Kéo tàu cá mắc cạn ra biển

Ngày 2-10, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình đã cùng nhân dân địa phương ứng cứu kịp thời một tàu cá bị mắc cạn tại khu vực biển Quang Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ và cán bộ, nhân dân địa phương đào hàng trăm khối cát, kết hợp dùng sức người và tàu công suất lớn kéo tàu mắc cạn ra biển. Ảnh: Châu Thành

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhật Lệ và cán bộ, nhân dân địa phương đào hàng trăm khối cát, kết hợp dùng sức người và tàu công suất lớn kéo tàu mắc cạn ra biển. Ảnh: Châu Thành

Cụ thể, lúc 6 giờ 30 phút, ngày 2-10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ, BĐBP Quảng Bình nhận được tin báo: Tàu cá có số đăng ký QB 17136 TS, công suất 18CV do ông Trần Hoàng Thanh (SN 1962, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm chủ tàu, khi đang hành nghề đánh bắt hải sản vùng ven, khu vực biển Quang Phú, TP Đồng Hới thì gặp sự cố, tàu bị tắt máy.

Do sóng to, gió lớn, tàù bị đánh vào bờ mắc cạn. Trên tàu lúc đó còn có hai thuyền viên. Chủ tàu cá đã đề nghị ứng cứu và sự trợ giúp của địa phương và BĐBP tỉnh.

Được sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ đến kịp thời, cùng nhân dân địa phương trực tiếp ứng cứu.

Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, lực lượng cứu hộ đã đào cát, kê đà kết hợp sử dụng tàu công suất lớn để kích đẩy và kéo tàu ra biển an toàn. Rất may, không xảy ra thiệt hại lớn về tài sản.

Châu Thành

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/keo-tau-ca-mac-can-ra-bien/