Kepa đang là thủ môn tệ nhất Premier League?

Tròn 2 năm kể từ ngày đến Chelsea, từ vị thế thủ môn có giá đắt nhất thế giới, cầu thủ người Tây Ban Nha đang trải qua giai đoạn đáng quên nhất trong sự nghiệp.

Trận thua 0-3 trước Sheffield United không chỉ khiến cơ hội dự Champions League mùa tới của Chelsea bị thử thách. Nó còn cho thấy chất lượng nhân sự đáng báo động của “The Blues”.

Hàng thủ Chelsea tiếp tục có một trận đấu ác mộng, và Kepa tiếp tục trở thành con dê bị tế thần.

Tội đồ của Chelsea

Mùa giải 2019/20 không suôn sẻ với Kepa. Anh sa sút, dính vấn đề tâm lý và mất vị trí vào tay Willy Caballero vài tháng trước. Sau đó, cũng chính Kepa nỗ lực để lấy lại vị trí bắt chính trong khung gỗ.

Thế nhưng, kể từ khi Premier League trở lại sau đợt dịch, Kepa càng bắt càng tệ. Các cổ động viên Chelsea giận dữ với Kepa không chỉ vì pha phản xạ lấy lệ khi Oliver McBurnie đánh đầu tung lưới Chelsea hay 2 tình huống bất lực khác trong trận thua 0-3 trước Sheffield.

Kepa đã mắc lỗi trong nhiều trận đấu trước đó của “The Blues”. Mới vòng trước, thủ môn Tây Ban Nha không thể cản cú sút từ xa của tiền đạo Wilfried Zaha trong trận Chelsea thắng Palace 3-2.

Cú sút từ khoảng cách xa bao vào giữa khung thành nhưng Kepa lại bất lực. Huyền thoại tuyển Anh Ian Wright chê bai trình độ của Kepa: "Nếu đó là De Gea hay Ederson, Chelsea không phải nhận bàn thua. Là thủ môn đắt giá nhất thế giới, đáng ra Kepa phải trổ tài trong những pha bóng quan trọng như vậy".

Ian Wright có lý khi đòi hỏi tiêu chuẩn của Kepa. Từ thời Petr Cech đến Courtois, Chelsea luôn có những thủ môn chất lượng nhất thế giới. Khi chiêu mộ Kepa từ Athletic Bilbao với giá 80 triệu euro vào mùa hè 2018, Chelsea chắc chắn muốn tiếp tục duy trì sự chất lượng trong khung gỗ.

Tiềm năng cực lớn của Kepa khiến Chelsea chấp nhận biến anh trở thành thủ môn đắt nhất thế giới, dù có nhiều ý kiến cho rằng Chelsea đã “mua hớ” vào chục triệu euro. Cùng lúc đó, Liverpool mua Alisson từ Roma với giá 72,5 triệu euro.

Thực tế, giá của cầu thủ trên thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới phụ thuộc rất nhiều yếu tố và đôi khi các CLB phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Tuy nhiên ở trường hợp Kepa, thủ môn này thể hiện phong độ dưới chuẩn trong khung gỗ, chứ chưa nói đến đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu thế giới.

Hai vòng trước, khi Chelsea thua West Ham 2-3, Kepa cũng bị chỉ trích vì mắc lỗi trong bàn thua của đội nhà từ pha đá phạt góc của đối thủ.

Điểm chung trong các tình huống bắt lỗi của Kepa là thủ môn này dường như không biết cách làm chủ khu vực quanh khung thành. Bên cạnh đó, khả năng phản xạ của Kepa cũng bị chỉ trích.

Rất nhiều lần ở mùa này, Kepa đứng trời trồng hay phản xạ chậm trong các cú sút của đối thủ.

Cựu cầu thủ Ashley Cole từng phân tích sau trận đấu của Chelsea trước Palace: “Khi cầu thủ sút bóng từ khoảng cách xa bay vào giữa khung thành, việc thủ môn để lọt lưới tạo ra dấu hỏi rất lớn”.

Gary Neville cũng đồng ý với quan điểm này. Nhiều CĐV Chelsea hẳn chưa quên bàn thua của Chelsea trước Ajax vào cuối năm ngoái.

Trong trận đấu ở vòng bảng Champions League, từ pha đá phạt chếch về bên phải với góc rất hẹp, Hakim Ziyech treo bóng vào thẳng khung thành. Kepa một lần nữa lại bay cho có lệ.

 Bàn thua có phần ngớ ngẩn của Kepa trong trận gặp Ajax cuối năm 2019. Ảnh: Getty.

Bàn thua có phần ngớ ngẩn của Kepa trong trận gặp Ajax cuối năm 2019. Ảnh: Getty.

