Kết 'đắng' cho gã trai hiếp dâm bé hàng xóm sau khi trúng số độc đắc

Không lâu sau khi trúng số độc đắc 2 tỉ đồng, Võ Văn Mến hiếp dâm bé gái 14 tuổi, là hàng xóm của mình.

Thegioitiepthi đưa tin, ngày 16/11, TAND huyện Bình Chánh, TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án 10 năm tù với bị cáo Võ Văn Mến (25 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cáo trạng của VKSND huyện Bình Chánh ghi rõ, khoảng 15 giờ ngày 8/3, Mến đi đám giỗ về, thấy em N. (14 tuổi) ở nhà một mình đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

Để thực hiện hành vi đồi bại này, Mến nói em N. sang nhà để gửi quà đem vào bệnh viện cho cha em đang điều trị. Khi N. vừa bước vào, Mến dùng vũ lực hiếp dâm N. Thấy N. vùng vẫy, Mến dọa giết.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, Mến nói em N. không được kể cho người khác biết. Tuy nhiên, trong tâm trạng hoảng loạn, N. chạy về nhà đã kể cho mẹ nghe.

Gia đình em đã nhanh chóng trình báo sự việc lên công an.

Thông tin trên báo Người Lao Động, trong quá trình điều tra, gia đình em N. yêu cầu Mến bồi thường 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Mến không đồng ý.

Được biết, trước đó không lâu, Mến trúng số độc đắc 2 tỉ đồng.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ket-dang-cho-ga-trai-hiep-dam-be-hang-xom-sau-khi-trung-so-doc-dac-a411215.html