Kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh, Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018 sau 5 ngày mở cửa (tính từ thời điểm khai mạc tối 27/4 đến hết ngày 1/5) đã thu hút khoảng 13 ngàn lượt người dân và du khách đến tham quan, mua sắm sản phẩm hàng hóa, với doanh thu gần 14 tỷ đồng, tăng nhiều so với các lần tổ chức Hội chợ OCOP trước đó.

Hội chợ OCOP Quảng Ninh rất đông khách tham quan mua sắm

Các sản phẩm hải sản (sá sùng, mực khô, mực một nắng Cô Tô; chả mực Hạ Long, ruốc hàu, ruốc cơ trai, ruốc bề bề... Vân Đồn); gà Tiên Yên; các sản phẩm sau chế biến từ thịt lợn Móng Cái (giò, chả, giăm bông, khâu nhục...); chân giò nướng Ba Miền (Đầm Hà); miến dong Bình Liêu, vịt trời Duy Khương; gạo nếp cái hoa vàng, sữa tươi Đông Triều…; đặc sản của các tỉnh như: Lâm Đồng, Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương tiêu thụ nhiều tại hội chợ.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Kiên - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh cho biết, Hội chợ OCOP Quảng Ninh bao giờ cũng thu hút đông khách. Tuy nhiên, hội chợ lần này diễn ra đúng dịp khai mạc Năm du lịch quốc gia 2018 Hạ Long - Quảng Ninh và chương trình carnaval Hạ Long. Đồng thời, Hội chợ OCOP cũng gắn kết với lễ hội ẩm thực - văn hóa châu Á diễn ra tại Quảng trường 30/4- nằm sát với Cung Quy hoạch, hội chợ, triển lãm và văn hóa tỉnh Quảng Ninh - nơi tổ chức hội chợ, nên lượng khách đến tham quan và mua sắm sản phẩm hàng hóa tại Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh tăng gấp bội…

Các sản phẩm: hải sản Cô Tô, miến dong Bình Liêu, sữa Đông Triều… bán rất chạy tại hội chợ

Theo kế hoạch ban đầu, hội chợ lần này chỉ mở cửa đến hết ngày 2/5. Tuy nhiên, riêng 2 ngày ngày 28 & 29/4, đã có 58.000 lượt người tham quan, mua sắm tại hội chợ với doanh thu hơn 2,5 tỷ đồng. Doanh thu bán hàng tại các gian hàng tại hội chợ ngày 30/4 đạt gần 1,8 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi so với ngày 29/4. Ngày 1/5 khách đến tham quan tiếp tục tăng và nhu cầu mua sắm tại hội chợ còn cao…

Để đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách, UBND tỉnh Quảng Ninh đã cho phép Ban tổ chức hội chợ được kéo dài thời gian mở cửa Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018 thêm 2 ngày nữa (đến hết ngày 4/5 mới đóng cửa) thay vì đóng cửa vào ngày 2/5 như kế hoạch được quảng bá trước đó.

TIN LIÊN QUAN

Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc- Quảng Ninh 2018: 46 sản phẩm được xếp hạng sao

Thanh Hà Thúy

Nguồn Công Thương: http://baocongthuong.com.vn/keo-dai-thoi-gian-mo-cua-ho-i-cho-ocop-khu-vuc-phia-bac-quang-ninh-2018.html