Các cầu thủ Chelsea sau đó phản ứng ra mặt. Bên ngoài sân, HLV Lampard lắc đầu ngao ngán.

Kepa nhiều lần tự biến mình trở thành “bao cát” trút giận cho các CĐV Chelsea. Dưới thời Maurizio Sarri, Kepa từng chống đối lệnh thay người từ HLV và bị chỉ trích nặng nề.

Mùa này, Kepa đứng bét hoặc gần bét trong các thông số quan trọng của một thủ môn tại Premier League.

Người gác đền Tây Ban Nha có 1,7 lần cản phá trung bình/trận (xếp thứ 25 trong số 25 thủ môn đã bắt ít nhất 5 trận tại giải đấu, thống kê từ Sky Sports).

Tỷ lệ cản phá thành công của Kepa mùa này là 56% (xếp thứ 24), tỷ lệ cản phá trong vòng cấm là 50% (xếp thứ 24), tỷ lệ cản phá ngoài vòng cấm là 70% (xếp thứ 25). Kepa đang là thủ môn tệ nhất Premier League nếu dựa trên các con số thống kê.

Tâm lý có vấn đề

Kepa từng được đánh giá có năng lực để trở thành một thủ môn hàng đầu thế giới. “Cậu ta nhanh nhẹn, phản xạ tốt, dũng cảm và có kỹ năng chơi ấn tượng, thứ mà mọi thủ môn hàng đầu đều mơ ước”, Dave Henderson - cựu tuyển trạch viên thủ môn phân tích về Kepa.

Sự yếu kém của hàng thủ Chelsea có thể là lý do biện minh cho các bàn thua của Kepa. Sau 35 vòng đấu tại Premier League mùa này, Chelsea để thủng lưới tới 49 bàn, là đội có hàng thủ tệ nhất trong 10 CLB dẫn đầu.

Kepa tất nhiên không chịu tất cả lỗi trong số bản thua cao đó của “The Blues”. Tuy nhiên, để khẳng định năng lực, một thủ môn giỏi đôi khi không cần đến hàng phòng ngự xuất chúng.

David de Gea nhiều năm trước đã được tôn vinh vì tỏa sáng rực rỡ trong hàng thủ siêu tệ của MU. Mùa này, thủ thành Bernd Leno để thủng lưới ít hơn Kepa 2 bàn, dù người gác đền của Arsenal phải nhận nhiều hơn tới 58 cú sút.

Hồi tháng 2, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng Kepa sa sút phong độ vì bị bạn gái chia tay. El Mundo trích lời một người bạn cho rằng việc chia tay bạn gái đã quen 7 năm khiến Kepa suy sụp tinh thần và không thể tập trung thi đấu.

Đó có thể là lý do cho Kepa, nhưng rất ít các CĐV Chelsea thông cảm cho một thủ môn chuyên nghiệp đang có giá đắt nhất thế giới về điều ấy.

Kepa tự đánh mất thiện cảm từ CĐV Chelsea sau khi bật HLV Sarri. Ảnh: Getty.

Năm ngoái, Kepa tự biến mình trở thành tâm điểm của sự chỉ trích khi “bật” HLV Maurizio Sarri trong trận chung kết Carabao Cup. Kepa từ chối rời sân dù được HLV yêu cầu thay người.

Chelsea cuối cùng thua Man City trên chấm luân lưu và hình ảnh của Kepa trong mắt nhiều CĐV đội bóng bắt đầu xấu đi.

Sau đó, chính Kepa thừa nhận áp lực mà các CĐV nhắm vào đã khiến anh gặp rắc rối. Kepa là cầu thủ trẻ và gặp nhiều vấn đề tâm lý. Và sự cố ở trận chung kết Carabao Cup năm ngoái dường như là quân domino đầu tiên đổ, dẫn đến cơn ác mộng ngày hôm nay.

Truyền thông Anh tin HLV Lampard lúc này đã tính đến phương án đẩy Kepa ra đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Chelsea có thể cho mượn hoặc bán cầu thủ. Đó có thể là giải pháp tốt cho các bên. Kepa mới 25 tuổi và còn nhiều thời gian để phát triển.

Pha va chạm khiến Petr Cech đội mũ bảo hộ đến hết sự nghiệp Petr Cech dính chấn thương ám ảnh trong trận Reading gặp Chelsea tại Premier League 2006/07. Kể từ đó, anh bắt buộc đội mũ bảo hộ mỗi khi ra sân để tạo cảm giác yên tâm.

Hồng An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/kepa-dang-la-thu-mon-te-nhat-premier-league-post1105944.html