghiệp Nga và Việt Nam đã và đang mang lại hiệu quả kinh doanh bền vững. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lĩnh vực và doanh nghiệp chưa thực sự để lại nhiều dấu ấn hợp tác của các doanh nghiệp giữa hai quốc gia.
Ông Igor Pavlov cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam có đủ khả năng để thu hút và phát triển hơn nữa tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là doanh nghiệp Việt Nam đang thiếu đi cơ hội quảng bá ra bên ngoài. Do đó, tại EEF 2024, các doanh nghiệp tham gia có thể gặp gỡ riêng đối tác, họp bàn tròn, tham gia triển lãm chuyên ngành… để tìm kiếm đối tác, cộng sự phù hợp với triết lý kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp phát triển nhanh hơn nữa.
“Quỹ Roscongress và Diễn đàn kinh tế Phương Đông sẽ là cầu nối, giúp doanh nghiệp tìm được đối tác ưng ý cùng tầm nhìn, cùng chiến lược phát triển dài hạn”, Giám đốc EEF khẳng định.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/ket-hop-suc-manh-de-tao-ra-tiem-nang-moi-i740092/












