Kết cục của Captain America trong 'Avengers: Endgame' và thuyết đa vũ trụ

Mặc dù chi tiết cuối phim gây thỏa mãn cho người hâm mộ bởi cái kết viên mãn của Captain America nhưng thực tế nó để lại nhiều câu hỏi lớn đầy khúc mắc cho người xem.

* Bài viết tiết lộ nội dung, độc giả cần cân nhắc trước khi đọc

Trước khi Avengers: Endgamechính thức ra mắt, khán giả đã biết rằng đây là vai diễn cuối cùng của Chris Evans với vai trò Captain America trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Tuy nhiên, điều mà người hâm mộ tò mò là anh em nhà Russo sẽ để nhân vật này ra đi theo cách nào.

Ở cuối phim, sau khi du hành thời gian để trả lại những viên đá vô cực, người ta thấy Steve Rogers trở lại với hình dáng già nua, lặng lẽ ngồi bên một bờ hồ. Lúc này, Chris trao chiếc khiên của mình cho Sam Wilson (Falcon) - người sẽ kế nhiệm anh trở thành Captain America. Thế nhưng, chẳng ai gặng hỏi hay giải thích rõ về việc tại sao Steve lại già đi nhanh chóng sau chuyến du hành của mình như vậy.

Thực tế, cái kết của nhân vật khá giống so với một lý thuyết mà người hâm mộ suy đoán trong việc du hành thời gian, rằng Steve đã quay lại năm 1945, chung sống hạnh phúc bên Peggy Carter (Hayley Atwell) trước khi trở về hiện tại. Và dường như đó cũng là kết thúc tốt đẹp, viên mãn nhất đối với nhân vật này. Mặc dù, chính nó đã phá vỡ quy luật về du hành thời gian do bộ phim đặt ra.

Bắt đầu với vấn đề quan trọng nhất: du hành thời gian về năm 1945 có nghĩa là Steve Rogers biết rõ tất cả những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Điều đó đồng nghĩa với việc anh biết những mối đe dọa xảy đến với trái đất khi ngồi trên hàng ghế chỉ huy của SHIELD, cái chết của rất nhiều người trong những trận chiến, hay việc Bucky - người bạn thân của mình bị lợi dụng để trở thành Winter Soldier trong suốt 70 năm. Nhưng Steve không có quyền và không được phép thay đổi bất cứ điều gì trong số đó.

Với sức mạnh to lớn và lòng tốt của mình, liệu Steve có thể ngồi yên đứng nhìn ngần ấy sự việc diễn ra mà không can thiệp? Bên cạnh đó, nhớ lại lời hứa với Bucky rằng “Tôi sẽ cùng cậu đi đến cuối con đường”, nhưng 1 Captain 39 tuổi cộng thêm thời gian đóng băng 70 năm, anh ấy có thực sự đứng được cạnh Bucky lúc sức mạnh của bạn mình đang bị thao túng? Thực chất, đây không phải là một cuộc “nghỉ hưu” yên ấm mà là một sự xúc phạm nhân vật khi lựa chọn không quan tâm thế sự và nhìn theo khía cạnh này.

Trên hết, cảnh này phá vỡ quy tắc mà các siêu anh hùng đã cố gắng giữ gìn trước đó. Theo quy tắc du hành thời gian được thiết lập bởi chính Avengers: Endgame, Captain America quay về quá khứ và đến với Peggy sẽ tạo ra một dòng thời gian khác và anh sẽ không còn là một phần trong vũ trụ của các bộ phim. Điều đó có nghĩa là để trở về dòng thời gian hiện tại của Endgame, anh sẽ phải sử dụng thiết bị du hành thời gian khác mà mình tạo ra chứ không phải Hulk.

Nếu Captain America quay trở lại trên cỗ máy thời gian của Hulk, điều này có thể được lý giải theo một hướng đặc biệt khác, nhưng anh lại xuất hiện trên một chiếc ghế ven hồ. Điều này nghĩa là có lẽ, Steve chỉ đơn giản sống đến hiện tại và trùng hợp xuất hiện ở thời điểm đó, tại đó, không có sự góp mặt của thiết bị du hành thời gian trên người anh.

Và vì Captain America xuất hiện bên cạnh Peggy Carter trong quá khứ, rất có thể hai người lấy nhau và có một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là Peggy Carter đã không lấy người đàn ông làm chồng mình theo dòng thời gian chính, cũng không sinh ra những đứa con của họ. Vậy nên sau tất cả, chính Steve là người khiến những đứa trẻ lẽ ra được sống phải biến mất, điều này thật sự không phù hợp chút nào ở vị trí của anh.

Mặt khác, nếu lập luận rằng Steve chính là người chồng giấu tên của Peggy Carter trong truyện tranh thì nó cũng rất hợp lý với thuyết du hành thời gian của bộ phim. Khi các siêu anh hùng du hành thời gian trong Endgame, họ đang tạo ra các phiên bản mới của sự kiện thay vì loạt hành động trong những bộ phim mà khán giả biết trước đây. Nó không tuân theo bất kỳ định luật cơ học lượng tử nào của MCU, đặc biệt với Captain America. Như vậy, Avengers: Endgame đã tạo ra đa vũ trụ, bao gồm vũ trụ chính và những vũ trụ song song.

Điều này có nghĩa là, tồn tại cùng lúc 2 Captain America. Cụ thể, một Captain America từ tương lai 2023 trở về 1945 và chung sống hạnh phúc với người mình yêu đến cuối cuộc đời, không can thiệp vào những sự kiện đã tồn tại trong 22 bộ phim nhà Marvel. Một Captain America “nguyên bản” vẫn đang ngủ đông chờ được đánh thức, và chính là người xuất hiện trong những sự kiện mà khán giả đã xem trong 11 năm qua.

Bên cạnh đó, việc trở lại quá khứ để trả lại những viên đá cũng không phải chuyện dễ dàng. Để chế tạo ra găng tay vô cực, các chiến binh Avengers đã lấy những viên đá ra khỏi lớp bảo vệ của nó, viên đá không gian nằm trong khối Tesseract, đá tâm trí nằm trong vương trượng,… Hay đá linh hồn thuộc về nơi bí mật ở Vormir, liệu anh sẽ… ném nó xuống vực? Nếu như lý thuyết của nó - linh hồn đổi linh hồn thì Black Widow có được sống trở lại sau khi hoàn trả?

Không những vậy, với viên đá hiện thực vốn ở trong trạng thái Aether, xâm nhập vào cơ thể Janes Foster ở Thor: The Dark World và trong Endgame đã được Raccoon Rocket… “hút ra” vào một ống chứa rồi mang về tổng hành dinh để… kết tinh thành viên đá. Vậy thì Captain America muốn trả lại thì sẽ… tiêm nó vào cơ thể cô bồ cũ của Thor ư?

Bản thân viên đá sức mạnh cũng nằm trong một khối cầu lấy ra từ ngôi đền trên hành tinh Morag, giờ đây các siêu anh hùng phải… chế tạo ra khối cầu ấy để đặt viên đá vào bên trong rồi trả lại trước khi Peter Quill (Star-Lord) đến lấy vào năm 2014?

Chẳng hiểu làm thế nào mà Captain America làm được điều đó khi chỉ trở về với riêng những viên đá trong tay? Cho đến nay, cái kết của Avengers: Endgame dành cho Captain America vẫn khiến khán giả vô cùng thắc mắc bởi những điều kể trên. Còn bạn nghĩ sao? Bộ phim hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.

Ngọc Trang

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/ket-cuc-cua-captain-america-trong-avengers-endgame-va-thuyet-da-vu-tru-5074269.html