Kéo nhau vào tù chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà cả hai nhóm xông vào hỗn chiến, hậu quả khiến một người mất máu cấp dẫn đến tử vong.

TAND tỉnh Hà Nam vừa tuyên phạt bị cáo Phạm Ngọc Linh tù chung thân; Đỗ Văn Tôn 16 năm tù, Nguyễn Thành Trung 16 năm tù, Lê Xuân Thành 15 năm tù, Nguyễn Xuân Hưng 15 năm tù cùng về tội “Giết người”; Xử phạt bị cáo Trần Quang Hiệp 30 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Đối tượng Phạm Ngọc Linh tại cơ quan Công an (Ảnh: báo Dân trí)

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 13/3/2016, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, Phạm Ngọc Linh đã gây sự đánh anh Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà. Bị đánh nên anh Hà đã gọi điện cho Trần Quang Hiệp, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Ngọc Hưng đến “ứng cứu”.

Sau đó, Linh điện thoại thách đố Hiệp đánh nhau và lái xe chở Đỗ Văn Tôn, Nguyễn Thành Trung, Lê Xuân Thành và Nguyễn Xuân Hưng cùng 4 đối tượng khác (hiện chưa xác định được rõ lai lịch) đến điểm hẹn ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý.

Khi đi mang theo nhiều loại hung khí. Đến nơi thấy Hiệp đang cầm kiếm, Thắng cầm tuýp sắt. Cả hai nhóm xông vào hỗn chiến, hậu quả là Thắng mất máu cấp dẫn đến tử vong.

Trong vụ án, có 4 đối tượng tham gia đánh nhau nhưng không rõ chính xác tên tuổi, địa chỉ, TAND tỉnh đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục xác minh.

V. Hòa

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/keo-nhau-vao-tu-chi-vi-mau-thuan-nho-d56684.html