Kéo giảm số vụ tai nạn giao thông

Trong những dịp lễ tết những năm gần đây, có đông đảo người dân dành ngày nghỉ để đi du lịch. Điều đáng lo ngại là trong những ngày lễ tết thường xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm nhiều người thương vong.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông

Theo số liệu của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 5 ngày nghỉ lễ vừa qua, từ ngày 27-4 đến 1-5, cả nước xảy ra 137 vụ TNGT, làm chết 96 người, bị thương 96 người.

Như vậy, bình quân mỗi ngày trên các cung đường có 20 người tử vong và 20 người bị thương vì TNGT. Tuy là có giảm so với các ngày lễ tết trước đây, nhưng đó vẫn là con số thương vong khủng khiếp trong cuộc sống an lành thời bình.

Vì sao số vụ TNGT trong những ngày lễ tết thường tăng cao? Có người cho rằng do số phương tiện lưu thông trên đường ngày lễ tết tăng đột biến nên dẫn đến tỷ lệ TNGT xảy ra tương ứng.

Nhưng thực ra khi có nhiều xe lưu thông thì khó có thể phóng nhanh, vượt ẩu, mà nguyên nhân chủ yếu là do lái xe khi đã uống rượu bia. Vào những ngày lễ tết, mọi người có tâm lý xả hơi, thường tụ tập ăn uống. Không chỉ những người lái xe nhà, mà cả tài xế chuyên nghiệp cũng không ngần ngại làm vài ly đưa cay.

Lái xe sau những bữa tiệc uống nhiều rượu bia rất dễ gây ra TNGT. Trong khi đó, cảnh sát giao thông cũng có tâm lý lơi lỏng kiểm tra xử phạt trong những ngày lễ tết.

Để không còn tình trạng ngày vui biến thành ngày buồn ở nhiều gia đình vì TNGT, phải bắt đầu từ việc thay đổi ý thức. Người điều khiển phương tiện giao thông luôn nghiêm túc chấp hành pháp luật, tuyệt đối không cầm lái khi đã uống rượu bia.

Luật pháp cần có biện pháp chế tài, xử phạt nặng hơn đối với người lái xe sau khi đã uống rượu bia để đủ sức răn đe, ví dụ như cương quyết tước bằng lái vĩnh viễn đối với người đã uống rượu bia vẫn tham gia điều khiển phương tiện giao thông.

Như quy định pháp luật tại nhiều nước, hành vi lái xe sau khi đã uống rượu bia gây ra TNGT phải bị xem là hành vi cố sát.

NGUYỄN HIỀN (Quận Thủ Đức, TPHCM)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/keo-giam-so-vu-tai-nan-giao-thong-591913.html