Kéo cả xe bò đi… khoắng!

Lợi dụng đêm khuya, Vũ Khánh Tân (1991, quê Trà Phú, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) 2 lần điều khiển xe máy kéo theo xe bò đến một công trình nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trộm tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi của Tân đã bị tổ tuần tra CAP Khuê Mỹ phát hiện, bắt giữ.

Lợi dụng đêm khuya, Vũ Khánh Tân (1991, quê Trà Phú, H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) 2 lần điều khiển xe máy kéo theo xe bò đến một công trình nằm trên đường Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để trộm tài sản mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Hành vi của Tân đã bị tổ tuần tra CAP Khuê Mỹ phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng Vũ Khánh Tân.

Đối tượng Vũ Khánh Tân.

Để có tiền phụ vợ nuôi con nhỏ, Tân rời quê nghèo ra khu vực giáp ranh giữa TP Đà Nẵng và Quảng Nam mưu sinh bằng nghề phụ việc công trình… Tháng 7-2019, trong lúc túng quẫn, Tân đã lấy trộm tài sản của người dân mang đi bán thì bị CATX Điện Bàn (Quảng Nam) phát hiện, bắt giữ. Ngày 22-7-2019, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ, CATX Điện Bàn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Vũ Khánh Tân số tiền 1,5 triệu đồng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

“Cất” tiền sự vào người, Tân ra P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xin lưu trú tại một lán trại để tiếp tục phụ việc công trình kiếm sống. Chiều 25-12-2019, trên đường đi làm về, Tân phát hiện công trình tại số 68 – Lê Văn Hiến (P. Khuê Mỹ) do ông M.V.N (1967, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) làm quản lý, không có người trông coi nên chọn làm điểm đến “mượn” tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

1 giờ 30 ngày 27-12, thấy thời cơ đã đến, Tân điều khiển xe máy BKS 43H1-1055 kéo theo xe bò đến công trình xây dựng tại số 68-Lê Văn Hiến (Đà Nẵng) “ăn hàng”. Sau khi nhìn trước ngó sau không thấy ai, Tân lấy trộm 14 bộ giàn tiệp bằng sắt, 6 bộ giàn tiệp bằng kẽm và 2 thanh chéo giàn tiệp; tổng giá trị tài sản trị giá hơn 6,8 triệu đồng. Sau đó, Tân đưa toàn bộ tài sản trộm cắp lên xe bò và dùng xe máy BKS 43H1-1055 kéo đến bãi đất trống thuộc P. Khuê Mỹ cất giấu. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Tân kéo số tài sản trộm được đến tiệm phế liệu T.S (P. An Hải Tây, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) của bà P.T.S (1972, trú P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn) bán với trị giá là 3 triệu đồng.

Phi vụ thứ nhất thành công, Tân nghĩ ngay đến phi vụ tiếp theo. Khoảng 1 giờ 30 ngày 28-12, khi thấy người dân đã chìm sâu vào trong giấc ngủ và đường sá cũng đã vắng người qua lại, Tân điều khiển xe máy BKS 43H1-1055 kéo theo xe bò đến công trình tại địa chỉ 68- Lê Văn Hiến để thám thính tình hình. Qua quan sát, Tân biết tại công trình không có ai nên đột nhập lấy trộm 5,5 bộ giàn tiệp bằng sắt, 44 thanh sắt chéo giàn tiệp (trị giá hơn 3 triệu đồng) rồi đem ra bỏ lên xe bò. Trong lúc Tân đang chuẩn bị chở số tài sản vừa trộm được đi cất giấu thì bị lực lượng CAP Khuê Mỹ tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Sau đó, Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Vũ Khánh Tân về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 9-6, TAND Q. Ngũ Hành Sơn đưa Vũ Khánh Tân ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

T.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226234_keo-ca-xe-bo-di-khoang-.aspx