Kết hợp nhiều giải pháp để ngăn chặn tội phạm ma túy ở Mường Lát

Tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua luôn được đánh giá là cung đường 'nóng' về mua bán, vận chuyển ma túy. Mặc dù Đồn Biên phòng Trung Lý, BĐBP Thanh Hóa đã phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn liên tiếp đấu tranh triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án ma túy lớn, nhưng 'cuộc chiến' chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới này vẫn chưa có hồi kết.

Đối tượng Vàng A Dơ cùng tang vật 10kg ma túy tổng hợp dạng đá bị thu giữ trong Chuyên án 242L. Ảnh: Lê Đồng

Với đoạn biên giới dài, tiếp giáp với nước bạn Lào, địa hình rừng núi hiểm trở, sông suối chia cắt và có nhiều đường mòn băng qua bên kia biên giới, đã “biến” huyện biên giới Mường Lát trở thành mảnh đất “vàng” để bọn tội phạm ma túy triệt để lợi dụng hoạt động. Qua tìm hiểu, từ những chuyên án, vụ án mà Đồn Biên phòng Trung Lý chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công thời gian gần đây cho thấy, tội phạm ma túy hoạt động ở khu vực biên giới ngày càng tinh vi, manh động.

Đáng chú ý, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới liên quan đến người nước ngoài có dấu hiệu gia tăng. Bên cạnh đó, vì nguồn “siêu lợi nhuận” từ việc buôn bán, vận chuyển ma túy nên nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm pháp. Thậm chí, với những phi vụ “làm ăn” lớn, nếu bị phát hiện, chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để chạy thoát thân.

Điển hình, ngày 10-5-2018, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Thanh Hóa phá thành công Chuyên án 242L, bắt giữ đối tượng Vàng A Dơ, trú tại bản Khằm 3, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, thu giữ tại hiện trường 10kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đây là chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà đồn triệt phá.

Trung tá Nguyễn Xuân Tuyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trung Lý cho biết: “Vàng A Dơ là đối tượng liều lĩnh, manh động, thường xuyên mang theo “vũ khí nóng” trong người, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, vây bắt. Vì vậy, công tác điều tra, thu thập thông tin về đường dây và quá trình mật phục bắt quả tang đối tượng Vàng A Dơ là cuộc đấu trí cam go và căng thẳng. Nếu nhận định sai một chút sẽ thất bại hoàn toàn, bởi sự “tinh quái” của đối tượng “già dơ” trong hoạt động buôn bán “cái chết trắng” ở khu vực biên giới. Tuy nhiên, “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, các trinh sát đã nhanh chóng “hạ gục” đối tượng Vàng A Dơ và điều quan trọng nhất là bảo đảm an toàn về người và phương tiện”.

Từ đầu năm 2018 đến nay, Đồn Biên phòng Trung Lý đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ/8 đối tượng, tang vật thu giữ trên 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, 11,253g heroin, 297 viên ma túy tổng hợp, 16,6kg quả thuốc phiện và nhiều tang vật có liên quan.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Tuyên, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy trên khu vực biên giới huyện Mường Lát vẫn đang có chiều hướng gia tăng về quy mô hoạt động và tính chất rất phức tạp. Các đối tượng phạm tội thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, do đó công tác đấu tranh với loại tội phạm này cũng ngày càng gian nan, vất vả hơn.

Để ngăn chặn tội phạm ma túy ngay từ biên giới, Đồn Biên phòng Trung Lý đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ bám địa bàn, nắm chắc mọi di biến động của các đối tượng, đồng thời phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm pháp luật, tham gia phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ma túy. Cùng với đó, đơn vị triển khai thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ theo dõi, quản lý để chủ động xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, triệt phá, làm trong sạch địa bàn.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/ket-hop-nhieu-giai-phap-de-ngan-chan-toi-pham-ma-tuy-o-muong-lat/