Keown: 'Arsenal cần bị ai đó đấm vào mặt'

Cựu trung vệ Arsenal Martin Keown thất vọng khi đội bóng cũ bị Slavia Prague gỡ hòa trong thời gian bù giờ.

"Tôi nghĩ mấu chốt của trận đấu này là Arsenal, và cách họ chơi hôm nay. Khi lùi đội hình lại, họ đã chọn sai chiến thuật", Keown chỉ trích lối đá thận trọng của Arsenal sau khi dẫn bàn.

Nicolas Pepe mở tỷ số cho Arsenal ở phút 86 trận tứ kết lượt đi Europa League trên sân nhà. Tuy nhiên, phút bù giờ thứ ba, Tomas Holes gỡ hòa 1-1 cho Slavia Prague, giúp đội bóng CH Czech giành lợi thế ở lượt về.

Cầu thủ Arsenal thẫn thờ sau khi bị Slavia Prague gỡ hòa ở tứ kết lượt đi Europa League, tối 7/4. Ảnh: Reuters.

"Arsenal đã có cơ hội để nắm sự chủ động và đặt ra những câu hỏi, liệu có áp đặt thế trận hay không? Nhưng họ chọn lối chơi thận trọng và phát triển bóng từ sân nhà. Trận đấu diễn ra căng thẳng trong hiệp một và Arsenal không còn là đội bóng chúng ta thấy vài tuần trước, như ở trận gặp West Ham chẳng hạn. Có vẻ như họ không chủ động trong trận đấu và cần ai đó tát hoặc đấm vào mặt để tỉnh lại. Arteta đã làm điều đó trong hiệp hai với những sự thay đổi người, nhưng mọi thứ không suôn sẻ với Arsenal", Keown nhận xét.

Keown - trụ cột Arsenal giai đoạn 1993-2004 - cho rằng Arteta gặp khó trong việc khơi dậy phản ứng từ cầu thủ, đồng thời chỉ trích sai lầm dẫn tới bàn gỡ hòa của Slavia Prague.

Cựu hậu vệ 54 tuổi nói: "Kết quả rất thất vọng. Mọi chuyện bây giờ sẽ khó khăn cho Arteta. Cậu ấy tạo ra nhiều sự thay đổi trong nội bộ đội bóng, nhiều người phải ra đi. Arsenal đã gặp rất nhiều vấn đề qua từng năm với nhiều cầu thủ đến rồi đi. Là người dẫn dắt đội bóng. Arteta không thực sự khơi dậy phản ứng từ các cầu thủ. Họ mắc những sai lầm vụng về và phải trả giá. Chúng ta mong chờ cầu thủ Arsenal giao tiếp với nhau nhiều hơn trên sân. Nhưng chuyện cũ lặp lại, Arsenal biếu đối thủ bàn thắng. Đây là một kết quả thảm hại nhưng chưa phải là kết thúc".

Kiều Ninh (theo Daily Mail)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/keown-arsenal-can-bi-ai-do-dam-vao-mat-19338/