Kéo đồng bọn đi… rửa hận

Trong quá trình tuần tra, phòng chống tội phạm trên địa bàn vào tối 19-3, CAP Tam Thuận (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) nhận được thông tin có một nhóm thanh thiếu niên hẹn gặp nhau tại khu vực đường ray xe lửa ở khu vực Tam Tòa (P. Tam Thuận) để đánh nhau. Lực lượng tuần tra của CAP lập tức đến khu vực nói trên để kiểm tra, ngăn chặn hành vi vi phạm có thể xảy ra. Nhưng đến khuya cùng ngày, thông tin địa điểm được báo lại đã thay đổi ra khu vực khu đô thị Đa Phước trên đường biển Nguyễn Tất Thành (Đà Nẵng).

Các đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích.

Các đối tượng trong vụ cố ý gây thương tích.

Thông tin giờ chót này đã được Trung tá Nguyễn Văn Thanh- Trưởng CAP Tam Thuận ghi nhận và trực tiếp giao cho Trung tá Nguyễn Đông Cung- Phó trưởng CAP trực tiếp chỉ đạo 2 tổ công tác tuần tra, ngăn chặn kịp thời. Tổ công tác phòng chống tội phạm gồm Đại úy Phạm Hoài Nam, Trung úy Trần Thanh Đào và các Thượng úy Lê Hồng Lưu, Huỳnh Bá Quốc làm nhiệm vụ mật phục, còn Tổ tuần tra 8394 do Thượng sĩ Nguyễn Văn Quốc Thể phụ trách có nhiệm vụ tuần tra cơ động.

Cùng lúc đó, trực ban CAP nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Bích Thuận (1994) đến báo em mình là Trần Quốc Thắng bị một nhóm côn đồ chém gây thương tích phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Từ thông tin này, các tổ công tác đã nhanh chóng tổ chức truy xét ngay trong đêm. Đến rạng sáng 20-3-2020, các đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau gây thương tích đã được CAP Tam Thuận làm rõ.

Trung tá Nguyễn Đông Cung cho biết, tối 19-3, Nguyễn Minh Trí (2003, trú K91/H43/3- Cù Chính Lan, Đà Nẵng) rủ Trương Viết Quốc Cường (2003, trú P. Tam Thuận) đi tìm nhóm thanh niên tại khu vực chợ Kỳ Đồng (Đà Nẵng) để đánh trả thù cho bạn. Lúc đó, Trí phát hiện nhóm thanh niên trên đi vào sân bóng mi-ni tại khu đô thị Đa Phước (trên đường Nguyễn Tất Thành) nên chạy về rủ Đoàn Văn Sỹ (2004, trú P. Tam Thuận) và bạn bè cùng “tham chiến”. Tại đây, Trí còn gọi thêm Trần Huỳnh Ngọc Hải (2004, trú K135/8- Thái Thị Bôi, Đà Nẵng) đến để cùng đi đánh nhau.

Sau khi đã “hội quân” đầy đủ tại nhà Sỹ, cả nhóm liền xuống bếp mỗi người lấy 1 con dao giấu trong người rồi thẳng tiến sân bóng đá của khu đô thị Đa Phước. Khi nhóm Trí đến sân bóng thì nhóm thanh niên đang đá bóng phát hiện liền bỏ chạy nên cả nhóm Trí đuổi theo. Lúc này, nhóm của Trí đuổi theo Nguyễn Quốc Thắng (2002, trú P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) liền dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người của Thắng. Dù bị thương tích nhưng Thắng vẫn cố gắng bỏ chạy thoát thân trước sự truy lùng nhóm của Trí. Thấy không thể làm được gì nên nhóm của Trí không đuổi theo nữa mà quay về lại nhà Sỹ cất dao rồi “mở tiệc” ma túy ăn mừng.

Trong quá trình điều tra, truy xét, CAP Tam Thuận đã làm rõ được đối tượng liên quan là Đoàn Văn Sỹ nên triệu tập đến cơ quan CA để làm rõ. Sỹ khai đồng bọn đang ở trên gác nhà mình nên tổ công tác phòng chống tội phạm ngay trong đêm đã đưa các đối tượng về đấu tranh. Khi đến Nhà Sỹ, CAP Tam Thuận còn phát hiện đối tượng Đặng Văn Khoa (2004, trú P. Xuân Hà, Q.Thanh Khê) có mặt cùng nhóm của Sỹ sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh, 4 đối tượng Trí, Cường, Sỹ, Hải đã khai nhận hành vi dùng dao gây thương tích đối với Nguyễn Quốc Thắng. Đồng thời, tiến hành test nhanh 5 đối tượng, CAP Tam Thuận xác định tất cả đều dương tính với ma túy nên đã đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc và hồ sơ chuyển CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra xử lý.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_222300_keo-dong-bon-di-rua-han.aspx